Lễ hội Hoa Ban Điện Biên sẽ diễn ra vào 11/3 tới

VOV.VN - Lễ hội Hoa Ban năm nay và Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc lần thứ VII sẽ được tỉnh Điện Biên tổ chức từ ngày 10-13/3. Lễ khai mạc bắt đầu lúc 20 ngày 11/3 tại Quảng trường 7/5.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hoá Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII cho biết, sự kiện sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như: Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban; Trưng bày giới thiệu văn hoá truyền thống của địa phương; không gian văn hoá vùng cao; hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao; trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc… Trong đó, một trong những sự kiện trọng tâm trong khuôn khổ lễ hội năm nay đó là Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban lần thứ 3. So với kỳ tổ chức gần đây nhất vào năm 2019, cuộc thi năm nay có quy mô rộng hơn, bao gồm thí sinh đến từ 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội và phương án kịch bản tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm nay được chuẩn bị chu đáo với nhiều điểm mới, hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn đặc sắc tại lễ hội năm nay. Bên cạnh đó tỉnh chú trọng tạo cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; xây dựng các phương án đón tiếp khách du lịch, trong đó tập trung vào khai thác du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống tại địa phương.

Lễ hội Hoa Ban được tỉnh Điện Biên tổ chức lần đầu vào năm 2014, đến nay đã trở thành lễ hội thường niên của tỉnh nhằm giới thiệu, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc gắn bảo tồn văn hóa với phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đồng thời, với hình tượng xuyên suốt là hoa ban, Lễ hội còn là dịp để tôn vinh hoa ban với vị thế là biểu trưng cho mảnh đất và con người Điện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung; góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Với lượng khách tăng 10 lần trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 36 tỷ đồng thì Lễ hội Hoa Ban năm nay và Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh lần thứ VII kỳ vọng sẽ là cú hích đột phá về phát triển du lịch của tỉnh sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Nhật Bản sẽ hồi phục nhanh chóng trong năm nay
Du lịch Nhật Bản sẽ hồi phục nhanh chóng trong năm nay

VOV.VN - Theo Tổng cục Du lịch Nhật Bản, trong năm 2023 này, du lịch nội địa sẽ khôi phục khoảng hơn 90% lượng khách so với trước đại dịch Covid-19.

Du lịch Nhật Bản sẽ hồi phục nhanh chóng trong năm nay

Du lịch Nhật Bản sẽ hồi phục nhanh chóng trong năm nay

VOV.VN - Theo Tổng cục Du lịch Nhật Bản, trong năm 2023 này, du lịch nội địa sẽ khôi phục khoảng hơn 90% lượng khách so với trước đại dịch Covid-19.

Rộn ràng đón Tết ở bản du lịch cộng đồng Hoài Khao
Rộn ràng đón Tết ở bản du lịch cộng đồng Hoài Khao

VOV.VN - Cứ mỗi độ xuân về, khi hoa đào, hoa mận chúm chím đung đưa trong tiết trời se lạnh cũng là lúc người Dao Tiền tại Điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao (xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) rộn ràng đón Tết, vui xuân, chuẩn bị cho một cái Tết sum vầy no ấm bên người thân và gia đình.

Rộn ràng đón Tết ở bản du lịch cộng đồng Hoài Khao

Rộn ràng đón Tết ở bản du lịch cộng đồng Hoài Khao

VOV.VN - Cứ mỗi độ xuân về, khi hoa đào, hoa mận chúm chím đung đưa trong tiết trời se lạnh cũng là lúc người Dao Tiền tại Điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao (xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) rộn ràng đón Tết, vui xuân, chuẩn bị cho một cái Tết sum vầy no ấm bên người thân và gia đình.

Ngày xuân lên bản Dao thưởng thức măng đắng rừng
Ngày xuân lên bản Dao thưởng thức măng đắng rừng

VOV.VN - Mùa xuân, khi những bông hoa đào, hoa mận bung nở khắp các bản làng là các mẹ các chị người Dao lại tất bật chuẩn bị những món ăn ngon đậm đà hương vị vùng cao cho Tết cổ truyền. Đối với đồng bào Dao Tiền ở Sơn La, trong những ngày Tết, sẽ là thiếu sót nếu không có món măng đắng rừng.

Ngày xuân lên bản Dao thưởng thức măng đắng rừng

Ngày xuân lên bản Dao thưởng thức măng đắng rừng

VOV.VN - Mùa xuân, khi những bông hoa đào, hoa mận bung nở khắp các bản làng là các mẹ các chị người Dao lại tất bật chuẩn bị những món ăn ngon đậm đà hương vị vùng cao cho Tết cổ truyền. Đối với đồng bào Dao Tiền ở Sơn La, trong những ngày Tết, sẽ là thiếu sót nếu không có món măng đắng rừng.