Khách Trung Quốc yêu thích Đông Nam Á khi được thí điểm du lịch theo đoàn

VOV.VN - Sau khi mở cửa biên giới hậu Covid-19, từ ngày 6/2, Trung Quốc đã thí điểm nối lại du lịch nước ngoài theo đoàn cho công dân đến 20 quốc gia trên thế giới lần đầu tiên sau 3 năm, trong đó các nước Đông Nam Á là các điểm đến được ưa chuộng nhất.

Ngay từ ngày 20/1, khi Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố thí điểm nối lại du lịch nước ngoài theo đoàn, các sản phẩm này đã được tung lên các nền tảng du lịch trực tuyến lớn của Trung Quốc. Trong số đó, nền tảng Tongcheng Travel tung ra hàng trăm tour du lịch nước ngoài và dòng sản phẩm “vé máy bay + khách sạn” đến toàn bộ 20 quốc gia thí điểm mở cửa đợt đầu, trong đó lượng tư vấn lớn nhất là các tour đi Thái Lan, Campuchia và Indonesia.

Trong ngày 6/2 – ngày mở cửa thí điểm đầu tiên, các đoàn khách trên khắp cả nước của Tập đoàn Du lịch Trung Quốc, một doanh nghiệp nhà nước trong ngành du lịch nước này, đã xuất phát đến 26 thành phố thuộc 20 nước. Trong đó, khách đi Thái Lan, Sinpapore và Maldives là nhiều nhất.

Một du khách Thượng Hải đi du lịch Thái Lan chia sẻ: “Sau khi biết tin tôi đã lập tức đăng ký, vậy mà số người đăng ký đã rất nhiều. Nhu cầu đi du lịch của người dân là khá bức thiết.”

Bà Đới Văn Lôi, Trưởng phòng Phát triển Thị trường Công ty Du lịch Trung Quốc thuộc tỉnh Chiết Giang cho biết: “Hiện nay, tư vấn du lịch nước ngoài ở chỗ chúng tôi tăng khoảng 30% - 40%. Đảo Phuket của Thái Lan, Singapore và Malaysia ở khu vực Đông Nam Á đều là những điểm đến được yêu thích”.

Lý giải nguyên nhân các nước Đông Nam Á được du khách Trung Quốc đón nhận, bà Chu Vệ Hồng - Phó Tổng giám đốc công ty du lịch Spring Tour Thượng Hải cho biết có hai yếu tố chính: thứ nhất, các chuyến bay đến Đông Nam Á khá nhiều, khiến họ có nhiều sự lựa chọn; thứ hai, các nước Đông Nam Á có chính sách nhập cảnh tương đối thân thiện với du khách Trung Quốc. Ngoài ra, theo quan điểm của bà, chi phí các tour du lịch Đông Nam Á rất mang tính cạnh tranh nên dễ được người tiêu dùng Trung Quốc chấp nhận.

Riêng với Việt Nam, bên cạnh việc phát huy những ưu thế về địa lý gần gũi, các điểm du lịch biển hấp dẫn, thì sự thân thiện, chân thành của người dân và các dịch vụ liên quan đến du lịch cũng được coi là điểm cộng cần được khai thác.

Chị Bích Vi, một du khách ở Bắc Kinh từng đến Việt Nam từ hơn 10 năm trước, nay cũng có nhu cầu quay trở lại sau khi Trung Quốc mở cửa: “Rất nhiều địa điểm ở Việt Nam tôi muốn đến. Nếu có dịp tôi sẽ đi lại một lượt nữa từ Bắc vào Nam, như Nha Trang, Huế, Mũi Né. Tôi muốn đi rất nhiều nơi, còn cả Phú Quốc, Đà Lạt nữa”.

Chị Bích Vi chia sẻ một kỷ niệm khó quên khi đi du lịch tại TP.HCM và không may bị cảm nắng: “Thái độ của nhà thuốc người Việt ở đây rất tốt. Tôi rất lo bị lừa tiền khi mua thuốc ở một nơi xa lạ. Thế nhưng khi đó tôi mua một túi thuốc to mà chỉ mất có khoảng 10 nhân dân tệ... Người bán thuốc gọi tôi lại để dặn dò và chị người Hoa dịch lại cho tôi. Họ đã dặn rất kỹ, hơn thế mỗi loại thuốc đều được bỏ riêng vào từng túi giấy”.

