Mỹ tiếp tục coi Triều Tiên và Iran là mối đe doạ về an ninh

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của tổ chức Hội đồng Đại Tây Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 20/10 cho biết, Mỹ tiếp tục coi Triều Tiên và Iran là mối đe dọa về an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhấn mạnh sự cần thiết trong việc tăng cường hơn nữa các liên minh và củng cố năng lực quốc phòng.

Theo ông Mark Esper, ưu tiên số một của Mỹ là thực hiện chiến lược quốc phòng quốc gia (NDS) trong giai đoạn Mỹ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyền lực gay gắt từ Trung Quốc và Nga, cùng với đó là việc phải đối phó với các tổ chức bạo lực cực đoan trong nhiều năm tới.

Phát biểu của ông Mark Esper được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bị đình trệ. Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng sau khi Triều Tiên trình làng mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới tại Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc công bố báo cáo mới về sức mạnh quân sự của Trung Quốc
Lầu Năm Góc công bố báo cáo mới về sức mạnh quân sự của Trung Quốc

VOV.VN - Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy trong 2 thập kỷ qua, Trung Quốc không ngừng gia tăng sức mạnh, hiện đại hóa quân đội để phục vụ tham vọng bành trướng.

Lầu Năm Góc công bố báo cáo mới về sức mạnh quân sự của Trung Quốc

Lầu Năm Góc công bố báo cáo mới về sức mạnh quân sự của Trung Quốc

VOV.VN - Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy trong 2 thập kỷ qua, Trung Quốc không ngừng gia tăng sức mạnh, hiện đại hóa quân đội để phục vụ tham vọng bành trướng.

Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc tính rút thêm quân ở Iraq
Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc tính rút thêm quân ở Iraq

VOV.VN - Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc có kế hoạch sẽ rút thêm quân ở Iraq từ 5.200 xuống còn 3.500 binh lính, một quan chức quốc phòng cấp cao nhận định với Fox News.

Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc tính rút thêm quân ở Iraq

Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc tính rút thêm quân ở Iraq

VOV.VN - Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc có kế hoạch sẽ rút thêm quân ở Iraq từ 5.200 xuống còn 3.500 binh lính, một quan chức quốc phòng cấp cao nhận định với Fox News.

Trump: Lầu Năm Góc muốn tham chiến để làm lợi cho các công ty quốc phòng
Trump: Lầu Năm Góc muốn tham chiến để làm lợi cho các công ty quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Trump lần đầu công kích các lãnh đạo quân đội Mỹ hôm 7/9, đồng thời cáo buộc họ phát động chiến tranh để thúc đẩy lợi nhuận của các công ty quốc phòng.

Trump: Lầu Năm Góc muốn tham chiến để làm lợi cho các công ty quốc phòng

Trump: Lầu Năm Góc muốn tham chiến để làm lợi cho các công ty quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Trump lần đầu công kích các lãnh đạo quân đội Mỹ hôm 7/9, đồng thời cáo buộc họ phát động chiến tranh để thúc đẩy lợi nhuận của các công ty quốc phòng.