Mỹ, Iraq cam kết phối hợp để đảm bảo ổn định khu vực

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23/10 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Mohammed Shiaa al-Sudani. Hai bên đã cam kết phối hợp để đảm bảo ổn định khu vực.

Ngoại trưởng Antony Blinken hoan nghênh chính phủ Iraq lên án các vụ tấn công gần đây và các mối đe dọa đối với binh sỹ Mỹ và liên quân ở Iraq. Ngoại trưởng Blinken kêu gọi Thủ tướng Iraq điều tra các lực lượng đứng sau các vụ tấn công và thực hiện cam kết của Iraq duy trì an ninh tại các cơ sở quân sự có sự hiện diện của binh sỹ Mỹ và liên quân.

Hai bên thảo luận tình hình cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đồng thời cam kết bảo đảm ổn định khu vực. Nội dung thảo luận cũng bao gồm tình hình nhân đạo ở Gaza và cam kết của hai nước phối hợp với các đối tác trong khu vực nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận một cách an toàn thực phẩm, nước, chăm sóc y tế và viện trợ nhân đạo khác.

Ngoại trưởng Mỹ hoan nghênh các nỗ lực của Iraq trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza. Hai bên cũng nhắc lại cam kết tiếp tục củng cố quan hệ đối tác song phương và tái khẳng định các quy tắc trong Hiệp định khung chiến lược giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ khuyến cáo công dân không tới Iraq
Mỹ khuyến cáo công dân không tới Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/10 đã khuyến cáo công dân nước này không tới Iraq sau các vụ tấn công nhắm vào binh sỹ và các nhân viên chính phủ Mỹ trong khu vực.

Mỹ khuyến cáo công dân không tới Iraq

Mỹ khuyến cáo công dân không tới Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/10 đã khuyến cáo công dân nước này không tới Iraq sau các vụ tấn công nhắm vào binh sỹ và các nhân viên chính phủ Mỹ trong khu vực.

Các căn cứ Mỹ ở Iraq và Syria bị UAV tấn công liên tục
Các căn cứ Mỹ ở Iraq và Syria bị UAV tấn công liên tục

VOV.VN - Theo Reuters, các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq và Syria liên tục trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái 24 giờ qua.

Các căn cứ Mỹ ở Iraq và Syria bị UAV tấn công liên tục

Các căn cứ Mỹ ở Iraq và Syria bị UAV tấn công liên tục

VOV.VN - Theo Reuters, các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq và Syria liên tục trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái 24 giờ qua.

Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin
Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16/10 đã đến Tel Aviv. Tại đây ông dự kiến gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức trong nội các nước này.

Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin

Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16/10 đã đến Tel Aviv. Tại đây ông dự kiến gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức trong nội các nước này.