Khánh Hòa: Huy động hướng dẫn viên người Việt đón du khách Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay (5/7), tàu biển quốc tế 5 sao Costa Victoria, chở gần 1.700 khách Hồng Kông, Trung Quốc đến tham quan thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tàu biển quốc tế 5 sao Costa Victoria quốc tịch Italy chở 1.700 khách, đa phần là du khách Hồng Kông, Trung Quốc. Đây là chuyến tàu có lượng khách Trung Quốc lớn nhất từ trước đến nay đến du lịch thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn lữ hành quốc tế Tic Tour, đơn vị tổ chức tham quan cho biết, ngoài lượng khách đến bằng tàu biển, mỗi ngày thành phố Nha Trang đón hàng ngàn lượt khách Trung Quốc đến bằng các chuyến bay thuê bao.

Trong khi đó, tại tỉnh Khánh Hòa mới chỉ có 11 hướng dẫn viên tiếng Trung. Một số doanh nghiệp lữ hành lấy lý do tỉnh Khánh Hòa thiếu hướng dẫn viên tiếng Trung để sử dụng người Trung Quốc trong vai trò Trưởng đoàn và làm hướng dẫn viên trái phép. Ông Nguyễn Quang Thắng cho rằng Việt Nam không thiếu hướng dẫn viên tiếng Trung mà quan trọng là các doanh nghiệp có sử dụng số hướng dẫn viên này hay không.

Ông Thắng nói: "Hướng dẫn viên đăng ký tỉnh Khánh Hòa là 11 người nhưng thực sự hướng dẫn viên có khả năng có thể đáp ứng khách Trung Quốc đến Nha Trang thì hơn cả trăm người. Chúng ta không thiếu hướng dẫn viên đến từ các thành phố khác. Khách Trung Quốc đến đông thì các công ty kêu gọi các hướng dẫn viên đến từ phía Bắc, TPHCM và Đà Nẵng vào Nha Trang để hỗ trợ. Ngày hôm nay, chúng tôi huy động gần 30 hướng dẫn viên để phục vụ cho tàu Costa".     

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 180.000 lượt du khách Trung Quốc đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, số lượng hướng dẫn viên tiếng Trung được phía các doanh nghiệp lữ hành thuê rất ít. Chị Hà Nguyệt Mỹ, Hướng dẫn viên quốc tế cho biết; hiện nay số hướng dẫn viên tiếng Trung có thẻ hành nghề chủ yếu tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Vài năm trước khi mới đưa khách đến tỉnh Khánh Hòa, các doanh nghiệp lữ hành thường xuyên sử dụng hướng dẫn viên người Việt. Thế nhưng, sau khi lượng khách tăng nhanh thì các doanh nghiệp lại không sử dụng hướng dẫn viên người Việt mà chỉ sử dụng người Trung Quốc làm hướng dẫn viên trái phép.

Chị Hà Nguyệt Mỹ lo lắng: "Công ty do người Trung Quốc đứng đằng sau điều hành thích chọn đưa người Trung Quốc qua để chăn dắt cho dễ, chứ không thích sử dụng hướng dẫn người Việt nói tiếng Trung nữa. Cho nên hướng dẫn địa phương có nguy cơ rất cao bị mất việc. Trung Quốc họ vô đây họ không hiểu lịch sử của mình, nói những thông tin sai sự thật"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quản lý nhà hàng câu kết hướng dẫn viên “chém” du khách
Quản lý nhà hàng câu kết hướng dẫn viên “chém” du khách

Đô và Cường câu kết người đưa khách đến, người kê khống phiếu thanh toán để khách không thể trả, sau đó Cường ép khách ra ATM rút tiền thanh toán

Quản lý nhà hàng câu kết hướng dẫn viên “chém” du khách

Quản lý nhà hàng câu kết hướng dẫn viên “chém” du khách

Đô và Cường câu kết người đưa khách đến, người kê khống phiếu thanh toán để khách không thể trả, sau đó Cường ép khách ra ATM rút tiền thanh toán

Doanh nghiệp Việt “bật đèn xanh” cho hướng dẫn viên Trung Quốc?
Doanh nghiệp Việt “bật đèn xanh” cho hướng dẫn viên Trung Quốc?

VOV.VN -Việc hướng dẫn viên người Trung Quốc hoạt động “chui” ở Việt Nam một phần đó là nhờ sự tiếp tay của một số doanh nghiệp Việt.

Doanh nghiệp Việt “bật đèn xanh” cho hướng dẫn viên Trung Quốc?

Doanh nghiệp Việt “bật đèn xanh” cho hướng dẫn viên Trung Quốc?

VOV.VN -Việc hướng dẫn viên người Trung Quốc hoạt động “chui” ở Việt Nam một phần đó là nhờ sự tiếp tay của một số doanh nghiệp Việt.

Khánh Hòa xin cơ chế riêng cho hướng dẫn viên du lịch
Khánh Hòa xin cơ chế riêng cho hướng dẫn viên du lịch

VOV.VN - Hiện tỉnh rất thiếu hướng dẫn viên biết tiếng Trung, Nga, Nhật, Hàn Quốc… nên Khánh Hòa xin áp dụng cơ chế đặc thù đối với một số trường hợp này.

Khánh Hòa xin cơ chế riêng cho hướng dẫn viên du lịch

Khánh Hòa xin cơ chế riêng cho hướng dẫn viên du lịch

VOV.VN - Hiện tỉnh rất thiếu hướng dẫn viên biết tiếng Trung, Nga, Nhật, Hàn Quốc… nên Khánh Hòa xin áp dụng cơ chế đặc thù đối với một số trường hợp này.

Hướng dẫn viên du lịch thất thần chứng kiến 3 du khách tử nạn ở Đà Lạt
Hướng dẫn viên du lịch thất thần chứng kiến 3 du khách tử nạn ở Đà Lạt

VOV.VN - Theo lời kể của hướng dẫn viên du lịch tên Sỹ, khi du khách nam đứng lên đi ngược lại phía hai người khách nữ thì bị trượt té và bị nước cuốn trôi.

Hướng dẫn viên du lịch thất thần chứng kiến 3 du khách tử nạn ở Đà Lạt

Hướng dẫn viên du lịch thất thần chứng kiến 3 du khách tử nạn ở Đà Lạt

VOV.VN - Theo lời kể của hướng dẫn viên du lịch tên Sỹ, khi du khách nam đứng lên đi ngược lại phía hai người khách nữ thì bị trượt té và bị nước cuốn trôi.

Hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc “tung hoành” ở Đà Nẵng
Hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc “tung hoành” ở Đà Nẵng

VOV.VN -Tình trạng hướng dẫn viên Trung Quốc "hành nghề" tại Đà Nẵng thời gian qua đang khiến nhiều người làm du lịch bức xúc

Hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc “tung hoành” ở Đà Nẵng

Hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc “tung hoành” ở Đà Nẵng

VOV.VN -Tình trạng hướng dẫn viên Trung Quốc "hành nghề" tại Đà Nẵng thời gian qua đang khiến nhiều người làm du lịch bức xúc

Hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam
Hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

VOV.VN -Hướng dẫn viên người Trung Quốc có những thuyết minh sai lệch về đất nước, chủ quyền, văn hóa của người Việt Nam…

Hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

VOV.VN -Hướng dẫn viên người Trung Quốc có những thuyết minh sai lệch về đất nước, chủ quyền, văn hóa của người Việt Nam…