Lượng khách đến Khu chứng tích Sơn Mỹ tăng đột biến

Từ mùng Một Tết đến nay, bình quân một ngày có hàng chục đoàn khách với hơn 1.000 người đến tham quan khu chứng tích, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng gấp nhiều lần so với ngày bình thường.

Ban Quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ đã tăng cường 4 hướng dẫn viên để hướng dẫn du khách tham quan, thuyết minh về cuộc thảm sát dã man của quân đội Mỹ gây ra ngày 16/3/1968 (cách nay 42 năm) làm 504 thường dân vô tội thiệt mạng.

Trước đó năm 2009, Khu chứng tích Sơn Mỹ đã đầu tư, xây dựng nhiều hạng mục công trình quan trọng như: phục dựng lại ngôi nhà của ông Đỗ Ký - một trong những hộ bị thảm sát cả gia đình; trùng tu, sửa chữa mương nước, trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; xây dựng tháp chuông trước tượng đài Sơn Mỹ để sáng sớm hàng ngày chuông rung lên 504 tiếng mang ý nghĩa cầu siêu cho 504 đồng bào bị thảm sát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên