Kiểu người bạn dễ dàng bắt gặp trên bãi biển

VOV.VN -Ở những khu vực như bãi biển, bạn sẽ gặp phải rất nhiều kiểu người với những tính cách đa dạng và sở thích khác nhau.

Người đến từ phương Bắc: Câu cửa miệng của họ chính là: "Có quên kem chống nắng không đấy?". Họ thường mang theo bên mình những vật dụng như kem chống nắng, áo dài tay, mũ, dù... Và đặc điểm dễ nhận dạng nhất chính là dù che chắn kỹ nhưng vẫn cháy nắng.
"Zac Efron" của bãi biển: Zac Efron là một nam diễn viên nổi tiếng bởi tài năng và ngoại hình của mình. Những khách du lịch được ví như Zac Efron thường có đặc điểm chính là thường khoe cơ thể trước biển, bôi dầu lên cơ bắp tạo dáng. Họ thường chỉ mang quần bơi, kính râm và dầu bôi cơ thể. Đặc điểm chính là việc họ sẵn sàng chụp ảnh hoàn hảo nhất để chọc tức người cũ.
Người yêu ánh mặt trời: Câu cửa miệng của họ chính là: "Đi biển không đen không về". Họ thường mang chiếc quần bơi thoải mái. Hơn nữa, những người này thường thoải mái đi dạo trên bãi biển mà không lo ánh mặt trời.
Người "săn kho báu": Câu cửa miệng của họ chính là: "Mình sẽ gặp được ý trung nhân ở đây". Những người này thường mặc bikini gợi cảm, giày cao gót, kính râm, tráng sức lấp lánh để cố nổi bật trên bãi biển.
Nhà điêu khắc: Câu cửa miệng của những người này chính là: "Mình sẽ xây lâu đài cát" và thường mang những vật dụng như xô hay xẻng xúc cát theo mình. Đặc điểm để nhận dạng những người này chính là ngồi trên bãi biển xây lâu đài cát mà không cần chú ý thời gian.
Người thích khoe cơ thể:  Họ thường cho rằng bản thân thích hòa mình với thiên nhiên hoang dã, thường mang vỏ sò và tạo dáng gợi cảm trên bãi biển mặc kệ những người xung quanh.
Vận động viên bơi lội: Họ cho rằng tất cả những gì mình cần là biển. Họ dành phần lớn thời gian cho việc tắm biển, thường tạo ra những đợt sóng ở những nơi họ bơi qua.
Người mê công nghệ: Đây là những người mà một khi ra đến biển là sẽ nhanh chóng có hình đăng lên mạng xã hội. Đồ vật không thể thiếu với họ chính là điện thoại thông minh. Những người này rất dễ nhận ra bởi họ thường xuyên sử dụng điện thoại chỉ để chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh và đăng tải các trạng thái.
Người "ăn cả thế giới": "Bơi nhiều làm mình đói" là câu cửa miệng của nhưng người này. Họ thường mang theo nhiều đồ ăn bên cạnh và rất dễ nhận ra bởi họ thương xuyên xuất hiện ở những cửa hàng ăn uống.
Những người thích trêu đùa: Họ là người luôn mang lại tiếng cười cho bạn bè, người thân trong chuyến đi bằng nhưng trò chơi thú vị của mình.
Người thích các bữa tiệc: Đi biển nhưng những bữa tiệc mới là điểm thu hút những người này. Họ thường mang theo bia, một chiếc ghế dài để nằm và một làn da cháy nắng không đồng đều. Đặc biệt, họ luôn thích rủ rê những người xung quanh nhậu thâu đêm suốt sáng.
Người thích thể thao: Họ thích tham gia những trận bóng chuyền, bóng đá... và thường xuyên có những nhóm bạn cùng chung sở thích này.
Người thích lướt sóng: Lướt sóng là một trong những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đi biển và nhiều người có niềm đam mê với hoạt động này.
Những gia đình: "Mũ của con đầu rồi? Đừng để cát vào mũi!, Chạy chậm thôi!... " là những câu nói bạn dễ nghe thấy khi các gia đình đi du lịch. Những tiếng la hét của phụ huynh, tiếng khóc của con trẻ... khiến bãi biển thêm ồn ào.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá vẻ đẹp 11 thành phố ở nước Nga tổ chức World Cup 2018
Khám phá vẻ đẹp 11 thành phố ở nước Nga tổ chức World Cup 2018

VOV.VN - 11 thành phố ở nước Nga tổ chức các trận đấu vòng chung kết World Cup 2018 là những địa điểm du lịch không nên bỏ lỡ.

Khám phá vẻ đẹp 11 thành phố ở nước Nga tổ chức World Cup 2018

Khám phá vẻ đẹp 11 thành phố ở nước Nga tổ chức World Cup 2018

VOV.VN - 11 thành phố ở nước Nga tổ chức các trận đấu vòng chung kết World Cup 2018 là những địa điểm du lịch không nên bỏ lỡ.

Cây cầu có nguy cơ sập vì... khạc nhổ bã trầu
Cây cầu có nguy cơ sập vì... khạc nhổ bã trầu

VOV.VN -Những trụ cầu Howrah bị ăn mòn, hư hỏng nghiêm trọng do người dân khạc nhổ guthka - chất có thuốc lá, lá trầu, hạt cau và vôi tôi.

Cây cầu có nguy cơ sập vì... khạc nhổ bã trầu

Cây cầu có nguy cơ sập vì... khạc nhổ bã trầu

VOV.VN -Những trụ cầu Howrah bị ăn mòn, hư hỏng nghiêm trọng do người dân khạc nhổ guthka - chất có thuốc lá, lá trầu, hạt cau và vôi tôi.