Khách du lịch đến Việt Nam tăng từ các nước được miễn thị thực

VOV.VN - Khách du lịch đến Việt Nam từ các nước được miễn giảm thị thực tăng trung bình 5% hàng năm.

Theo báo cáo của Nhóm Công tác Du lịch công bố tại Diễn đàn Doanh nghiệp giữa kỳ tại Hà Nội ngày 9/6, trong quý I/2015 khách du lịch đến Việt Nam từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Đan Mạch đã tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014 sau khi Việt Nam miễn thị thực.

Lượng khách từ Hàn Quốc tăng mạnh nhất với 13% trong năm 2014 và 31% trong quý I năm 2015. Lượng khách đến từ Phần Lan cũng tăng 28% trong cùng thời điểm.

Hà Nội là một trong những điểm đến hàng đầu của khách du lịch quốc tế

Trong khi lượng khách quốc tế đến bằng đường hàng không trong năm 2014 tăng 4% so với năm 2013 ở mức xấp xỉ 7,9 triệu lượt khách.

Tuy nhiên, những con số này không nói lên được sự sụt giảm đáng lo ngại đối với lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc và Nga. Số liệu thống kê chi tiết cho thấy, lượng khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng trên thực tế chỉ đạt 2%. Đây cũng là xu hướng chung đối với lượng khách đến Việt Nam ba tháng đầu năm 2015, đã giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong quý I năm 2015, lượng khách Trung Quốc đến giảm xuống khoảng 40% so với quý I năm 2014, và lượng khách Nga cũng giảm xấp xỉ 27%.

Trong báo cáo tác động năm 2014, Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) xếp hạng Việt Nam thứ 16 trong số 184 quốc gia có tiềm năng lâu dài trong phát triển ngành du lịch.

Các mục tiêu của chiến dịch sẽ tập trung vào các thị trường nơi mà du khách đang sẵn sàng tìm kiếm các dịch vụ du lịch liên quan đến Việt Nam. Theo WTTC, khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tăng từ các quốc gia như Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, và Úc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hướng dẫn viên du lịch miễn phí ở Thủ đô Hà Nội
Những hướng dẫn viên du lịch miễn phí ở Thủ đô Hà Nội

VOV.VN -Trong quá trình làm “hướng dẫn viên du lịch không chuyên”, các thành viên của “Ask Me Anything” gặp được rất nhiều vị khách nước ngoài thú vị.

Những hướng dẫn viên du lịch miễn phí ở Thủ đô Hà Nội

Những hướng dẫn viên du lịch miễn phí ở Thủ đô Hà Nội

VOV.VN -Trong quá trình làm “hướng dẫn viên du lịch không chuyên”, các thành viên của “Ask Me Anything” gặp được rất nhiều vị khách nước ngoài thú vị.

Bộ VHTT&DL kêu gọi ngăn chặn nạn “chặt, chém” trong du lịch
Bộ VHTT&DL kêu gọi ngăn chặn nạn “chặt, chém” trong du lịch

Một bữa ăn phải trả 22 triệu đồng; giá phòng khách sạn 3 sao lên tới 46 triệu đồng/đêm; việc găm phòng để nâng giá…

Bộ VHTT&DL kêu gọi ngăn chặn nạn “chặt, chém” trong du lịch

Bộ VHTT&DL kêu gọi ngăn chặn nạn “chặt, chém” trong du lịch

Một bữa ăn phải trả 22 triệu đồng; giá phòng khách sạn 3 sao lên tới 46 triệu đồng/đêm; việc găm phòng để nâng giá…

Visa cộng lệ phí quá cao đang cản chân khách du lịch đến Việt Nam
Visa cộng lệ phí quá cao đang cản chân khách du lịch đến Việt Nam

VOV.VN -Với chi phí xin visa vào Việt Nam, khách du lịch châu Ấu có thể ở lại hai đêm ở Bangkok, Thái Lan.

Visa cộng lệ phí quá cao đang cản chân khách du lịch đến Việt Nam

Visa cộng lệ phí quá cao đang cản chân khách du lịch đến Việt Nam

VOV.VN -Với chi phí xin visa vào Việt Nam, khách du lịch châu Ấu có thể ở lại hai đêm ở Bangkok, Thái Lan.

Quảng Ninh: Nhiều du khách Trung Quốc đến thăm Móng Cái
Quảng Ninh: Nhiều du khách Trung Quốc đến thăm Móng Cái

VOV.VN -Trong vòng 15 ngày từ 12 - 26/5, các doanh nghiệp lữ hành tại Quảng Ninh đã đón được trên 2.200 khách Trung Quốc nhập cảnh thăm Móng Cái (Quảng Ninh).

Quảng Ninh: Nhiều du khách Trung Quốc đến thăm Móng Cái

Quảng Ninh: Nhiều du khách Trung Quốc đến thăm Móng Cái

VOV.VN -Trong vòng 15 ngày từ 12 - 26/5, các doanh nghiệp lữ hành tại Quảng Ninh đã đón được trên 2.200 khách Trung Quốc nhập cảnh thăm Móng Cái (Quảng Ninh).