Lãnh đạo thành phố Hội An sẽ lắng nghe ý kiến dư luận khi xây dựng phương án bán vé

VOV.VN - Trước những ý kiến trái chiều về việc thành phố Hội An có chủ trương siết chặt hoạt động mua bán vé tham quan, UBND thành phố này đang thực hiện văn bản giải trình theo yêu cầu của Cục Di sản Văn hóa. Lãnh đạo Thành phố này tập trung giải trình về việc có phải đến bây giờ Hội An mới triển khai bán vé tham quan phố cổ hay không? Có hay không việc tận thu thông qua bán vé?

Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An và Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đến chủ trương  siết chặt hoạt động mua bán vé tham quan. Trong tuần này, UBND thành phố Hội An sẽ có báo cáo cụ thể gửi Cục di sản Văn hóa.

Theo UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, chủ trương bán vé tham quan vào phố cổ Hội An đã được thực hiện từ năm 1995 và hiện nay lượng du khách đến Hội An tăng cao, đặc biệt là khách quốc tế. Có thời điểm, không gian khu phố cổ Hội An rơi vào tình trạng quá tải. Lãnh đạo địa phương này cho rằng, du khách nước ngoài khi mua vé vào tham quan phố cổ than phiền họ bị đối xử không công bằng khi rất nhiều người không mua vé nhưng vẫn được vào tham quan. Từ những lý do vừa nêu, thành phố đang xây dựng lại Đề án về kiểm soát hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan khu phố cổ.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, hiện đang có luồng ý kiến cho rằng thành phố đưa ra chủ trương thu phí tham quan để tận thu là chưa đúng. Ông Nguyễn Văn Lanh cho biết, thành phố chỉ mới xây dựng dự thảo Đề án và sẽ được lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp để đi đến thống nhất thực hiện các giải pháp phù hợp nhất trước khi ban hành. “Đầu tiên chúng tôi đang giai đoạn hoàn thiện các phương án cụ thể rồi mới đến bước triển khai, lấy ý kiến người dân, nếu họ phản biện hay góp ý đúng thì mình phải lắng nghe. Nhưng tôi cũng thông tin, không có chuyện người dân trong phố cổ Hội An khi ra vào phải xuất trình giấy tờ, đưa căn cước công dân, hoàn toàn không có chuyện này như dư luận đang lo lắng, chúng tôi không bao giờ làm chuyện đó. Thứ 2 là người từ địa phương khác đến không có nhu cầu tham quan chỉ vào phố cổ Hội An chơi thì chắc chắn sẽ có trường hợp anh em kiểm soát vé sẽ hỏi anh vào phố cổ làm gì? Nếu đi chơi, không có nhu cầu tham quan di tích thì anh cứ đi thôi.” Ông Lanh nói.

Trao đổi với phóng viên VOV, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cho biết  đã chỉ đạo UBND thành phố Hội An phải xây dựng phương án kiểm soát mua bán vé tham quan phố cổ thật rõ ràng, chặt chẽ, khoa học, nhân văn; đồng thời phải xin ý kiến Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQVN Thành phố Hội An trước khi thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân, các công ty du lịch, các doanh nghiệp trên địa bàn… Trong trường hợp chủ trương đưa ra nhận được sự đồng thuận cao thì mới làm thí điểm. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội An có đánh mất mình từ việc bán vé tham quan?
Hội An có đánh mất mình từ việc bán vé tham quan?

VOV.VN - Từ ngày 15/5 tới đây, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam triển khai bán vé tham quan đối với tất cả du khách trong và ngoài nước khi vào tham quan phố cổ Hội An. Thông tin này đã gây sự chú ý của dư luận và nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến đồng tình nhưng cũng nhiều ý kiến phản đối, thậm chí phản ứng gay gắt.

Hội An có đánh mất mình từ việc bán vé tham quan?

Hội An có đánh mất mình từ việc bán vé tham quan?

VOV.VN - Từ ngày 15/5 tới đây, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam triển khai bán vé tham quan đối với tất cả du khách trong và ngoài nước khi vào tham quan phố cổ Hội An. Thông tin này đã gây sự chú ý của dư luận và nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến đồng tình nhưng cũng nhiều ý kiến phản đối, thậm chí phản ứng gay gắt.

"Hãy ứng xử với Hội An như một Di sản văn hoá thay vì là điểm du lịch”
"Hãy ứng xử với Hội An như một Di sản văn hoá thay vì là điểm du lịch”

VOV.VN - Xung quanh việc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam triển khai bán vé tham quan đối với tất cả du khách khi vào tham quan phố cổ đang được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm, nhiều người yêu mến Hội An lo ngại việc Di sản Văn hoá thế giới nhưng được ứng xử như một nơi để “tận thu”? Hội An sẽ đánh mất mình nếu cứng nhắc thực hiện chủ trương phân luồng, bán vé tham quan?

"Hãy ứng xử với Hội An như một Di sản văn hoá thay vì là điểm du lịch”

"Hãy ứng xử với Hội An như một Di sản văn hoá thay vì là điểm du lịch”

VOV.VN - Xung quanh việc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam triển khai bán vé tham quan đối với tất cả du khách khi vào tham quan phố cổ đang được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm, nhiều người yêu mến Hội An lo ngại việc Di sản Văn hoá thế giới nhưng được ứng xử như một nơi để “tận thu”? Hội An sẽ đánh mất mình nếu cứng nhắc thực hiện chủ trương phân luồng, bán vé tham quan?