Liên hoan Văn hóa, Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015

VOV.VN - Liên hoan Văn hóa, Du lịch Làng nghề Truyền thống Hà Nội trưng bày 300 gian hàng, của các làng nghề truyền thống, các nghệ nhân Hà Thành.

Tối 7/10, tại Cung Thể thao Quần ngựa, Hà Nội, UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa, Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015 với chủ đề “Tinh hoa truyền thống - Hội nhập và lan tỏa”.

Mở đầu khai mạc Liên hoan Văn hóa, Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015 là nghi lễ tâm linh trang trọng, Lễ rước tổ nghề do các nghệ nhân Làng nghề điêu khắc tạc tượng sơn son thếp vàng bạc truyền thống Sơn Đồng, xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội trình diễn.

Lễ rước tổ nghề do các nghệ nhân Làng nghề điêu khắc tạc tượng sơn son thếp vàng bạc truyền thống.

Liên hoan Văn hóa, Du lịch Làng nghề Truyền thống Hà Nội năm nay trưng bày 300 gian hàng, đại diện cho hầu hết các làng nghề truyền thống, các nghệ nhân nổi tiếng của Hà Nội như: gốm sứ, mây tre đan, thêu, dệt, giấy, tranh dân gian, chạm khắc gỗ, đúc đồng…Đặc biệt, tại liên hoan còn có sự trình diễn nghề của các nghệ nhân nhằm giới thiệu đến du khách những công đoạn sản xuất nghề.

Ngoài ra còn có các gian hàng ẩm thực đặc sắc, đậm nét văn hóa Hà Thành. Trong khuôn khổ Liên hoan còn diễn ra các hoạt động tôn vinh một số làng nghề truyền thống, nghệ nhân tiêu biểu; rước ông Tổ Bách nghệ cùng các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, các trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực của Hà Nội và các địa phương khác…

Liên hoan văn hóa, du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015 diễn đến ngày 11/10 tới tại Cung Thể thao Quần Ngựa, 30 Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội An tổ chức nhiều sự kiện văn hóa du lịch trong dịp lễ
Hội An tổ chức nhiều sự kiện văn hóa du lịch trong dịp lễ

VOV.VN -Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động, tại thành phố Hội An diễn ra nhiều hoạt động văn hóa du lịch.

Hội An tổ chức nhiều sự kiện văn hóa du lịch trong dịp lễ

Hội An tổ chức nhiều sự kiện văn hóa du lịch trong dịp lễ

VOV.VN -Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động, tại thành phố Hội An diễn ra nhiều hoạt động văn hóa du lịch.

Cần một tư duy mới về Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
Cần một tư duy mới về Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN -“Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam chủ yếu phục vụ chính trị một cách đơn giản, thiếu một sự tinh tế để đi vào lòng người”.

Cần một tư duy mới về Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Cần một tư duy mới về Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN -“Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam chủ yếu phục vụ chính trị một cách đơn giản, thiếu một sự tinh tế để đi vào lòng người”.

Lễ hội văn hóa Du lịch "Đà Lạt sắc màu mùa đông" diễn ra cuối tháng 12
Lễ hội văn hóa Du lịch "Đà Lạt sắc màu mùa đông" diễn ra cuối tháng 12

VOV.VN - Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên” đã chính thức bế mạc với hơn 40 hoạt động chính.

Lễ hội văn hóa Du lịch "Đà Lạt sắc màu mùa đông" diễn ra cuối tháng 12

Lễ hội văn hóa Du lịch "Đà Lạt sắc màu mùa đông" diễn ra cuối tháng 12

VOV.VN - Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên” đã chính thức bế mạc với hơn 40 hoạt động chính.