Khi phượt cung đường rừng bạn nên nhớ những kinh nghiệm này

VOV.VN -Không chỉ có người bạn đồng hành tin cậy, khi đi phượt ở những cung đường rừng, bạn cần trang bị những vật dụng thiết yếu và tuân thủ quy định của đoàn.

Chuẩn bị vật dụng thiết yếu: Trước mỗi chuyến hành trình, bạn cần trang bị những vật dụng thiết yếu để có thể đảm bảo chuyến hành trình được suôn sẻ. Ngoài các loại thuốc men, đồ sơ cứu, thực phẩm, quần áo... bạn còn phải soạn đủ cho mình những thiết bị cần thiết như la bàn, dây leo, máy định vị, gậy, đèn pin, pin dự phòng, còi, dao nhỏ... Hơn nữa, bạn cũng nên sắp xếp những vật dụng một cách hợp lý để khi cần thiết có thể dễ dàng lấy được.
Tìm kiếm người đồng hành tin cậy: Đi phượt những cung đường rừng tương đối nguy hiểm, bạn không nên đi một mình mà hãy tìm những người đồng hành tin cậy. Có thể bạn không đi với người quen mà phải đi với người xa lạ nhưng phải tìm hiểu về kinh nghiệm của họ, là người có trách nhiệm hay không. Bởi trong chuyến đi, luôn cần sự giúp đỡ của những người đồng hành mới vượt qua được những cung đường khó khăn, nguy hiểm. Hơn nữa, với những "nữ phượt thủ" càng cần phải cân nhắc việc chọn người đồng hành kẻo gặp phải "yêu râu xanh" thì rất dễ bị hại.
Tuân thủ quy định của trưởng đoàn: Việc di chuyển theo đoàn sẽ giúp bạn có thêm tinh thần, động lực cũng như giảm thiểu những rủi do khi di chuyển. Người được chọn làm trưởng đoàn thường là người am hiểu, có kinh nghiệm trong mỗi chuyến đi. Chính vì vậy bạn nên chú ý lắng nghe và làm theo hướng dẫn của họ (mọi hiệu lệnh dừng nghỉ, đi nhanh hay chậm...) để hành trình đảm bảo sự an toàn cho không chỉ một mà tất cả mọi người. Việc tự ý tách đoàn hoặc không nghe theo hiệu lệnh rất dễ khiến bạn gặp phải nguy hiểm không lường trước.
Chọn kỹ cung đường và lên kế hoạch phù hợp: Không chỉ phải nghiên cứu và lên lịch trình phù hợp, bạn cần phải ứng biến khi chọn những cung đường đi. hãy chú ý đến những chi tiết nhỏ như men theo suối để đảm bảo không bị thiếu nước hoặc bị lạc có thể thông báo cứu hộ ở khu vực có suối nước; đánh dấu đường đi để lưu ý cho những người đi sau cũng như khi phải quay lại nếu gặp bất trắc không thể hoàn thành hành trình như: chấn thương, cây đổ, núi lở...
Theo dõi thời tiết: Là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chuyến leo núi. Trước mỗi chuyến hành trình, bạn nên xem dự báo thời tiết hoặc thăm dò tình hình. Bạn cũng nên học cách theo dõi thời tiết bằng việc nhìn hướng gió, mấy mù, sương, côn trùng... giúp bạn cùng đoàn có thể đoán biết sự thay đổi của thời tiết (nếu có) để định hướng lối đi, dừng nghỉ hay tiếp tục.
Không leo núi với tâm lý bất ổn: Nhiều người thường chọn những chuyến đi để có thể giải tỏa cảm xúc của bản thân. Tuy nhiên, bạn cần bỏ tâm lý đó và lên đường với sự lạc quan để có thể tận hưởng không gian tươi đẹp bên ngoài. Hơn nữa, trong một phút giây nào đó, có thể vì tinh thần bạn không thoải mái, mất tập trung mà sẩy chân ngã thì sao?./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ khám nghiệm thi thể nam phượt thủ mất tích trong rừng Phan Dũng
Sẽ khám nghiệm thi thể nam phượt thủ mất tích trong rừng Phan Dũng

VOV.VN -Sáng 21/5, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi của nam thanh niên đi phượt được tìm thấy chết trong rừng Phan Dũng.

Sẽ khám nghiệm thi thể nam phượt thủ mất tích trong rừng Phan Dũng

Sẽ khám nghiệm thi thể nam phượt thủ mất tích trong rừng Phan Dũng

VOV.VN -Sáng 21/5, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi của nam thanh niên đi phượt được tìm thấy chết trong rừng Phan Dũng.

Phượt thủ người nước ngoài thiệt mạng do mất lái khi vượt đèo Mã Pì Lèng
Phượt thủ người nước ngoài thiệt mạng do mất lái khi vượt đèo Mã Pì Lèng

VOV.VN - Ngày 9/11, phượt thủ người nước ngoài đi xe máy do không quen địa hình đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) và sương mù dày đặc đã mất lái và lao xuống vực.

Phượt thủ người nước ngoài thiệt mạng do mất lái khi vượt đèo Mã Pì Lèng

Phượt thủ người nước ngoài thiệt mạng do mất lái khi vượt đèo Mã Pì Lèng

VOV.VN - Ngày 9/11, phượt thủ người nước ngoài đi xe máy do không quen địa hình đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) và sương mù dày đặc đã mất lái và lao xuống vực.