Khánh Hòa hạn chế đưa du khách đến khu vực Mũi Đôi, Hòn Đầu

VOV.VN -Hiện chưa có tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nào được cấp phép khai thác du lịch, đưa du khách ra tham quan ở điểm cực đông Mũi Đôi - Hòn Đầu.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị hạn chế đưa khách du lịch đến khu vực Mũi Đôi, Hòn Đầu, nằm trên bán đảo Hòn Gốm, huyện Vạn Ninh.

Mũi Đôi nằm trên bán đảo Hòn Gốm, huyện Vạn Ninh, là một trong những nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của nước ta. Còn Hòn Đầu thì nằm trên biển, cách Mũi Đôi chừng 500m về phía Bắc.

Du khách tham quan ở điểm cực đông Mũi Đôi - Hòn Đầu, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Dân trí).

Hiện chưa có tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nào được cấp phép khai thác du lịch, đưa du khách ra tham quan ở điểm cực đông Mũi Đôi - Hòn Đầu nhưng hoạt động du lịch tự phát lại diễn ra rầm rộ. Du khách có thể đi bộ quãng đường khoảng 10km vượt qua các đồi cát, ghềnh đá để đến Mũi Đôi.

Du khách cũng có thể sử dụng ghe, thuyền để đi đường biển. Tất cả các hoạt động du lịch này đều không phép, nhiều lần bị Bộ đội Biên phòng lập biên bản, nhắc nhở nhưng ngày càng diễn biến phức tạp. Do địa hình hiểm trở, vùng biển bãi ngang nên đã từng xảy ra nhiều vụ việc tai nạn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của du khách.

 Mới đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền phối hợp với đơn vị ngăn chặn hoạt động du lịch tự phát ở Mũi Đôi - Hòn Đầu; yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, các công ty tổ chức tour du lịch không đưa khách đến khu vực này; cắm các biển cảnh báo nguy hiểm trên đường ra khu vực Mũi Đôi và khu vực biển để người dân biết.

“Đường đi lại rất khó khăn. Đi đường biển, đi các phương tiện đò của ngư dân do khách du lịch tự đi thuê nên không đảm bảo. Đường đi lại từ Đầm Môn ra đến Mũi Đôi, Hòn Đầu khoảng hơn 10 km. Đi đường rừng, đi bộ, nếu không đảm bảo sức khỏe thì không đi được, chủ yếu là đồi cát”, Đại tá Tạ Quang Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa xử lý hơn 300 cơ sở du lịch, tránh tình trạng “ăn xổi”
Khánh Hòa xử lý hơn 300 cơ sở du lịch, tránh tình trạng “ăn xổi”

VOV.VN - Từ đầu năm, có hơn 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở Khánh Hòa bị xử lý vì các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, không đảm bảo chất lượng. 

Khánh Hòa xử lý hơn 300 cơ sở du lịch, tránh tình trạng “ăn xổi”

Khánh Hòa xử lý hơn 300 cơ sở du lịch, tránh tình trạng “ăn xổi”

VOV.VN - Từ đầu năm, có hơn 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở Khánh Hòa bị xử lý vì các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, không đảm bảo chất lượng. 

Khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa
Khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa

VOV.VN - Năm 2019, Khánh Hòa được chọn là địa phương chủ trì tổ chức chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019 với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển".

Khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa

Khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa

VOV.VN - Năm 2019, Khánh Hòa được chọn là địa phương chủ trì tổ chức chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019 với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển".

Du lịch Khánh Hòa: Thừa nơi ngủ, thiếu chỗ chơi
Du lịch Khánh Hòa: Thừa nơi ngủ, thiếu chỗ chơi

VOV.VN - Ngành du lịch Khánh Hòa đang đối mặt với nguy cơ thừa phòng lưu trú, thiếu dịch vụ vui chơi, giải trí.

Du lịch Khánh Hòa: Thừa nơi ngủ, thiếu chỗ chơi

Du lịch Khánh Hòa: Thừa nơi ngủ, thiếu chỗ chơi

VOV.VN - Ngành du lịch Khánh Hòa đang đối mặt với nguy cơ thừa phòng lưu trú, thiếu dịch vụ vui chơi, giải trí.