Mộc Châu đón hàng vạn lượt khách du xuân dịp Tết Nguyên đán 2023

VOV.VN - Với khí hậu trong lành, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) là một trong những điểm du xuân lý tưởng ở miền Bắc. Những ngày đầu năm mới này, Mộc Châu đã đón hàng vạn lượt du khách đến thưởng ngoạn cảnh sắc mùa xuân trên cao nguyên xinh đẹp này.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, thời tiết thuận lợi cho việc du xuân của nhiều gia đình. Ngay từ ngày mùng 2 Tết, các điểm du lịch tại Mộc Châu như rừng thông Bản Áng, cầu kính Bạch Long, thác Dải Yếm, đồi chè, phố đi bộ chợ đêm Mộc Châu... luôn chật kín người. Mùa xuân đến, Mộc Châu khoác lên mình màu sắc của ngàn hoa thơ mộng, giữa tiết trời xuân ấm áp, mọi du khách đều đặc biệt thích thú khi được hoà mình trong sắc xuân của núi rùng Tây Bắc.

Du xuân đầu năm, nhiều du khách đã lựa chọn các điểm du lịch tâm linh để vừa lễ Phật, vừa hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, yên bình và để cầu mong bình an, may mắn cho gia đình.

Anh Vương Thanh Hải, du khách tới từ thành phố Hà Nội chia sẻ: "Mọi người đến đây có một không gian thư giãn, một chốn yên bình giữa bộn bề của xã hội. Sang năm mới này, mong mọi việc sẽ suôn sẻ hơn". Anh Kiều Mạnh Đức, du khách cùng tới từ Hà Nội cho biết, đến Mộc Châu, được trải nghiệm và tận hưởng vẻ đẹp nên thơ, hít hà hương hoa thơm mát của núi đồi và đặc biệt là tấm lòng hiếu khách của con người nơi đây là phần thưởng tuyệt vời nhất cho những du khách trong những ngày đầu xuân. "Mình đã đi một số nơi như đồi chè trái tim, vườn cam Thanh Bình, Hang Dơi, thác Dải Yếm và rừng thông bản Áng... Nói chung là con người ở Mộc Châu rất là thân thiện và nhiệt tình. Mộc Châu xứng đáng là điểm đến để mình đi và trải nghiệm", anh chia sẻ.

Thống kê trong 5 ngày đầu năm mới, Khu du lịch Quốc gia  Mộc Châu đã đón khoảng 20 nghìn lượt du khách; cho doanh thu trên 20 tỷ đồng, cao gấp đôi so với thời điểm trước dịch Covid -19. Đây là tín hiệu vui, hứa hẹn một năm bùng nổ của ngành du lịch Mộc Châu, Sơn La và các địa phương Tây Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mộc Châu trở thành điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới
Mộc Châu trở thành điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới

VOV.VN - Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (Sơn La) được vinh danh là Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu Thế giới 2022, tại lễ trao giải của Giải thưởng du lịch thế giới - World Travel Awards 2022, tối 11/11, tại Oman.

Mộc Châu trở thành điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới

Mộc Châu trở thành điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới

VOV.VN - Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (Sơn La) được vinh danh là Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu Thế giới 2022, tại lễ trao giải của Giải thưởng du lịch thế giới - World Travel Awards 2022, tối 11/11, tại Oman.

Phi công dù lượn phiêu lưu chinh phục bầu trời Lai Châu
Phi công dù lượn phiêu lưu chinh phục bầu trời Lai Châu

VOV.VN - Với những màn kỹ thuật bay điêu luyện, chuyên nghiệp, các phi công đã phiêu lưu vượt lên đỉnh núi Putaleng hùng vĩ để chinh phục bầu trời, mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch mạo hiểm tại Lai Châu.

Phi công dù lượn phiêu lưu chinh phục bầu trời Lai Châu

Phi công dù lượn phiêu lưu chinh phục bầu trời Lai Châu

VOV.VN - Với những màn kỹ thuật bay điêu luyện, chuyên nghiệp, các phi công đã phiêu lưu vượt lên đỉnh núi Putaleng hùng vĩ để chinh phục bầu trời, mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch mạo hiểm tại Lai Châu.