Loạt sự kiện du lịch hấp dẫn sắp diễn ra tại Sa Pa

VOV.VN - Loạt sự kiện nhằm phục hồi hoạt động du lịch chuẩn bị diễn ra tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa (Lào Cai) vào cuối tháng 11 này.

Chuỗi sự kiện bao gồm chương trình “Tinh hoa Tây Bắc – hương sắc Lào Cai” thông qua Lễ hội thổ cẩm Tây Bắc – “Câu chuyện tình yêu”, chương trình roadshow và thời trang nghệ thuật thổ cẩm; sự kiện “Tái hiện chợ tình Sa Pa” với nhiều hoạt động nổi bật như chợ phiên, nơi tình yêu bắt đầu, hò hẹn, kéo vợ... cùng các hoạt động giao lưu múa sạp và đốt lửa trại.

Theo kế hoạch, nhóm sự kiện trên sẽ được tổ chức trong thời gian 3 ngày, từ 19 – 21/11, tại trung tâm thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Không chỉ nhằm khôi phục, tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch, dịch vụ trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc tổ chức các sự kiện này còn nhằm thu hút du khách tới tham quan, trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cao; thể hiện quyết tâm duy trì, khẳng định thương hiệu “Lào Cai - điểm đến an toàn” của địa phương.

Ngoài các sự kiện quy mô cấp tỉnh, những hoạt động ở địa phương hoặc do doanh nghiệp tổ chức cũng được tỉnh Lào Cai khuyến khích tổ chức trên tinh thần chủ động, phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn, đúng quy định. Nhằm bảo đảm phòng chống dịch Covid-19, người nội tỉnh không thuộc vùng xanh cùng du khách ngoại tỉnh tới tham gia sự kiện đều phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBQH Lào Cai: Cần chính sách đặc thù để Khu du lịch Quốc gia Sa Pa mang tầm quốc tế
ĐBQH Lào Cai: Cần chính sách đặc thù để Khu du lịch Quốc gia Sa Pa mang tầm quốc tế

VOV.VN - Ông Sùng A Lềnh – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị Quốc hội, Chính phủ có các chủ trương, chính sách đặc thù nhằm phát triển các khu du lịch mang thương hiệu quốc gia như Sa Pa (Lào Cai) xứng tầm cỡ quốc tế.

ĐBQH Lào Cai: Cần chính sách đặc thù để Khu du lịch Quốc gia Sa Pa mang tầm quốc tế

ĐBQH Lào Cai: Cần chính sách đặc thù để Khu du lịch Quốc gia Sa Pa mang tầm quốc tế

VOV.VN - Ông Sùng A Lềnh – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị Quốc hội, Chính phủ có các chủ trương, chính sách đặc thù nhằm phát triển các khu du lịch mang thương hiệu quốc gia như Sa Pa (Lào Cai) xứng tầm cỡ quốc tế.

Lào Cai bắt đầu đón người ngoại tỉnh tới du lịch bằng xe khách
Lào Cai bắt đầu đón người ngoại tỉnh tới du lịch bằng xe khách

VOV.VN - Kể từ ngày hôm qua (27/10), sau khi một số tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Lào Cai đi (và ngược lại) được khôi phục, bắt đầu ghi nhận một bộ phận khách du lịch ngoại tỉnh đến địa bàn bằng xe khách.

Lào Cai bắt đầu đón người ngoại tỉnh tới du lịch bằng xe khách

Lào Cai bắt đầu đón người ngoại tỉnh tới du lịch bằng xe khách

VOV.VN - Kể từ ngày hôm qua (27/10), sau khi một số tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Lào Cai đi (và ngược lại) được khôi phục, bắt đầu ghi nhận một bộ phận khách du lịch ngoại tỉnh đến địa bàn bằng xe khách.

Lào Cai chuẩn bị chín muồi để giải “cơn khát” du lịch
Lào Cai chuẩn bị chín muồi để giải “cơn khát” du lịch

VOV.VN - Thống kê cho thấy, từ đầu tháng 9 trở lại đây, lượng khách tới Sa Pa có những dấu hiệu tăng trưởng trở lại, khi mỗi tuần có khoảng 2.000 – 3.000 lượt, tăng gần 60% so với thời gian trước đó.

Lào Cai chuẩn bị chín muồi để giải “cơn khát” du lịch

Lào Cai chuẩn bị chín muồi để giải “cơn khát” du lịch

VOV.VN - Thống kê cho thấy, từ đầu tháng 9 trở lại đây, lượng khách tới Sa Pa có những dấu hiệu tăng trưởng trở lại, khi mỗi tuần có khoảng 2.000 – 3.000 lượt, tăng gần 60% so với thời gian trước đó.