Hấp dẫn sự kiện mùa hè “Vó ngựa Cao nguyên trắng”

VOV.VN -“Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2019” và sự kiện mùa hè “Vó ngựa Cao nguyên trắng” tại Lào Cai với nhiều chương trình đặc sắc, hấp dẫn

Theo Ban Tổ chức, Festival cao nguyên trắng nhằm nâng tầm Giải đua ngựa thồ truyền thống của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai thành một Lễ hội sắc màu và độc đáo riêng có của Bắc Hà; hướng tới xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc tại cao nguyên này.

Giải đua ngựa thồ truyền thống là một trong những điểm nhấn quan trọng của Festival

Giải đua ngựa thồ Bắc Hà có truyền thống lịch sử hàng trăm năm trước, được khôi phục, bảo tồn từ năm 2007. Qua 12 mùa tổ chức, đến nay, giải đua đã trở thành sân chơi quen thuộc của những kỵ sĩ chân đất và là sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng nông dân vùng cao điều khiển những chú ngựa thồ không yên, không bàn đạp chân, thúc ngựa chỉ bằng thừng bện, thậm chí bằng tay không, nhưng vô cùng kịch tính, gay cấn.

Trong khuôn khổ Festival năm nay, ngoài Giải đua ngựa còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, nổi bật ngay từ ngày đầu khai hội, như Lễ hội đường phố sôi động; Lễ hội Mận và Tour du lịch đạp xe tham quan, hái mận tại thủ phủ mận Tam Hoa của Bắc Hà đang mùa chín rộ; Lễ hội hoa hồng và rượu tại Dinh thự cổ Hoàng A Tưởng; chương trình Caraval xe cổ; hoạt động trải nghiệm thung lũng hoa, trang trại đồi hồng; trải nghiệm chợ phiên độc đáo nhất nhì Tây Bắc; tham quan làng bản du lịch cộng đồng…

Festival cao nguyên trắng Bắc Hà 2019 sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ 31/5 đến 9/6, làm tiền đề cho Festival cấp tỉnh tổ chức vào năm 2020. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện đã hoàn tất.

Ông Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà cho biết: “Nhằm tạo cho Bắc Hà một thương hiệu du lịch mới, đảm bảo phát huy bảo tồn giá trị văn hóa các dân tộc, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của du khách trong và ngoài nước đến với Lào Cai nói chung và đến với Bắc Hà nói riêng, chúng tôi đã tập trung chuẩn bị về nội dung, lên kịch bản, chương trình và đặc biệt xây dựng những điểm nhấn rất quan trọng trong suốt 10 ngày Festival diễn ra”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội sẽ xây dựng trường đua ngựa có cá cược ở Sóc Sơn
Hà Nội sẽ xây dựng trường đua ngựa có cá cược ở Sóc Sơn

VOV.VN - Chiều 5/12, các đại biểu HĐND TP khoá XV thông qua dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa có cá cược.

Hà Nội sẽ xây dựng trường đua ngựa có cá cược ở Sóc Sơn

Hà Nội sẽ xây dựng trường đua ngựa có cá cược ở Sóc Sơn

VOV.VN - Chiều 5/12, các đại biểu HĐND TP khoá XV thông qua dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa có cá cược.

Đua ngựa gò Thì Thùng: Khi nông dân làm kỵ sĩ
Đua ngựa gò Thì Thùng: Khi nông dân làm kỵ sĩ

VOV.VN - Hội đua ngựa Gò Thì Thùng là hoạt động văn hoá đặc sắc của tỉnh Phú Yên được tổ chức thường niên và trở thành một điểm hẹn văn hoá.

Đua ngựa gò Thì Thùng: Khi nông dân làm kỵ sĩ

Đua ngựa gò Thì Thùng: Khi nông dân làm kỵ sĩ

VOV.VN - Hội đua ngựa Gò Thì Thùng là hoạt động văn hoá đặc sắc của tỉnh Phú Yên được tổ chức thường niên và trở thành một điểm hẹn văn hoá.