Khai trương dịch vụ thủy phi cơ du lịch Hà Nội - Hạ Long

VOV.VN - Mỗi ngày sẽ  có 1-3 chuyến bay khứ hồi giữa Hà Nội và Hạ Long và 5-10 chuyến bay ngắm cảnh trên vịnh Hạ Long.

Ngày 9/9, tại Tuần Châu, thành phHạ Long (Quảng Ninh), hãng hàng không Hải Âu đã tổ chức lễ khai trương dịch vụ thủy phi cơ phục vụ du lịch tuyến Hà Nội - Vịnh Hạ Long, cũng như bay tham quan ngắm cảnh trên Vịnh.

Sau lễ khai trương, bắt đầu từ ngày 10/9, hai chiếc thủy phi cơ Cessna Grand Canavan EX của hàng không Hải Âu sẽ được đưa vào khai thác thương mại. Mỗi ngày sẽ có 1-3 chuyến bay khứ hồi giữa Hà Nội và Hạ Long, 5-10 chuyến bay ngắm cảnh trên vịnh. Ngoài ra, hãng cũng cung cấp dịch vụ bay thuê chuyến cho các tổ chức, cá nhân, và bay chuyên dụng theo yêu cầu của các cơ quan trung ương, địa phương trong phạm vi bay nội địa và quốc tế.

 Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng các lãnh đạo nhấn nút khai trương khởi hành chuyến bay thủy phi cơ đầu tiên.
Tại buổi lễ khai trương, ông Lương Hoài Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Hàng không Hải Âu cho biết, dịch vụ thủy phi cơ phục vụ du lịch vịnh Hạ Long được khai trương nhằm tăng cường nhu cầu phát triển du lich bền vững. Dịch vụ du lịch bằng thủy phi cơ là loại hình phù hợp với các yêu cầu bảo vệ thiên nhiên. Sau đây công ty cũng đề xuất Chính phủ, các địa phương và các doanh nghiệp chung tay biến Việt Nam thành một địa chỉ du lịch biển cao cấp trên thế giới, thu hút nhiều khách du lịch cao cấp nước ngoài tới tham quan và nghỉ dưỡng.

Là một trong những hành khách đầu tiên trên chuyến bay khai trương, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đánh giá: “Du lịch thủy phi cơ là một dịch vụ mới lạ, lần đầu tiên có tại Việt Nam. Khi lên sân bay Nội Bài, được lên thủy phi cơ và bay, được ngắm nhìn đất nước của mình, tôi thấy đây là một loại dịch vụ rất độc đáo mang lại cảm giác hết sức thú vị và thấy yêu đất nước mình hơn”.

Với dịch vụ máy bay sẽ về nước vào cuối tháng 11, hàng không Hải Âu sẽ mở rộng dịch vụ tới TP HCM, Khánh Hòa, Bình Thuận, Cần Thơ, An Giang, Bà Rịa- Vũng Tàu, Kiên Giang, Lâm Đồng… Hành khách đi từ Hà Nội đến Hạ Long chỉ mất khoảng 30 phút bay và được ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao. Giá vé vào khoảng 5.375.000VND/người/chiều (chưa bao gồm thuế VAT). Dự kiến trong năm 2015, hãng sẽ tiếp tục bổ sung các điểm và khu vực bay ở Miền Trung và tăng cường hoạt động bay quốc tế.

Việc hãng hàng không Hải Âu ra đời với sản phẩm dịch vụ bay ngắm cảnh cùng thủy phi cơ được đánh giá là một hướng đi mới tích cực cho ngành hàng không Việt Nam nói riêng và ngành du lịch trong nước nói chung./.

Một vài hình ảnh tại lễ khai trương:

Hai chiếc thủy phi cơ được đưa vào hoạt động tại tuyến Hà Nội - Hạ Long

Những hành khách đầu tiên lên chuyến bay.
Cơ trưởng Frank Allard điều khiển trên chuyến bay thủy phi cơ đầu tiên.
  Chiếc thủy phi cơ mang số hiệu VN-B468 bắt đầu khởi hành chuyến bay.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần một thái độ ứng xử phù hợp với di sản Vịnh Hạ Long
Cần một thái độ ứng xử phù hợp với di sản Vịnh Hạ Long

VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc lựa chọn mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển Di sản Vịnh Hạ Long là xu hướng tất yếu.

Cần một thái độ ứng xử phù hợp với di sản Vịnh Hạ Long

Cần một thái độ ứng xử phù hợp với di sản Vịnh Hạ Long

VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc lựa chọn mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển Di sản Vịnh Hạ Long là xu hướng tất yếu.

Không để chất độc hại ảnh hưởng tới vịnh Hạ Long
Không để chất độc hại ảnh hưởng tới vịnh Hạ Long

VOV.VN -Khẳng định này của ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến xử lý gần 7 nghìn lít dầu có hóa chất độc hại tại Cảng Cái Lân, bên bờ Vịnh Hạ Long.

Không để chất độc hại ảnh hưởng tới vịnh Hạ Long

Không để chất độc hại ảnh hưởng tới vịnh Hạ Long

VOV.VN -Khẳng định này của ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến xử lý gần 7 nghìn lít dầu có hóa chất độc hại tại Cảng Cái Lân, bên bờ Vịnh Hạ Long.

Cận cảnh 2 thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam
Cận cảnh 2 thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam

Hãng Hàng không Hải Âu vừa đón nhận hai chiếc máy bay thủy phi cơ đầu tiên mang nhãn hiệu Cessna Grand Caravan EX tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) sáng 21/8.

Cận cảnh 2 thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam

Cận cảnh 2 thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam

Hãng Hàng không Hải Âu vừa đón nhận hai chiếc máy bay thủy phi cơ đầu tiên mang nhãn hiệu Cessna Grand Caravan EX tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) sáng 21/8.

Phát động cuộc thi ảnh “Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới“
Phát động cuộc thi ảnh “Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới“

VOV.VN - Các tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh "Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới" phải là ảnh thực chụp về Vịnh Hạ Long, không chấp nhận ảnh ghép...

Phát động cuộc thi ảnh “Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới“

Phát động cuộc thi ảnh “Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới“

VOV.VN - Các tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh "Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới" phải là ảnh thực chụp về Vịnh Hạ Long, không chấp nhận ảnh ghép...

Vịnh Hạ Long và cuộc “so găng” của 2 đại gia Bitexco và Tuần Châu
Vịnh Hạ Long và cuộc “so găng” của 2 đại gia Bitexco và Tuần Châu

Cuộc đua giành quyền nâng cao chất lượng dịch vụ tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) giữa các đại gia đã làm nóng thương hiệu Hạ Long hơn bao giờ hết.

Vịnh Hạ Long và cuộc “so găng” của 2 đại gia Bitexco và Tuần Châu

Vịnh Hạ Long và cuộc “so găng” của 2 đại gia Bitexco và Tuần Châu

Cuộc đua giành quyền nâng cao chất lượng dịch vụ tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) giữa các đại gia đã làm nóng thương hiệu Hạ Long hơn bao giờ hết.