Theo phân tích của các chuyên gia trong ngành ở Trung Quốc, hiện thị trường du lịch nước ngoài theo đoàn của nước này đã mở, nhưng để phục hồi hoàn toàn vẫn cần có một quá trình. Dự kiến, để thị trường này khôi phục thực sự sẽ phải đợi đến khi chuyển mùa bay mới vào 26/3. Sau khi các chuyến bay quốc tế được tăng cường, đây sẽ là thời điểm quan trọng để khởi động lại các hoạt động du lịch nước ngoài ở Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh sẵn sàng đón khách du lịch qua cửa khẩu đường bộ
Quảng Ninh sẵn sàng đón khách du lịch qua cửa khẩu đường bộ

VOV.VN - Quảng Ninh - địa phương có nhiều lợi về đón khách du lịch với cảng biển, cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường không đã sẵn sàng phương án đón du khách từ thị trường Trung Quốc truyền thống.

Quảng Ninh sẵn sàng đón khách du lịch qua cửa khẩu đường bộ

Quảng Ninh sẵn sàng đón khách du lịch qua cửa khẩu đường bộ

VOV.VN - Quảng Ninh - địa phương có nhiều lợi về đón khách du lịch với cảng biển, cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường không đã sẵn sàng phương án đón du khách từ thị trường Trung Quốc truyền thống.

Khai thác dòng khách từ Trung Quốc khi đất nước 1,4 tỷ dân mở cửa du lịch
Khai thác dòng khách từ Trung Quốc khi đất nước 1,4 tỷ dân mở cửa du lịch

VOV.VN - Thị trường khách lớn nhất thế giới là Trung Quốc đã mở cửa, tiếp tục thổi bùng lên cuộc đua cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia du lịch. Việt Nam không thể đứng ngoài. PGS.TS Phạm Trung Lương, chuyên gia nhiều năm về lĩnh vực du lịch cùng bàn luận câu chuyện này.

Khai thác dòng khách từ Trung Quốc khi đất nước 1,4 tỷ dân mở cửa du lịch

Khai thác dòng khách từ Trung Quốc khi đất nước 1,4 tỷ dân mở cửa du lịch

VOV.VN - Thị trường khách lớn nhất thế giới là Trung Quốc đã mở cửa, tiếp tục thổi bùng lên cuộc đua cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia du lịch. Việt Nam không thể đứng ngoài. PGS.TS Phạm Trung Lương, chuyên gia nhiều năm về lĩnh vực du lịch cùng bàn luận câu chuyện này.

Bước chuyển đổi số đáng gờm của du lịch Thái Lan
Bước chuyển đổi số đáng gờm của du lịch Thái Lan

VOV.VN - Cơ quan Xúc tiến kinh tế số Thái Lan (Depa) vừa phát động chiến dịch mang tên “Du lịch số” để tăng cường nhận thức và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch sử dụng rộng rãi các nền tảng số. Nền tảng ThailandCONNEX được kỳ vọng giúp nước này thu hút 30 triệu khách quốc tế trong năm 2023.

Bước chuyển đổi số đáng gờm của du lịch Thái Lan

Bước chuyển đổi số đáng gờm của du lịch Thái Lan

VOV.VN - Cơ quan Xúc tiến kinh tế số Thái Lan (Depa) vừa phát động chiến dịch mang tên “Du lịch số” để tăng cường nhận thức và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch sử dụng rộng rãi các nền tảng số. Nền tảng ThailandCONNEX được kỳ vọng giúp nước này thu hút 30 triệu khách quốc tế trong năm 2023.

Thái Lan thiếu lao động trầm trọng khi khách Trung Quốc đông
Thái Lan thiếu lao động trầm trọng khi khách Trung Quốc đông

VOV.VN - Tình trạng thiếu lao động trầm trọng ở các điểm du lịch lớn đang cản trở sự phục hồi của Thái Lan, khi thị trường lớn nhất là Trung Quốc đã mở lại và sẽ kéo theo lượng khách rất lớn.

Thái Lan thiếu lao động trầm trọng khi khách Trung Quốc đông

Thái Lan thiếu lao động trầm trọng khi khách Trung Quốc đông

VOV.VN - Tình trạng thiếu lao động trầm trọng ở các điểm du lịch lớn đang cản trở sự phục hồi của Thái Lan, khi thị trường lớn nhất là Trung Quốc đã mở lại và sẽ kéo theo lượng khách rất lớn.