Hội An mở điểm tham quan Nhà thờ tộc Nguyễn Tường

(VOV) - Di tích Nhà thờ tộc Nguyễn Tường, số 18/2, đường Nguyễn Thị Minh Khai, tại Phố cổ Hội An. 

Di tích Nhà thờ tộc Nguyễn Tường, số 18/2, đường Nguyễn Thị Minh Khai, nằm cạnh Chùa Cầu vừa trở thành một điểm tham quan mới trong quần thể kiến trúc Đô thị cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới.

ảnh: Quốc Hải

Nhà thờ tộc Nguyễn Tường được người dân địa phương gọi là Dinh Ông Lớn, được xây dựng vào đầu thế kỷ 19 - được UBND tỉnh Quảng Nam xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật di tích cấp tỉnh. Được biết, Nhà thờ tộc Nguyễn Tường được tôn tạo vào năm Duy Tân thứ 3/1909 và được nhà nước tu bổ vào năm 2005, đang được các hậu duệ đời thứ 10 trông coi, bảo quản.

Hiện, Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng con cháu tộc Nguyễn Tường chỉnh trang, bài trí lại các không gian thờ tự, sưu tầm, trưng bày một số tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, tạo thêm điểm tham quan mới về nghệ thuật văn chương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội An bảo vệ không gian công cộng
Hội An bảo vệ không gian công cộng

(VOV) -Thành phố Hội An đang triển khai thử nghiệm mô hình phát triển không gian công cộng với sự tham gia của cộng đồng.

Hội An bảo vệ không gian công cộng

Hội An bảo vệ không gian công cộng

(VOV) -Thành phố Hội An đang triển khai thử nghiệm mô hình phát triển không gian công cộng với sự tham gia của cộng đồng.

Hội An nhận giải thành phố được yêu thích nhất
Hội An nhận giải thành phố được yêu thích nhất

(VOV) - Hội An đã vượt qua 976 thành phố trên thế giới để giành Giải vàng này.

Hội An nhận giải thành phố được yêu thích nhất

Hội An nhận giải thành phố được yêu thích nhất

(VOV) - Hội An đã vượt qua 976 thành phố trên thế giới để giành Giải vàng này.

Lãng mạn đêm trăng phố cổ Hội An
Lãng mạn đêm trăng phố cổ Hội An

(VOV) - Hiếm có phố thị nào mà đêm trăng lại đẹp như ở phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Lãng mạn đêm trăng phố cổ Hội An

Lãng mạn đêm trăng phố cổ Hội An

(VOV) - Hiếm có phố thị nào mà đêm trăng lại đẹp như ở phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Những cái giếng “có hồn” ở phố cổ Hội An
Những cái giếng “có hồn” ở phố cổ Hội An

(VOV) - Người dân Hội An không bao giờ lấp giếng vì họ bảo rằng, cũng giống con người, mỗi cái giếng đều có phần hồn...

Những cái giếng “có hồn” ở phố cổ Hội An

Những cái giếng “có hồn” ở phố cổ Hội An

(VOV) - Người dân Hội An không bao giờ lấp giếng vì họ bảo rằng, cũng giống con người, mỗi cái giếng đều có phần hồn...

Chi 7,5 tỷ để chống mối cho khu phố cổ Hội An
Chi 7,5 tỷ để chống mối cho khu phố cổ Hội An

(VOV) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam vừa triển khai Dự án chống mối giai đoạn III cho khu phố cổ Hội An.

Chi 7,5 tỷ để chống mối cho khu phố cổ Hội An

Chi 7,5 tỷ để chống mối cho khu phố cổ Hội An

(VOV) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam vừa triển khai Dự án chống mối giai đoạn III cho khu phố cổ Hội An.