Lễ vinh danh và trao giải thưởng Du lịch sẽ được tổ chức vào tháng 7

VOV.VN - Lễ vinh danh và trao giải thưởng Du lịch Việt Nam nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch.

Lễ vinh danh và trao giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2014 sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới và gắn với kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam, đó là thông tin Tổng cục Du lịch vừa đưa ra. Nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, góp phần khẳng định vị trí của ngành Du lịch trong nền kinh tế quốc dân, đầy mạnh phong trào thi đua, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh của du lịch Việt Nam, tạo điều kiện để khách du lịch lựa chọn sử dụng dịch vụ du lịch có thương hiệu và chất lượng tốt nhất. Năm nay, giải thưởng gồm 8 hạng mục như: Lữ hành, Lưu trú du lịch, Vận chuyển du khách, Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch, Cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch…

Qua các hồ sơ gửi về tham gia Giải thưởng du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch sẽ lựa chọn 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đón khách du lịch vào Việt Nam, 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đưa khách du lịch ra nước ngoài, 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam, 10 nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch hàng đầu Việt Nam, 5 điểm tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam….

Ông Vũ Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch cho biết: “Cơ quan Tổng cục Du lịch đã, đang nhận được một số hồ sơ tham dự Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2014. Và chúng tôi sẽ tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký và thống kê trình lên hội đồng xét tặng, trình lãnh đạo Bộ quyết định. Lễ vinh danh sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam”.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng được tổ chức hàng năm của ngành du lịch, các doanh nghiệp lữ hành được lựa chọn trao giải phải hội đủ tiêu chí về lượng khách, đảm bảo chất lượng, doanh thu cao. Hồ sơ bình chọn phải có xác nhận của cơ quan thuế, có ý kiến thẩm định của Sở quản lý du lịch địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch biển đảo đang ” hút” khách
Du lịch biển đảo đang ” hút” khách

VOV.VN - Đợt nghỉ lễ vừa qua, các đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam đón hàng vạn lượt khách mỗi ngày.

Du lịch biển đảo đang ” hút” khách

Du lịch biển đảo đang ” hút” khách

VOV.VN - Đợt nghỉ lễ vừa qua, các đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam đón hàng vạn lượt khách mỗi ngày.

Du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng có giá 64,5 triệu đồng
Du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng có giá 64,5 triệu đồng

Tour dài 7 ngày 6 đêm, bao ăn ở 2 ngày khách sạn đêm đầu Phong Nha và đêm cuối Đồng Hới. Giá không bao gồm vé máy bay, quần áo, vật tư...

Du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng có giá 64,5 triệu đồng

Du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng có giá 64,5 triệu đồng

Tour dài 7 ngày 6 đêm, bao ăn ở 2 ngày khách sạn đêm đầu Phong Nha và đêm cuối Đồng Hới. Giá không bao gồm vé máy bay, quần áo, vật tư...

Du lịch 4 tháng đầu năm: Khách ngoại giảm, khách nội tăng
Du lịch 4 tháng đầu năm: Khách ngoại giảm, khách nội tăng

VOV.VN -Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm 2015 đạt 2,7 triệu lượt.

Du lịch 4 tháng đầu năm: Khách ngoại giảm, khách nội tăng

Du lịch 4 tháng đầu năm: Khách ngoại giảm, khách nội tăng

VOV.VN -Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm 2015 đạt 2,7 triệu lượt.

Quảng Ninh điều tra vụ chìm tàu du lịch chở 48 khách trên vịnh Hạ Long
Quảng Ninh điều tra vụ chìm tàu du lịch chở 48 khách trên vịnh Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công an tỉnh tập trung điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu du lịch chở 48 hành khách trên vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh điều tra vụ chìm tàu du lịch chở 48 khách trên vịnh Hạ Long

Quảng Ninh điều tra vụ chìm tàu du lịch chở 48 khách trên vịnh Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công an tỉnh tập trung điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu du lịch chở 48 hành khách trên vịnh Hạ Long.

Chủ tịch nước dự Diễn đàn hợp tác kinh tế du lịch tại Séc
Chủ tịch nước dự Diễn đàn hợp tác kinh tế du lịch tại Séc

VOV.VN -Chủ tịch nước tin tưởng, các thỏa thuận hợp tác được ký giữa các bên sẽ là nền tảng quan trọng hỗ trợ việc trao đổi, kết nối giữa các doanh nghiệp.

Chủ tịch nước dự Diễn đàn hợp tác kinh tế du lịch tại Séc

Chủ tịch nước dự Diễn đàn hợp tác kinh tế du lịch tại Séc

VOV.VN -Chủ tịch nước tin tưởng, các thỏa thuận hợp tác được ký giữa các bên sẽ là nền tảng quan trọng hỗ trợ việc trao đổi, kết nối giữa các doanh nghiệp.