Khai mạc Tuần lễ Du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long 2015

VOV.VN - Hàng năm khách du lịch đến đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tăng, chiếm 50% so với cả nước.

Tối 29/6, tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng , thành phố Cần Thơ,  Tuần lễ Du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2015 với chủ đề “Miền Tây xanh”  đã chính thức khai mạc.
Sông nước đồng bằng sông Cửu Long (ảnh: vietwindtravel)

Ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, thường  trực Ban bí thư; Phó chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Thị Kim Ngân,  Phó Thủ tướng Chính phủ  Vũ Văn Ninh – Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ  cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương  đã đến dự sự kiện này..     

Trong những năm gần đây ngành Du lịch là một trong ngành kinh tế  góp phần vào nguồn thu nguồn thu của đất nước.  Năm 2014 ngành du lịch cả nước đón tiếp hơn 46 triệu lượt khách, đạt doanh thu hơn 200.000 tỉ đồng, đóng góp khoảng 7% GDP, tạo việc làm cho hơn 2 triệu lao động.

Riêng vùng ĐBSCL những năm qua du lịch trong vùng đã có nhiều tiến bộ mang lại nhiều sự khác biệt và ngày càng hấp dẫn du khách. Hàng năm khách du lịch đến ĐBSCL ngày càng tăng, chiếm 50% so với cả nước. Kết quả đạt được của du lịch ĐBSCL đã góp phần tích cực  vào tăng trưởng kinh tế của toàn vùng, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: để du lịch Việt Nam thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững, đề nghị các địa phương có những đột phá mạnh, nâng cao tính chuyên nghiệp, tăng cường liên kết phát triển du lịch theo chiều rộng và chiều sâu. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị “tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng , trên cơ sở đó hình thành hệ thống  các điểm du lịch vừa có tính đặc trưng, vừa có tính bổ trợ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của du khách trong, ngoài nước có khả năng cạnh tranh cao”.

Phó Thủ tướng cũng gợi ý “xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đăc trưng thuộc thế mạnh của từng vùng ĐBSCL như: du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, sông nước miệt vườn  kết hợp dưỡng, kết hợp hội thảo, hội nghị , triển lãm…..”.

Ban Chỉ đạo Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL năm 2015, cho biết: Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL diễn ra đến ngày 3/7/2015 thu hút trên 50 tỉnh, thành phố trong nước; một số thành phố lớn thuộc các nước tiểu vùng sông Mekong như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar; nhiều cơ quan ngoại giao, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội du lịch trong và ngoài nước tham dự. Thông qua chuỗi sự kiện này nhằm quảng bá những tiềm năng, thế mạnh về du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long, giới thiệu các sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, tiêu biểu của các địa phương trong vùng.

Đây cũng là cơ hội để các tỉnh, thành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường mối quan hệ liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng ĐBSCL theo hướng bền vững./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước khảo sát đê biển ở Đồng bằng sông Cửu Long
Chủ tịch nước khảo sát đê biển ở Đồng bằng sông Cửu Long

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu cần có giải pháp hiệu quả, đặc biệt ở các điểm xung yếu.

Chủ tịch nước khảo sát đê biển ở Đồng bằng sông Cửu Long

Chủ tịch nước khảo sát đê biển ở Đồng bằng sông Cửu Long

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu cần có giải pháp hiệu quả, đặc biệt ở các điểm xung yếu.

Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản và gạo
Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản và gạo

Tháng 1/2015, kim ngạch xuất khẩu thủy sản và gạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đạt 850 triệu USD.

Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản và gạo

Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản và gạo

Tháng 1/2015, kim ngạch xuất khẩu thủy sản và gạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đạt 850 triệu USD.

Động thổ dự án du lịch có vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD ở Phú Yên
Động thổ dự án du lịch có vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD ở Phú Yên

Lễ động thổ dự án khu du lịch liên hợp cao cấp với vốn đầu tư 1 tỉ đô la Mỹ ở tỉnh Phú Yên vừa được Công ty TNHH New City Việt Nam tổ chức ngày 27/6

Động thổ dự án du lịch có vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD ở Phú Yên

Động thổ dự án du lịch có vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD ở Phú Yên

Lễ động thổ dự án khu du lịch liên hợp cao cấp với vốn đầu tư 1 tỉ đô la Mỹ ở tỉnh Phú Yên vừa được Công ty TNHH New City Việt Nam tổ chức ngày 27/6

Mô tô nước va chạm xuồng du lịch, du khách tử vong
Mô tô nước va chạm xuồng du lịch, du khách tử vong

VOV.VN -Khi cầm lái chiếc mô tô nước chở theo người bạn vừa rời khỏi bờ, anh Hưng đã tăng tốc rất nhanh nên đâm trực diện vào xuồng.

Mô tô nước va chạm xuồng du lịch, du khách tử vong

Mô tô nước va chạm xuồng du lịch, du khách tử vong

VOV.VN -Khi cầm lái chiếc mô tô nước chở theo người bạn vừa rời khỏi bờ, anh Hưng đã tăng tốc rất nhanh nên đâm trực diện vào xuồng.

FLC khánh thành Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế 5.500 tỷ đồng
FLC khánh thành Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế 5.500 tỷ đồng

VOV.VN -Sẽ chính thức hoạt động từ 12/7, đại dự án nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao này được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội việc làm và phát triển kinh tế du lịch.

FLC khánh thành Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế 5.500 tỷ đồng

FLC khánh thành Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế 5.500 tỷ đồng

VOV.VN -Sẽ chính thức hoạt động từ 12/7, đại dự án nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao này được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội việc làm và phát triển kinh tế du lịch.

Các hãng du lịch châu Âu sơ tán du khách khỏi Tunisia sau vụ tấn công
Các hãng du lịch châu Âu sơ tán du khách khỏi Tunisia sau vụ tấn công

VOV.VN - Nhiều hãng du lịch đề nghị du khách chuyển địa điểm hoặc hủy chuyến đến Tunisia.

Các hãng du lịch châu Âu sơ tán du khách khỏi Tunisia sau vụ tấn công

Các hãng du lịch châu Âu sơ tán du khách khỏi Tunisia sau vụ tấn công

VOV.VN - Nhiều hãng du lịch đề nghị du khách chuyển địa điểm hoặc hủy chuyến đến Tunisia.