Khai mạc lễ hội du lịch biển Cửa Lò 2018

VOV.VN - Với lợi thế bãi biển đẹp, hải sản phong phú, kết nối với nhiều điểm du lịch như Nam Đàn, Chuông Bồn... Biển Cửa Lò là điểm đến hấp dẫn.

Tối 29/4, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2018 với chủ đề "Cửa Lò: Hội tụ và Tỏa sáng".

Lễ hội du lịch Cửa Lò được bắt nguồn từ Lễ hội sông nước Cửa Lò - khai trương du lịch biển hàng năm, mở đầu cho mùa đánh bắt cá vụ nam của ngư dân vùng biển Nghệ An và là dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối, tưởng nhớ truyền thống quật khởi, oai hùng, những năm tháng anh dũng chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước của nhân dân vùng biển Cửa Lò.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống khai hội 

Hiện nay, lễ hội là hoạt động thường niên được tổ chức để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời để giới thiệu tiềm năng du lịch của mảnh đất, con người Cửa Lò, mở đầu cho mùa du lịch biển tại vùng biển hấp dẫn nhất xứ Nghệ.

Đêm khai hội du lịch biển Cửa Lò rực rỡ ánh sáng 

Tại Nghệ An, đô thị biển có kết cấu hạ tầng hiện đại, hệ thống khách sạn và nhiều khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf 18 lỗ; có trên 300 nhà nghỉ, khách sạn với hơn 11.000 phòng nghỉ, phục vụ cho trên 2 vạn du khách nghỉ qua đêm.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh trống khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2018./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án Khu du lịch biển Tiên Sa- Sơn Trà: Chờ ý kiến Thủ tướng
Dự án Khu du lịch biển Tiên Sa- Sơn Trà: Chờ ý kiến Thủ tướng

VOV.VN -Sáng nay (4/5), Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Quốc hộ khóa 14.

Dự án Khu du lịch biển Tiên Sa- Sơn Trà: Chờ ý kiến Thủ tướng

Dự án Khu du lịch biển Tiên Sa- Sơn Trà: Chờ ý kiến Thủ tướng

VOV.VN -Sáng nay (4/5), Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Quốc hộ khóa 14.

Du lịch biển, đảo Khánh Hòa hút khách dịp đầu năm mới
Du lịch biển, đảo Khánh Hòa hút khách dịp đầu năm mới

VOV.VN - Ngày mùng 3 Tết, các điểm du lịch biển, đảo tại tỉnh Khánh Hòa rất đông du khách đến tham quan.

Du lịch biển, đảo Khánh Hòa hút khách dịp đầu năm mới

Du lịch biển, đảo Khánh Hòa hút khách dịp đầu năm mới

VOV.VN - Ngày mùng 3 Tết, các điểm du lịch biển, đảo tại tỉnh Khánh Hòa rất đông du khách đến tham quan.

Hạ Long - thành phố du lịch biển nhưng thiếu bãi tắm
Hạ Long - thành phố du lịch biển nhưng thiếu bãi tắm

VOV.VN - Được thiên nhiên ưu đãi cho hàng chục km bờ biển đẹp, nhưng cho đến nay, Hạ Long mới chỉ có một bãi tắm công cộng tại khu vực Bãi Cháy.

Hạ Long - thành phố du lịch biển nhưng thiếu bãi tắm

Hạ Long - thành phố du lịch biển nhưng thiếu bãi tắm

VOV.VN - Được thiên nhiên ưu đãi cho hàng chục km bờ biển đẹp, nhưng cho đến nay, Hạ Long mới chỉ có một bãi tắm công cộng tại khu vực Bãi Cháy.

Chủ tịch nước đánh trống khai hội du lịch Cửa Lò năm 2017
Chủ tịch nước đánh trống khai hội du lịch Cửa Lò năm 2017

VOV.VN - Tối 29/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức "Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017".

Chủ tịch nước đánh trống khai hội du lịch Cửa Lò năm 2017

Chủ tịch nước đánh trống khai hội du lịch Cửa Lò năm 2017

VOV.VN - Tối 29/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức "Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017".

Ảnh: Tưng bừng lễ khai hội du lịch Cửa Lò 2017
Ảnh: Tưng bừng lễ khai hội du lịch Cửa Lò 2017

VOV.VN -Tối 29/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và đánh trống khai mạc mùa du lịch Cửa Lò 2017 với chủ đề “Cửa Lò: Hội tụ và tỏa sáng”.

Ảnh: Tưng bừng lễ khai hội du lịch Cửa Lò 2017

Ảnh: Tưng bừng lễ khai hội du lịch Cửa Lò 2017

VOV.VN -Tối 29/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và đánh trống khai mạc mùa du lịch Cửa Lò 2017 với chủ đề “Cửa Lò: Hội tụ và tỏa sáng”.

Tiềm năng du lịch biển nhìn từ việc FLC đầu tư vào đảo chưa có điện
Tiềm năng du lịch biển nhìn từ việc FLC đầu tư vào đảo chưa có điện

VOV.VN - Tại diễn đàn Kinh tế tư nhân vừa diễn ra ngày 31/7, du lịch là một trong 4 nội dung được trao đổi thảo luận giữa các doanh nghiệp và Chính phủ.

Tiềm năng du lịch biển nhìn từ việc FLC đầu tư vào đảo chưa có điện

Tiềm năng du lịch biển nhìn từ việc FLC đầu tư vào đảo chưa có điện

VOV.VN - Tại diễn đàn Kinh tế tư nhân vừa diễn ra ngày 31/7, du lịch là một trong 4 nội dung được trao đổi thảo luận giữa các doanh nghiệp và Chính phủ.

Dàn mẫu bikini làm “nóng” Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018
Dàn mẫu bikini làm “nóng” Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018

VOV.VN - Hơn 30 người đẹp diện bikini đủ sắc màu đã làm nóng rực không khí của Sầm Sơn trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018.

Dàn mẫu bikini làm “nóng” Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018

Dàn mẫu bikini làm “nóng” Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018

VOV.VN - Hơn 30 người đẹp diện bikini đủ sắc màu đã làm nóng rực không khí của Sầm Sơn trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018.

Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2017
Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2017

VOV.VN-Chiều tối 28/4, tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng khai trương mùa du lich biển Đà Nẵng 2017.

Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2017

Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2017

VOV.VN-Chiều tối 28/4, tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng khai trương mùa du lich biển Đà Nẵng 2017.

Hà Tĩnh khai trương du lịch biển năm 2017
Hà Tĩnh khai trương du lịch biển năm 2017

VOV.VN - Tối 28/4 tại Khu du lịch Xuân Thành huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khai trương du lịch biển năm 2017.

Hà Tĩnh khai trương du lịch biển năm 2017

Hà Tĩnh khai trương du lịch biển năm 2017

VOV.VN - Tối 28/4 tại Khu du lịch Xuân Thành huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khai trương du lịch biển năm 2017.