Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm di tích ảo tại Cố đô Huế

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm, tham quan di tích ảo XR vào sáng nay (20/12), nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, bổ sung các sản phẩm trải nghiệm mới hấp dẫn du khách khi đến tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế.

Hệ thống vé điện tử giúp du khách, người dân tăng sự trải nghiệm, thuận lợi trong mua vé tham quan không dùng tiền mặt, đồng thời, cải tiến quy trình nghiệp vụ và chất lượng phục vụ du khách. Từ dữ liệu vé điện tử giúp cơ quan quản lý làm cơ sở đánh giá mức độ hài lòng của du khách, dự báo thị trường khách đến tham quan, nhất là nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; thúc đẩy chuyển đổi số trong du lịch, góp phần nâng tầm giá trị di sản văn hóa đã được UNESCO vinh danh.

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Công ty cổ phần IV COM giới thiệu dịch vụ trải nghiệm di tích ảo XR được phát triển trên nền tảng ảo VR với tên gọi “Đi tìm Hoàng cung đã mất”. Du khách được trải nghiệm các vật thể ảo tại những vị trí cụ thể trong quá trình tham quan Đại Nội Huế thông qua kính đeo và âm thanh được nghe tại địa điểm tham quan, tăng sự trải nghiệm mới đối với du khách khi đến với di sản Huế.

 

 

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: “Việc triển khai vé điện tử, hiện nay, chúng tôi triển khai trước mắt tại 4 điểm di tích chính phục vụ khách tham quan là: Đại Nội, lăng Khải Định, lăng Mình Mạng và lăng Tự Đức. Việc đưa hệ thống vé điện tử vào sử dụng, phục vụ khách tham quan có mấy lợi ích; tăng cường công tác quản lý, nhằm cho công tác quản lý chặt chẽ hơn, phục vụ du khách được tốt hơn./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẵn sàng cho Carnaval mùa đông Hạ Long 2022
Sẵn sàng cho Carnaval mùa đông Hạ Long 2022

VOV.VN - Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng cho Carnaval mùa Đông 2022 tổ chức tại Khu du lịch Tuần Châu. Sản phẩm này được kỳ vọng thu hút du khách vào mùa du lịch thấp điểm.

Sẵn sàng cho Carnaval mùa đông Hạ Long 2022

Sẵn sàng cho Carnaval mùa đông Hạ Long 2022

VOV.VN - Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng cho Carnaval mùa Đông 2022 tổ chức tại Khu du lịch Tuần Châu. Sản phẩm này được kỳ vọng thu hút du khách vào mùa du lịch thấp điểm.

Đan viện Châu Sơn đẹp như "trời Âu thu nhỏ" ở Ninh Bình
Đan viện Châu Sơn đẹp như "trời Âu thu nhỏ" ở Ninh Bình

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Ninh Bình được xây dựng từ năm 1939, là một đan viện chuyên về chiêm niệm được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic và thu hút rất nhiều du khách ghé thăm.

Đan viện Châu Sơn đẹp như "trời Âu thu nhỏ" ở Ninh Bình

Đan viện Châu Sơn đẹp như "trời Âu thu nhỏ" ở Ninh Bình

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Ninh Bình được xây dựng từ năm 1939, là một đan viện chuyên về chiêm niệm được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic và thu hút rất nhiều du khách ghé thăm.

Đừng đánh mất bản sắc văn hóa vì "sản phẩm du lịch fake"
Đừng đánh mất bản sắc văn hóa vì "sản phẩm du lịch fake"

VOV.VN - Gìn giữ, xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc, nét đẹp văn hóa là yêu cầu mà ngành du lịch cần hướng tới để hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng ‘đạo, nhái ý tưởng kiến trúc’, cả trong nước và nước ngoài, ở các khu du lịch xuất hiện ngày càng nhiều.

Đừng đánh mất bản sắc văn hóa vì "sản phẩm du lịch fake"

Đừng đánh mất bản sắc văn hóa vì "sản phẩm du lịch fake"

VOV.VN - Gìn giữ, xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc, nét đẹp văn hóa là yêu cầu mà ngành du lịch cần hướng tới để hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng ‘đạo, nhái ý tưởng kiến trúc’, cả trong nước và nước ngoài, ở các khu du lịch xuất hiện ngày càng nhiều.