Khối kim loại bí ẩn bỗng dưng trở thành "nam châm" hút du khách hiếu kỳ

VOV.VN - Du khách đổ xô đến những nơi khối kim loại bí ẩn xuất hiện, như tại Utah hay California (Mỹ). Ai cũng muốn "check-in" trước khi vật thể này biến mất.

Sa mạc bang Utah hay đỉnh núi Pine, bang California bỗng nhiên tấp nập lạ thường. Tin tức về những khối kim loại bí ẩn khiến cho du khách nườm nượp đổ về đây.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vật thể lạ tại sa mạc Utah, nhiếp ảnh gia Ross Bernards lái xe suốt 6 tiếng từ Colorado để tới đây. Tuy nhiên có rất nhiều người cùng chung ý tưởng với ông. "Rất nhiều chiếc xe khác cũng đang tới đây. Tôi đã đến khu vực này nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy đông xe đến thế" – Bernards cho biết. Có khoảng 70 chiếc xe và cả một máy bay cỡ nhỏ quanh khu vực này.

Ở California, vật thể lạ xuất hiện chỉ trong khoảng 1 ngày, nhưng rất nhiều du khách đã kịp tới chiêm ngưỡng. Shomari Rivero – một nhân viên y tế đã đi hơn 600km để tới đỉnh núi Pine (Atascadero, California). "Đây thực sự là chuyến đi đáng giá, vì chỉ có một số ít người được tham gia vào trải nghiệm này" – Rivero chia sẻ. 

Rivero gặp nhiều khó khăn khi lên lên đỉnh núi, vì đây là lần đầu tiên anh tới đây. Trời lạnh và tối đen như mực khiến chuyến đi khá mệt mỏi và căng thẳng. Trên đỉnh, hàng chục người khác đã có mặt trước đó. "Khối kim loại có lẽ được làm bằng nhôm, nặng, chắc chắn và bề mặt rất lạnh. Có lẽ đây là một ý tưởng của CEO công nghệ nào đó đang buồn chán và muốn tìm trò giải trí" - Shomari Rivero cho biết.

Max Zappas, một nhân viên môi giới bất động sản tại Atascadero, tự hào là một trong những người đầu tiên tới thăm vật thể lạ trên đỉnh núi Pine. Anh chia sẻ, khi hoàng hôn, cảnh vật tự nhiên và vẻ kỳ bí của khối kim loại tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp. Tuy nhiên khối đá có vẻ bị xỉn màu do có quá nhiều người chạm vào và để lại dấu tay.

Theo nhiếp ảnh gia Andy Miller, khối đá này có thể là một cách tiếp thị hiệu quả vì đã gây hiệu ứng mạnh cho cộng đồng. "Tôi đến đây lúc nửa đêm nhưng vẫn có hàng tá người đang lên hoặc xuống núi. Cho dù tác giả là ai, tôi cũng đánh giá cao sáng kiến tạo sự bí ẩn này" - Andy Miller cho biết.

Tuy nhiên, Ross Bernards cho rằng, thật may mắn cho sa mạc Utah vì vật thể lạ đã bị lấy đi. "Những chiếc xe không đi theo đường mòn mà cố gắng tiếp cận khu vực bằng mọi cách. Quá nhiều du khách không chỉ gây nguy hại cho môi trường tự nhiên mà còn gây áp lực cho những cơ quan quản lý tại phương. Tôi hi vọng mọi người tận hưởng các chuyến đi theo cách "không để lại dấu vết", không nên lang thang khắp nơi và giẫm đạp lên mọi thứ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 phương tiện giao thông cần biết khi du lịch Mỹ
10 phương tiện giao thông cần biết khi du lịch Mỹ

VOV.VN - Ở Mỹ có thể sử dụng những loại phương tiện giao thông nào và cách thức ra sao? Bạn hãy tham khảo những thông tin dưới đây.

10 phương tiện giao thông cần biết khi du lịch Mỹ

10 phương tiện giao thông cần biết khi du lịch Mỹ

VOV.VN - Ở Mỹ có thể sử dụng những loại phương tiện giao thông nào và cách thức ra sao? Bạn hãy tham khảo những thông tin dưới đây.

Thành phố ở Mỹ tặng 100USD cho mỗi khách lưu trú
Thành phố ở Mỹ tặng 100USD cho mỗi khách lưu trú

VOV.VN - 1.000 vị khách đầu tiên lưu trú tại thành phố Glenwood Springs ở Colorado (Mỹ) sẽ được tặng 100USD dùng tại các khách sạn, nhà hàng, khu tham quan và mua sắm tại đây.

Thành phố ở Mỹ tặng 100USD cho mỗi khách lưu trú

Thành phố ở Mỹ tặng 100USD cho mỗi khách lưu trú

VOV.VN - 1.000 vị khách đầu tiên lưu trú tại thành phố Glenwood Springs ở Colorado (Mỹ) sẽ được tặng 100USD dùng tại các khách sạn, nhà hàng, khu tham quan và mua sắm tại đây.

Chùm ảnh hài hước về du lịch mùa Covid-19 của cô gái trẻ người Mỹ
Chùm ảnh hài hước về du lịch mùa Covid-19 của cô gái trẻ người Mỹ

VOV.VN - Không thể đi lại tự do, không thể đi du lịch thì một cô gái người Mỹ đã tự tìm niềm vui tại nhà.

Chùm ảnh hài hước về du lịch mùa Covid-19 của cô gái trẻ người Mỹ

Chùm ảnh hài hước về du lịch mùa Covid-19 của cô gái trẻ người Mỹ

VOV.VN - Không thể đi lại tự do, không thể đi du lịch thì một cô gái người Mỹ đã tự tìm niềm vui tại nhà.