Hà Giang thông báo đón khách trở lại

VOV.VN - Từ ngày 23/11, Hà Giang đón khách du lịch đến tất cả các khu, điểm du lịch, làng du lịch trên địa bàn tỉnh, trừ 02 đơn vị tại huyện Yên Minh (xã Đông Minh và xã Sủng Thài).

Sở VHTT&DL Hà Giang vừa có văn bản thông báo về việc đón khách du lịch quay trở lại Hà Giang trong tình hình mới. Theo đó, từ ngày 23/11/2021, Hà Giang đón du khách quay trở lại tất cả các khu, điểm du lịch, làng du lịch trên địa bàn tỉnh, trừ 02 đơn vị là xã Đông Minh và xã Sủng Thài (huyện Yên Minh); theo công bố tại Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang cho đến khi có quyết định thay thế.

Theo văn bản, hiện nay đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh COVID-19, tỉnh Hà Giang chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp: khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; hoặc đến từ địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

Trong thời gian tới, Sở VHTT&DL Hà Giang sẽ tổ chức chương trình du lịch xanh cùng giải chạy “Hành trình về cực Bắc”; khảo sát sản phẩm du lịch Tây Bắc gắn với hội nghị tổng kết chương trình hợp tác du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP.HCM năm 2021; phát động luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe phòng chống dịch bệnh…

Dịp này, chính quyền các huyện, thành phố tại Hà Giang thắt chặt quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn; nâng cao chất lượng dịch vụ nhưng không tăng giá, niêm yết giá công khai; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, ứng xử văn minh du lịch, bảo vệ tài nguyên du lịch; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Sở VHTT&DL Hà Giang cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu, điểm du lịch, làng văn hóa du lịch thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19, chỉ được phép tổ chức đón khách du lịch khi đảm bảo các điều kiện theo quy định. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hà Giang là đầu mối cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo; đảm bảo chính xác, kịp thời hỗ trợ cung cấp thông tin dịch vụ, điểm đến cho doanh nghiệp và du khách./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển du lịch Hà Giang trong giai đoạn bình thường mới
Phát triển du lịch Hà Giang trong giai đoạn bình thường mới

VOV.VN - Ngoài việc nâng cấp những sản phẩm sẵn có, nhiều doanh nghiệp lữ hành, chuyên gia du lịch cho rằng Hà Giang cần tiếp tục phát triển các sản phẩm mới để thu hút và đáp ứng nhu cầu thay đổi của du khách sau dịch Covid-19.

Phát triển du lịch Hà Giang trong giai đoạn bình thường mới

Phát triển du lịch Hà Giang trong giai đoạn bình thường mới

VOV.VN - Ngoài việc nâng cấp những sản phẩm sẵn có, nhiều doanh nghiệp lữ hành, chuyên gia du lịch cho rằng Hà Giang cần tiếp tục phát triển các sản phẩm mới để thu hút và đáp ứng nhu cầu thay đổi của du khách sau dịch Covid-19.

Du lịch Hà Giang vẫn hút khách bất chấp đại dịch Covid-19
Du lịch Hà Giang vẫn hút khách bất chấp đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hà Giang tiếp tục là điểm sáng về du lịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 khiến toàn ngành gặp khó khăn. Địa phương này đã xây dựng các sản phẩm, sự kiện trong bốn mùa, nhờ đó khắc phục được tính mùa vụ và thu hút du khách đến quanh năm.

Du lịch Hà Giang vẫn hút khách bất chấp đại dịch Covid-19

Du lịch Hà Giang vẫn hút khách bất chấp đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hà Giang tiếp tục là điểm sáng về du lịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 khiến toàn ngành gặp khó khăn. Địa phương này đã xây dựng các sản phẩm, sự kiện trong bốn mùa, nhờ đó khắc phục được tính mùa vụ và thu hút du khách đến quanh năm.

Thanh xuân, nhất định phải đi Hà Giang một lần
Thanh xuân, nhất định phải đi Hà Giang một lần

VOV.VN - Người ta thường nói vui rằng "Thanh xuân, nhất định phải đi Hà Giang một lần". Thật vậy, Hà Giang luôn có một vẻ đẹp rất riêng biệt mà không nơi đâu có thể sánh bằng. Nhất là vào mùa xuân, Hà Giang lại đắm mình khung cảnh đầy sắc màu của hoa cải, hoa đào, hoa gạo nở tưng bừng dưới ánh nắng.

Thanh xuân, nhất định phải đi Hà Giang một lần

Thanh xuân, nhất định phải đi Hà Giang một lần

VOV.VN - Người ta thường nói vui rằng "Thanh xuân, nhất định phải đi Hà Giang một lần". Thật vậy, Hà Giang luôn có một vẻ đẹp rất riêng biệt mà không nơi đâu có thể sánh bằng. Nhất là vào mùa xuân, Hà Giang lại đắm mình khung cảnh đầy sắc màu của hoa cải, hoa đào, hoa gạo nở tưng bừng dưới ánh nắng.