Huế, Hội An đón những du khách đầu tiên trong ngày đầu năm mới

VOV.VN - Gần 200 du khách đầu tiên đến Thừa Thiên Huế, Hội An trong ngày đầu năm mới đã được đón tiếp nồng nhiệt. 

Tại Huế, lễ đón diễn ra tại ga đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài dành cho đoàn hơn 180 du khách trên chuyến bay VN1543 từ Hà Nội đến Huế.

Hoạt động này nhằm thể hiện tình cảm đối với du khách, nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện.

Những du khách đầu tiên đến Huế trong sáng nay bằng đường hàng không.

Trong năm qua, ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tăng cường liên kết, xúc tiến quảng bá du lịch, tạo thêm nhiều sản phẩm mới đã thu hút hơn 4,25 triệu lượt khách đến với Huế, trong đó khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt. Năm nay, tỉnh Thừa Thiên-Huế xác định là năm “Phát triển du lịch và dịch vụ”.

Ông Nguyễn Văn Phúc. Phó Giám đốc Sở du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Trong năm 2019, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục phát huy thế mạnh về du lịch di sản, về du lịch trải nghiệm, cùng với các doanh nghiệp trong ngành du lịch nghiên cứu phát triển thêm một số sản phẩm gắn với tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên nhất là về đầm phá, tâm linh, nhằm tăng thêm sản phẩm. Chúng tôi dự kiến đón 4,7 triệu lượt khách trong năm 2019, đặc biệt cố gắng gia tăng lượng khách uốc tế và lượng khách lưu trú tại Huế”.

Trong khi đó, sáng nay (1/1), tại đình Cẩm Phô trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ trong năm 2019. Chương trình đón đoàn gồm nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Hội An.

Đoàn khách đa quốc tịch “xông đất” phố cổ Hội An đầu năm 2019 gồm 15 người, do Công ty Du lịch Hội An Express tổ chức tour. Ngay sau khi đặt chân đến đình Cẩm Phô, đoàn khách được lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố Hội An chào đón, tặng hoa và trao quà lưu niệm.                 

 Đoàn khách xông đất tại đình Cẩm Phô
Năm 2018, tại tỉnh Quảng Nam có tổng lượt khách tham quan, lưu trú đạt 6,5 triệu lượt, tăng hơn 21 % so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 3,8 triệu lượt, tăng hơn 36%. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch đạt 4.700 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với năm 2017. Thu nhập xã hội từ tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 11.100 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND  tỉnh Quảng Nam cho biết: Định hướng 2019, tỉnh Quảng Nam sẽ thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với những giá trị văn hóa đặc trưng ở khu vực miền núi. Và đặc biệt chú trọng mở rộng không gian phát triển du lịch về phía Tây và phía Nam của tỉnh. Vùng Đông - Nam của tỉnh thì sẽ chú trọng những dự án du lịch giải trí cao cấp. Năm 2019 sẽ đưa vào khai thác dự án du lịch Nam Hội An. Đây là một trong những dự án du lịch trọng điểm vùng Đông - Nam sẽ phát triển. Tin tưởng chắc chắn rằng, trong năm 2019, cùng với những kết quả đạt được thì sẽ thúc đẩy phát triển du lịch mạnh hơn nữa"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa: Công bố năm Du lịch quốc gia 2019
Khánh Hòa: Công bố năm Du lịch quốc gia 2019

VOV.VN - Năm Du lịch quốc gia 2019 – Nha Trang, Khánh Hòa với chủ đề Nha Trang- Sắc màu của biển, diễn ra từ ngày 31/12/2018 - 31/12/2019.

Khánh Hòa: Công bố năm Du lịch quốc gia 2019

Khánh Hòa: Công bố năm Du lịch quốc gia 2019

VOV.VN - Năm Du lịch quốc gia 2019 – Nha Trang, Khánh Hòa với chủ đề Nha Trang- Sắc màu của biển, diễn ra từ ngày 31/12/2018 - 31/12/2019.

Du khách quốc tế mừng năm mới tại Mũi Né, Bình Thuận
Du khách quốc tế mừng năm mới tại Mũi Né, Bình Thuận

VOV.VN - Nhiều du khách quốc tế đã tận hưởng bữa tiệc đón năm mới 2019 ngập tràn hạnh phúc bên gia đình tại Mũi Né, Bình Thuận.

Du khách quốc tế mừng năm mới tại Mũi Né, Bình Thuận

Du khách quốc tế mừng năm mới tại Mũi Né, Bình Thuận

VOV.VN - Nhiều du khách quốc tế đã tận hưởng bữa tiệc đón năm mới 2019 ngập tràn hạnh phúc bên gia đình tại Mũi Né, Bình Thuận.

Du lịch Việt Nam: Bạn nhất định phải ghé thăm những nơi này
Du lịch Việt Nam: Bạn nhất định phải ghé thăm những nơi này

VOV.VN - Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh thu hút du khách trong và ngoài nước. Dưới đây là những địa danh không nên bỏ qua khi du lịch Việt Nam

Du lịch Việt Nam: Bạn nhất định phải ghé thăm những nơi này

Du lịch Việt Nam: Bạn nhất định phải ghé thăm những nơi này

VOV.VN - Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh thu hút du khách trong và ngoài nước. Dưới đây là những địa danh không nên bỏ qua khi du lịch Việt Nam

Lưu ý cho du khách khi du lịch tới những nơi nguy hiểm
Lưu ý cho du khách khi du lịch tới những nơi nguy hiểm

VOV.VN -Du khách khi du lịch tới những nơi nguy hiểm cần cân nhắc trang bị đầy đủ kiến thức về nơi mình đến để hạn chế được những rủi ro không mong muốn...

Lưu ý cho du khách khi du lịch tới những nơi nguy hiểm

Lưu ý cho du khách khi du lịch tới những nơi nguy hiểm

VOV.VN -Du khách khi du lịch tới những nơi nguy hiểm cần cân nhắc trang bị đầy đủ kiến thức về nơi mình đến để hạn chế được những rủi ro không mong muốn...