Khánh Hòa: 6 tháng, đón hơn 1 triệu khách du lịch, doanh thu 5.500 tỷ đồng

VOV.VN - 6 tháng đầu năm, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có sự hồi phục ấn tượng, đón hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 5.500 tỷ đồng..., nhiều chỉ tiêu của năm 2022 đã về đích.

Tỉnh Khánh Hòa đã đón khoảng 1,05 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 30% cùng kỳ năm trước, đạt gần 90% kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt hơn 42 ngàn lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 5.500 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đặt ra của cả năm.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tổ chức nhiều lễ hội, cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt Nam, các hoạt động văn nghệ, thể thao… nhằm thu hút du khách. Đồng thời, ngành du lịch kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp gia tăng các chương trình khuyến mãi để kích cầu. Đối với du lịch quốc tế, ngành du lịch tìm kiếm khai thác các thị trường du lịch mới thay thế các thị trường truyền thống như Nga, Trung Quốc đang gián đoạn.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, với lượng phòng lưu trú lên đến hơn 50 ngàn phòng, trong đó, có một nửa từ 3 sao trở lên, các cơ sở đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách.

"Đây cũng là một cơ hội, sự vượt khó của các doanh nghiệp du lịch. Thành quả lao động của họ, khách du lịch đã trở lại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội nói chung, tạo nguồn thu, từng bước phục hồi ngành du lịch" - bà Nguyễn Thị Lệ Thanh chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều gì cản trở TP.HCM phát triển du lịch đường sông?
Điều gì cản trở TP.HCM phát triển du lịch đường sông?

VOV.VN - Nhằm tạo sự bứt phá cho ngành du lịch, một trong những giải pháp mà TP.HCM đang đẩy mạnh là phát huy du lịch đường thủy. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều trở ngại để sản phẩm du lịch đường thủy TP.HCM đạt được hiệu quả như kỳ vọng.

Điều gì cản trở TP.HCM phát triển du lịch đường sông?

Điều gì cản trở TP.HCM phát triển du lịch đường sông?

VOV.VN - Nhằm tạo sự bứt phá cho ngành du lịch, một trong những giải pháp mà TP.HCM đang đẩy mạnh là phát huy du lịch đường thủy. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều trở ngại để sản phẩm du lịch đường thủy TP.HCM đạt được hiệu quả như kỳ vọng.

Điện thoại di động có đang phá hoại chuyến du lịch của bạn?
Điện thoại di động có đang phá hoại chuyến du lịch của bạn?

VOV.VN - Nếu chuyến du lịch là để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tạm rời xa cuộc sống thường ngày, thì việc dán mắt vào điện thoại thông minh (smartphone) sẽ đi ngược lại mục tiêu đó.

Điện thoại di động có đang phá hoại chuyến du lịch của bạn?

Điện thoại di động có đang phá hoại chuyến du lịch của bạn?

VOV.VN - Nếu chuyến du lịch là để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tạm rời xa cuộc sống thường ngày, thì việc dán mắt vào điện thoại thông minh (smartphone) sẽ đi ngược lại mục tiêu đó.

Chiêm ngưỡng di sản Huế từ trên cao
Chiêm ngưỡng di sản Huế từ trên cao

VOV.VN - Sáng nay 25/6, lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” đã chính thức khai mạc tại sân Hàm Nghi (đường 23 tháng 8) bên trong Kinh thành Huế (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện hưởng ứng tuần lễ Festival Huế 2022.

Chiêm ngưỡng di sản Huế từ trên cao

Chiêm ngưỡng di sản Huế từ trên cao

VOV.VN - Sáng nay 25/6, lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” đã chính thức khai mạc tại sân Hàm Nghi (đường 23 tháng 8) bên trong Kinh thành Huế (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện hưởng ứng tuần lễ Festival Huế 2022.