Mộc Châu trở thành điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới

VOV.VN - Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (Sơn La) được vinh danh là Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu Thế giới 2022, tại lễ trao giải của Giải thưởng du lịch thế giới - World Travel Awards 2022, tối 11/11, tại Oman.

Giải thưởng du lịch thế giới - World Travel Awards đã ghi nhận và tôn vinh những tên tuổi xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực của ngành du lịch trên toàn cầu. 

Tại Giải thưởng du lịch thế giới, Việt Nam được vinh danh là "Điểm đến di sản hàng đầu thế giới" năm 2022. Phú Quốc, Hà Nội, Mộc Châu, Tam Đảo - là các điểm đến của Việt Nam được vinh danh. Trong đó, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được vinh danh là “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu Thế giới 2022” .

Với địa hình tự nhiên, địa chất đặc thù, cùng với khí hậu mát mẻ, khu du lịch quốc gia Mộc Châu sở hữu một hệ sinh thái phong phú, tập trung nhiều tài nguyên du lịch của Sơn La nói riêng và vùng núi Tây Bắc nói chung. 

Vùng đất này có nhiều loại hình du lịch mang bản sắc riêng, như: Du lịch sinh thái, trải nghiệm; du lịch cộng đồng; du lịch nghỉ dưỡng và du lịch “nông nghiệp”… Với nhiều điểm du lịch nổi tiếng như: Rừng thông bản Áng, thác Dải Yếm, đồi chè trái tim, ngũ động bản Ôn, Happy Land, vườn dâu Chimi...

Nét đẹp thiên nhiên của Mộc Châu còn thu hút du khách xuyên suốt 4 mùa trong năm. Như mùa xuân với sắc trắng tinh khôi của hoa mơ, hoa mận. Hay mùa hè với sắc xanh bạt ngàn của những đồi chè, cùng trái bơ, trái mận chín giòn; sắc vàng của hoa dã quỳ xen lẫn màu trắng của hoa cải khi sang đông… trở thành điểm hẹn hấp dẫn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tam Đảo được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới
Tam Đảo được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới

VOV.VN - Điểm đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vừa được vinh danh là Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm 2022, tại lễ trao giải thế giới của tổ chức World Travel Awards diễn ra ở Muscat, Oman tối 11/11 (giờ địa phương).

Tam Đảo được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới

Tam Đảo được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới

VOV.VN - Điểm đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vừa được vinh danh là Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm 2022, tại lễ trao giải thế giới của tổ chức World Travel Awards diễn ra ở Muscat, Oman tối 11/11 (giờ địa phương).

New Zealand thu hút lao động nước ngoài để phục hồi du lịch
New Zealand thu hút lao động nước ngoài để phục hồi du lịch

VOV.VN - Bộ Du lịch New Zealand đã thông báo Chương trình Đổi mới phục hồi du lịch quốc gia hậu Covid-19 và một loạt các gói đầu tư với tổng trị giá hơn 650 triệu NZD, nhằm mục tiêu tạo đà phát triển ngành du lịch, góp phần phục hồi kinh tế đất nước giai đoạn hậu Covid-19.

New Zealand thu hút lao động nước ngoài để phục hồi du lịch

New Zealand thu hút lao động nước ngoài để phục hồi du lịch

VOV.VN - Bộ Du lịch New Zealand đã thông báo Chương trình Đổi mới phục hồi du lịch quốc gia hậu Covid-19 và một loạt các gói đầu tư với tổng trị giá hơn 650 triệu NZD, nhằm mục tiêu tạo đà phát triển ngành du lịch, góp phần phục hồi kinh tế đất nước giai đoạn hậu Covid-19.

"Rich kid" là tệp khách quan trọng của ngành du lịch
"Rich kid" là tệp khách quan trọng của ngành du lịch

VOV.VN - Nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) chỉ ra rằng những rich kid (du khách trẻ có sức chi trả cao) là phân khúc rất tiềm năng, dù mới chỉ chiếm số lượng nhỏ tại Việt Nam.

"Rich kid" là tệp khách quan trọng của ngành du lịch

"Rich kid" là tệp khách quan trọng của ngành du lịch

VOV.VN - Nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) chỉ ra rằng những rich kid (du khách trẻ có sức chi trả cao) là phân khúc rất tiềm năng, dù mới chỉ chiếm số lượng nhỏ tại Việt Nam.