Hàn Quốc chính thức cấp lại visa du lịch ngắn hạn cho du khách Việt Nam

VOV.VN - Trong tiến trình mở cửa đón khách du lịch Quốc tế trở lại Hàn Quốc, hôm nay (19/5) Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã chính thức công bố cấp visa du lịch cho du khách quốc tế và Việt Nam.

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam, kể từ ngày 1/6/2022, thị thực (visa) du lịch ngắn hạn C-3 (là visa cấp cho các đối tượng như: điều tra thị trường, tư vấn cho hoạt động thương mại; du lịch; điều trị y tế, thăm thân, tham gia hội họp…) được cấp trở lại cho khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc, sau khi tạm ngừng từ ngày 14/3/2020.

Thời gian qua visa du lịch ngắn hạn C-3 chỉ được cấp cho các đối tượng có mục đích đặc biệt gồm: ngoại giao, công vụ, hiệp định, cư trú, đầu tư, thương mại khi đến Hàn Quốc; nhưng nay đã được mở rộng ra cho tất cả các đối tượng như Khách du lịch theo đoàn, khách du lịch tự túc, thăm thân, thương mại… Ngoài ra, loại thị thực đi lại nhiều lần đến Hàn Quốc được cấp trước ngày 5/4/2020 còn thời hạn được tiếp tục sử dụng.

Với việc cấp trở lại visa du lịch cho du khách Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đồng thời triển khai chiến dịch “Travel to Korea begins again” với nhiều hoạt động đa dạng dành cho du khách Việt Nam, cũng như hỗ trợ đặc biệt dành cho các đơn vị công ty du lịch nhằm thúc đẩy sự hồi phục của thị trường du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.

“Qua những hoạt động truyền thông, mới mẻ, đa dạng cũng như hỗ trợ thiết thực cho các đơn vị lữ hành tại Việt Nam, chúng tôi hy vọng hoạt động giao lưu du lịch Việt Nam Hàn Quốc sẽ được khôi phục mạnh mẽ khẳng định mối quan hệ bền chặt Việt Nam – Hàn Quốc sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao” – ông Lee Jae Hoon, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết./.

"Du khách Hàn Quốc rất nhớ Việt Nam!"

VOV.VN - Khi Việt Nam chuẩn bị mở cửa du lịch quốc tế, phóng viên VOV.VN đã trao đổi với ông Lý Xương Căn - Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc về những kế hoạch thúc đẩy hợp tác du lịch và thu hút khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng phục hồi thị trường khách trọng điểm Hàn Quốc
Đà Nẵng phục hồi thị trường khách trọng điểm Hàn Quốc

VOV.VN - Mục tiêu của ngành du lịch Đà Nẵng trong thời gian tới vẫn sẽ duy trì thị trường này thông qua những kế hoạch xúc tiến quảng bá hiệu quả, thu hút khách Hàn Quốc trở lại.

Đà Nẵng phục hồi thị trường khách trọng điểm Hàn Quốc

Đà Nẵng phục hồi thị trường khách trọng điểm Hàn Quốc

VOV.VN - Mục tiêu của ngành du lịch Đà Nẵng trong thời gian tới vẫn sẽ duy trì thị trường này thông qua những kế hoạch xúc tiến quảng bá hiệu quả, thu hút khách Hàn Quốc trở lại.

Đà Nẵng đón chuyến bay thương mại đầu tiên đưa khách Hàn Quốc đến tham quan, nghỉ dưỡng
Đà Nẵng đón chuyến bay thương mại đầu tiên đưa khách Hàn Quốc đến tham quan, nghỉ dưỡng

VOV.VN - Sau thời gian dài gián đoạn do dịch Covid-19, sáng nay (29/4), ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng đón chuyến bay thương mại đầu tiên từ Hàn Quốc đưa khách đến Đà Nẵng tham quan, du lịch.

Đà Nẵng đón chuyến bay thương mại đầu tiên đưa khách Hàn Quốc đến tham quan, nghỉ dưỡng

Đà Nẵng đón chuyến bay thương mại đầu tiên đưa khách Hàn Quốc đến tham quan, nghỉ dưỡng

VOV.VN - Sau thời gian dài gián đoạn do dịch Covid-19, sáng nay (29/4), ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng đón chuyến bay thương mại đầu tiên từ Hàn Quốc đưa khách đến Đà Nẵng tham quan, du lịch.

 Khách đặt tour du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc tăng nhanh
Khách đặt tour du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc tăng nhanh

VOV.VN - Hàn Quốc ghi nhận số lượng khách đặt tour du lịch nước ngoài và vé máy bay tăng mạnh thời gian gần đây trước thông tin chính phủ Hàn Quốc cho phép miễn cách ly 7 ngày với người nhập cảnh từ người ngoài đã hoàn tất tiêm chủng và đăng ký thông tin tiêm phòng trong nước từ ngày 21/3.

 Khách đặt tour du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc tăng nhanh

Khách đặt tour du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc tăng nhanh

VOV.VN - Hàn Quốc ghi nhận số lượng khách đặt tour du lịch nước ngoài và vé máy bay tăng mạnh thời gian gần đây trước thông tin chính phủ Hàn Quốc cho phép miễn cách ly 7 ngày với người nhập cảnh từ người ngoài đã hoàn tất tiêm chủng và đăng ký thông tin tiêm phòng trong nước từ ngày 21/3.