Miễn phí vé tham quan di tích Huế trong 3 ngày Tết Ất Mùi

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế mở cửa miễn phí các điểm di tích phục vụ khách tham quan trong nước từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết.

Từ nay đến 30/3, hàng tối, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa miễn phí đón khách tham quan không gian trưng bày, triển lãm tại điểm di tích Khải Tường lâu, Cung An Định thuộc Quần thể di tích cố đô Huế. Không gian trưng bày hơn 140 bức ảnh và hiện vật gốc, tái hiện không gian sinh hoạt của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương trong chốn cung đình, giai đoạn 1945-1955.

Các di tích tại Huế sẽ được mở cửa miễn phí cho du khách đến tham quan
Trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế mở cửa miễn phí các điểm di tích phục vụ khách tham quan trong nước từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết Ất Mùi. Bên cạnh đó, trung tâm còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ du khách như: lễ đổi gác tại Ngọ Môn; các trò chơi cung đình, trình diễn thư pháp, múa lân sư rồng, trình diễn võ thuật cổ truyền và biểu diễn Tiểu nhạc tại sân điện Thái Hòa, Đại nhạc tại Thế Miếu, Đại nội Huế.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: “Trong dịp Tết âm lịch chúng tôi có nhiều hoạt động tái hiện nghi lễ cung đình như Lễ dựng nêu, Lễ hiệp kỵ cuối năm của các vị Hoàng đế triều Nguyễn, tạo điều kiện cho nhân dân và du khách khi vào đây sẽ cảm thấy ấm áp, thực sự là ngày Tết trong chốn cung đình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách đội mưa đến tham quan di tích Huế
Du khách đội mưa đến tham quan di tích Huế

VOV.VN - Quần thể di tích cố đô Huế là địa điểm thu hút được khá nhiều du khách trong dịp nghỉ Tết dương lịch.

Du khách đội mưa đến tham quan di tích Huế

Du khách đội mưa đến tham quan di tích Huế

VOV.VN - Quần thể di tích cố đô Huế là địa điểm thu hút được khá nhiều du khách trong dịp nghỉ Tết dương lịch.

Giải pháp nào bảo tồn kiến trúc bằng gỗ tại Cố đô Huế?
Giải pháp nào bảo tồn kiến trúc bằng gỗ tại Cố đô Huế?

VOV.VN - Quần thể di tích Cố đô Huế có 29 điểm di tích với gần 500 hạng mục công trình chủ yếu làm từ gỗ.

Giải pháp nào bảo tồn kiến trúc bằng gỗ tại Cố đô Huế?

Giải pháp nào bảo tồn kiến trúc bằng gỗ tại Cố đô Huế?

VOV.VN - Quần thể di tích Cố đô Huế có 29 điểm di tích với gần 500 hạng mục công trình chủ yếu làm từ gỗ.

Giới thiệu áo dài lễ phục cung đình Huế tại Hà Nội
Giới thiệu áo dài lễ phục cung đình Huế tại Hà Nội

VOV.VN -Tối nay (15/1), tại Viện Goeth Hà Nội khai mạc triển lãm “Màu vàng lồng lộng chảy tràn lá xanh”.

Giới thiệu áo dài lễ phục cung đình Huế tại Hà Nội

Giới thiệu áo dài lễ phục cung đình Huế tại Hà Nội

VOV.VN -Tối nay (15/1), tại Viện Goeth Hà Nội khai mạc triển lãm “Màu vàng lồng lộng chảy tràn lá xanh”.

Lập hồ sơ di sản Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế
Lập hồ sơ di sản Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế

VOV.VN - Dự kiến trong 2015, thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế sẽ được nộp hồ sơ cho UNESCO, công nhận Di sản kí ức thế giới.

Lập hồ sơ di sản Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế

Lập hồ sơ di sản Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế

VOV.VN - Dự kiến trong 2015, thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế sẽ được nộp hồ sơ cho UNESCO, công nhận Di sản kí ức thế giới.

Di tích Huế đón vị khách thứ 30 triệu
Di tích Huế đón vị khách thứ 30 triệu

VOV.VN - Sáng nay, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức đón lượt khách thứ 30 triệu đến thăm khu di sản Huế giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2014.

Di tích Huế đón vị khách thứ 30 triệu

Di tích Huế đón vị khách thứ 30 triệu

VOV.VN - Sáng nay, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức đón lượt khách thứ 30 triệu đến thăm khu di sản Huế giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2014.

Làng cổ Phước Tích hơn 500 tuổi của xứ Huế
Làng cổ Phước Tích hơn 500 tuổi của xứ Huế

VOV.VN - Làng cổ Phước Tích hơn 500 tuổi với những ngôi nhà rường độc đáo và nghề gốm nổi tiếng...của xứ Huế.

Làng cổ Phước Tích hơn 500 tuổi của xứ Huế

Làng cổ Phước Tích hơn 500 tuổi của xứ Huế

VOV.VN - Làng cổ Phước Tích hơn 500 tuổi với những ngôi nhà rường độc đáo và nghề gốm nổi tiếng...của xứ Huế.