Indonesia vận hành Tàu du lịch toàn cảnh đầu tiên

VOV.VN - Công ty điều hành đường sắt nhà nước (KAI) của Indonesia hôm qua chính thức vận hành tàu du lịch toàn cảnh đầu tiên của đất nước, mang đến cho hành khách những trải nghiệm thú vị khi được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của các tuyến đường tàu đi qua.

Tàu du lịch toàn cảnh là một đoàn tàu với các thông số kỹ thuật đặc biệt để giúp hành khách tận hưởng tầm nhìn toàn cảnh. Đây là tàu đầu tiên được vận hành tại Indonesia. Tàu có cửa sổ lớn ở cả hai bên và mái tàu bằng kính có thể đóng mở tự động, qua đó hành khách có thể ngắm toàn cảnh trong suốt chuyến đi.

Tàu còn có ghế xoay, rèm cửa sổ có thể điều khiển từ xa, nhà vệ sinh rộng rãi với cảm biến tự động và giá để hành lý đặc biệt ở cuối tàu. Hành khách cũng sẽ hưởng các dịch vụ đặc biệt với những món đồ ăn nhẹ, đồ uống và phát chăn miễn phí.

Tàu kết nối khu vực Gambir của Jakarta tới thành phố Yogyakarta với giá vé khởi điểm từ 750.000 rupia (tương đương khoảng 1 triệu VNĐ). Mỗi chuyến tàu có sức chứa 46 chỗ ngồi.

Công ty điều hành đường sắt nhà nước Indonesia có hai đơn vị Tàu du lịch toàn cảnh và đang lên kế hoạch bổ sung. Đây là một hình thức đổi mới đường sắt Indonesia để cải thiện dịch vụ, đặc biệt là trong kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới này. Người dân sẽ có nhiều lựa chọn hơn về các hình thức du lịch dựa trên giá cước và dịch vụ./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi đâu và làm gì trong lễ Giáng sinh và Năm mới tại Indonesia?
Đi đâu và làm gì trong lễ Giáng sinh và Năm mới tại Indonesia?

VOV.VN - Indonesia đang chứng kiến một lượng lớn du khách nước ngoài đổ về trước thềm các kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Sau khi dịch Covid-19 được nới lỏng, các hoạt động chào đón Giáng sinh và năm mới tại quốc gia Vạn đảo này cũng trở nên rộn ràng và rực rỡ hơn.

Đi đâu và làm gì trong lễ Giáng sinh và Năm mới tại Indonesia?

Đi đâu và làm gì trong lễ Giáng sinh và Năm mới tại Indonesia?

VOV.VN - Indonesia đang chứng kiến một lượng lớn du khách nước ngoài đổ về trước thềm các kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Sau khi dịch Covid-19 được nới lỏng, các hoạt động chào đón Giáng sinh và năm mới tại quốc gia Vạn đảo này cũng trở nên rộn ràng và rực rỡ hơn.

Du khách quốc tế tới Indonesia tăng hơn 2000%
Du khách quốc tế tới Indonesia tăng hơn 2000%

VOV.VN - Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) cho biết lượng du khách quốc tế nhập cảnh Indonesia trong 8 tháng đầu năm 2022 tăng tới hơn 2.000% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách quốc tế tới Indonesia tăng hơn 2000%

Du khách quốc tế tới Indonesia tăng hơn 2000%

VOV.VN - Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) cho biết lượng du khách quốc tế nhập cảnh Indonesia trong 8 tháng đầu năm 2022 tăng tới hơn 2.000% so với cùng kỳ năm ngoái.

Indonesia đặt mục tiêu thu hút gấp đôi lượng khách quốc tế vào năm 2023
Indonesia đặt mục tiêu thu hút gấp đôi lượng khách quốc tế vào năm 2023

VOV.VN - Trong năm giữ cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN 2023, Indonesia đặt mục tiêu thu hút gấp đôi lượng du khách quốc tế đến với “xứ sở vạn đảo” này.

Indonesia đặt mục tiêu thu hút gấp đôi lượng khách quốc tế vào năm 2023

Indonesia đặt mục tiêu thu hút gấp đôi lượng khách quốc tế vào năm 2023

VOV.VN - Trong năm giữ cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN 2023, Indonesia đặt mục tiêu thu hút gấp đôi lượng du khách quốc tế đến với “xứ sở vạn đảo” này.

Indonesia thúc đẩy ẩm thực truyền thống tại cửa ngõ “thiên đường du lịch”
Indonesia thúc đẩy ẩm thực truyền thống tại cửa ngõ “thiên đường du lịch”

VOV.VN - Nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực và nâng cao giá trị xuất khẩu các gia vị truyền thống, Indonesia quyết định giới thiệu các món ăn truyền thống tới du khách quốc tế ngay tại cửa khẩu hàng không ở đảo du lịch Bali.

Indonesia thúc đẩy ẩm thực truyền thống tại cửa ngõ “thiên đường du lịch”

Indonesia thúc đẩy ẩm thực truyền thống tại cửa ngõ “thiên đường du lịch”

VOV.VN - Nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực và nâng cao giá trị xuất khẩu các gia vị truyền thống, Indonesia quyết định giới thiệu các món ăn truyền thống tới du khách quốc tế ngay tại cửa khẩu hàng không ở đảo du lịch Bali.