Indonesia xây dựng chương trình du lịch chất lượng và bền vững cho năm 2022

VOV.VN - Với những thành tích đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch, Indonesia đặt mục tiêu xây dựng chương trình du lịch chất lượng và bền vững cho năm 2022.

Theo Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, ông Sandiaga Uno, khách nội địa vẫn là trụ cột của ngành du lịch nước này. Năm 2022, Indonesia đặt mục tiêu 260-280 triệu lượt di chuyển nội địa, đem lại giá trị tăng thêm cho nền kinh tế sáng tạo khoảng hơn 1.200 tỷ Rupiah.

Liên quan đến mục tiêu khách du lịch quốc tế, Indonesia muốn thu hút từ 1,8-3,6 triệu du khách với thu nhập ngoại hối từ 470 triệu USD đến 1,7 tỷ USD. Mục tiêu này đề ra dựa trên các hoạt động, sự kiện quốc tế do Indonesia đăng cai tổ chức vào năm 2022. Mặc dù đây không phải là mục tiêu cao, song với chính sách mở cửa biên giới thận trọng như hiện nay, các sự kiện quốc tế dự kiến sẽ là nguồn tăng thu ngoại tệ cho đất nước.

Ngoài ra, lượng khách đến Indonesia còn dựa vào khả năng nhập cảnh. Bộ trưởng Sandiaga Uno cho biết, hiện nay, Indonesia mới mở cửa du lịch cho du khách đến đảo Bali, Batam và Bintan. Trong đó, Bali là điểm đến yêu thích của các du khách Australia, Ấn Độ và Nhật Bản, trong khi Batam và Bintan thu hút khách du lịch từ Malaysia và Singapore.

Trước đó, năm 2020, lượng khách du lịch nước ngoài đến Indonesia đạt 4,05 triệu người, trong khi năm 2021, con số này chỉ đạt 1,5 triệu người do các chính sách thắt chặt trước đại dịch.  

Dữ liệu của Bộ Du lịch, Kinh tế, Sáng tạo Indonesia cũng cho thấy mặc dù đại dịch khiến lượng khách quốc tế đến Indonesia sụt giảm, song đây vẫn là điểm đến yêu thích của du khách thể hiện qua dữ liệu tìm kiếm du lịch trên internet. Tuy nhiên với những biến thể mới như hiện nay, trước mắt là biến thể Omicron, Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia cần phối hợp với Bộ Y tế để xác định trọng tâm thị trường du lịch.

Đồng thời, vào năm tới, Indonesia sẽ tiếp tục đẩy mạnh loại hình "Du lịch MICE", loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm vào năm tới và các sự kiện như sự kiện thể thao, văn hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch nông nghiệp – hướng đi mới của du lịch Thái Nguyên
Du lịch nông nghiệp – hướng đi mới của du lịch Thái Nguyên

VOV.VN - Vài năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bắt đầu xuất hiện các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm sinh thái.

Du lịch nông nghiệp – hướng đi mới của du lịch Thái Nguyên

Du lịch nông nghiệp – hướng đi mới của du lịch Thái Nguyên

VOV.VN - Vài năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bắt đầu xuất hiện các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm sinh thái.

Lào Cai bỏ quy định cách ly với khách du lịch từ "vùng cam" 
Lào Cai bỏ quy định cách ly với khách du lịch từ "vùng cam" 

VOV.VN - Từ 7h ngày 31/12/2021, Lào Cai yêu cầu người đến từ các vùng nguy cơ cao tương ứng với màu cam (cấp 3) tự theo dõi sức khỏe, nếu đã tiêm đủ liều vaccine và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính.

Lào Cai bỏ quy định cách ly với khách du lịch từ "vùng cam" 

Lào Cai bỏ quy định cách ly với khách du lịch từ "vùng cam" 

VOV.VN - Từ 7h ngày 31/12/2021, Lào Cai yêu cầu người đến từ các vùng nguy cơ cao tương ứng với màu cam (cấp 3) tự theo dõi sức khỏe, nếu đã tiêm đủ liều vaccine và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính.

Nữ du khách TP.HCM "choáng váng" vì trải nghiệm du lịch tồi tệ
Nữ du khách TP.HCM "choáng váng" vì trải nghiệm du lịch tồi tệ

VOV.VN - Làm nghề du lịch lâu năm, nữ du khách TP.HCM không ngờ chuyến đi ra Bắc lần này khiến chị “choáng váng, sốc tâm lý” và chia sẻ “không biết đến bao giờ tôi mới dám đưa con tôi đi lại Sa Pa”.

Nữ du khách TP.HCM "choáng váng" vì trải nghiệm du lịch tồi tệ

Nữ du khách TP.HCM "choáng váng" vì trải nghiệm du lịch tồi tệ

VOV.VN - Làm nghề du lịch lâu năm, nữ du khách TP.HCM không ngờ chuyến đi ra Bắc lần này khiến chị “choáng váng, sốc tâm lý” và chia sẻ “không biết đến bao giờ tôi mới dám đưa con tôi đi lại Sa Pa”.

Tổng cục Du lịch mong VOV hỗ trợ ngành phục hồi sau Covid-19
Tổng cục Du lịch mong VOV hỗ trợ ngành phục hồi sau Covid-19

VOV.VN - Tổng cục Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, tỉnh Hải Dương... đều tha thiết muốn tăng cường hợp tác với VOV trong thời gian tới.

Tổng cục Du lịch mong VOV hỗ trợ ngành phục hồi sau Covid-19

Tổng cục Du lịch mong VOV hỗ trợ ngành phục hồi sau Covid-19

VOV.VN - Tổng cục Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, tỉnh Hải Dương... đều tha thiết muốn tăng cường hợp tác với VOV trong thời gian tới.

Doanh nghiệp Azerbaijan sốt sắng với việc đón tour du lịch từ Việt Nam
Doanh nghiệp Azerbaijan sốt sắng với việc đón tour du lịch từ Việt Nam

VOV.VN - Azerbaijan có tiềm năng lớn về du lịch và quan hệ thân thiện với Việt Nam. Dù vậy, chưa có các tour du lịch thường xuyên từ Việt Nam sang đây.

Doanh nghiệp Azerbaijan sốt sắng với việc đón tour du lịch từ Việt Nam

Doanh nghiệp Azerbaijan sốt sắng với việc đón tour du lịch từ Việt Nam

VOV.VN - Azerbaijan có tiềm năng lớn về du lịch và quan hệ thân thiện với Việt Nam. Dù vậy, chưa có các tour du lịch thường xuyên từ Việt Nam sang đây.