Khách du lịch đến Hà Nội tăng 13,3%

Năm 2010, ngành du lịch Hà Nội dự kiến sẽ đón 1,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế và khoảng 10 triệu lượt khách nội địa.

Lượng khách du lịch đến Hà Nội 6 tháng đầu năm 2010 tăng 13,3%, ước đạt 4,53 triệu người, trong đó khách quốc tế đạt 0,58 triệu người, tăng 12% so với cùng kỳ.

Năm 2010, ngành du lịch Hà Nội dự kiến sẽ đón 1,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế và khoảng 10 triệu lượt khách nội địa.

Các chuyên gia cho rằng, con số này là khả thi khi lượt khách du lịch được kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong bối cảnh Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đang đến gần và Chương trình kích cầu du lịch của Tổng cục Du lịch trong nửa năm còn lại của 2010.

Bên cạnh đó, việc Vietnam Airlines tăng tần suất bay tuyến Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội – Đà Nẵng sẽ làm tăng lượng khách du lịch nội địa tới Hà Nội.

Để chuẩn bị đón lượng khách du lịch dự kiến sẽ tăng mạnh trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm, nhiều khách sạn đã trang bị nội thất, nâng cấp cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn 3-4 sao.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có gần 800 cơ sở lưu trú các loại với hơn 16.000 phòng; trong đó 213 khách sạn được xếp hạng với gần 10.000 phòng.

9 dự án đầu tư khách sạn từ 3 - 5 sao tại Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2010, bổ sung thêm 4.000 phòng chất lượng cao cho Hà Nội kịp phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long và Năm Du lịch Quốc gia.

Như vậy, cùng với số phòng khách sạn dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2010 và trên 1.000 phòng thuộc nhà khách của các bộ, ban, ngành nâng tổng số phòng có khả năng đón khách của du lịch Hà Nội lên khoảng 20.000 phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên