Mỗi tuần một sự kiện, du lịch Lào Cai “mệt” nhưng thành công

VOV.VN - Hàng loạt sự kiện du lịch nối tiếp nhau tổ chức rầm rộ ở Lào Cai thời gian qua đã tạo áp lực lớn cho các ngành, địa phương nhưng thành công thu về cũng không nhỏ.

Lễ hội mùa hè Sa Pa, festival Cao nguyên trắng Bắc Hà, Ngày hội Yoga Quốc tế, các hoạt động kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh Lào Cai… Đây mới chỉ là một số sự kiện tiêu biểu trong chuỗi hàng chục chương trình được tổ chức tại Lào Cai từ đầu năm đến nay.

Theo kế hoạch đề ra, cả năm 2022, toàn tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức tổng cộng trên 50 sự kiện du lịch lớn nhỏ. Tính trung bình mỗi tuần đều có một sự kiện. Ông Trần Sơn Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết ngoài đáp ứng nhu cầu cơ bản là ăn nghỉ, muốn thu hút du khách đến, địa phương bắt buộc phải có nhiều hoạt động và sản phẩm du lịch mới. Với quan điểm này nên giai đoạn phục hồi sau Covid-19, ngành công nghiệp không khói của Lào Cai đã thu về thành công nhất định.

"6 tháng đầu năm 2022, khách du lịch đến Lào Cai đạt 1,8 triệu lượt khách, tăng trưởng 45% so với năm 2021 và bằng 43% kế hoạch. Năm nay, mặc dù tỉnh giao chỉ tiêu cho chúng tôi rất lớn, đó là ngành du lịch Lào Cai sẽ phải đón được 4 triệu lượt khách, nhưng đến thời điểm hiện tại chúng tôi tự tin đến hết năm sẽ đạt được. Vừa rồi, theo thống kê, ngành du lịch Lào Cai vẫn đang trong top 10 về tăng trưởng du lịch của toàn quốc. Đấy là cũng nhờ tổ chức sự kiện, ngành du lịch mệt là thành công chứ suốt ngày nằm ở nhà là rất dở" - ông Trần Sơn Bình nói.

Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch Lào Cai tiếp tục bám sát kế hoạch đề ra. Trên tinh thần “thích ứng, linh hoạt, an toàn”, Lào Cai đã chủ động điều chỉnh công thức phòng, chống dịch mới theo chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời thay đổi tư duy từ kích cầu, giảm giá sang giữ nguyên giá nhưng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2022, ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành du lịch Lào Cai vẫn còn nhiều thách thức. Điển hình ngay tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa là mâu thuẫn giữa vùng du lịch và vùng nông thôn; mâu thuẫn lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân; mâu thuẫn giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội… Lào Cai thời gian qua đã thành lập được sở Du lịch; và đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có hẳn một nghị quyết riêng về phát triển du lịch với tầm nhìn dài hạn, điều quan trọng là phải đưa được nghị quyết vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả.

Ông Trịnh Xuân Trường cho biết: "Phải làm sao truyền tải được những ý tưởng, ý kiến chỉ đạo, định hướng liên quan đến phát triển du lịch; để sở Du lịch thực sự là một cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp việc đắc lực cho tỉnh để làm đột phá lĩnh vực du lịch. Cần tạo ra nhiều sản phẩm du lịch, nhiều sự kiện, các công trình kiến trúc đặc thù, các festival mang tầm quốc gia, quốc tế. Các sự kiện phải triển khai đồng loạt ở tất cả các khu vực chứ không riêng Sa Pa, đồng thời phải chú ý tới nguồn nhân lực du lịch"./.

Đồng bào thiểu số học quảng bá du lịch trên Tiktok

VOV.VN - Tổ chức Helvetas vừa phối hợp với Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu về tiếp thị du lịch sinh thái cho một số cộng đồng dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2022 Lào Cai phấn đấu đón 4 triệu lượt khách du lịch
Năm 2022 Lào Cai phấn đấu đón 4 triệu lượt khách du lịch

VOV.VN - Năm 2022, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đón 4 triệu lượt du khách, đạt tổng doanh thu từ du lịch trên 15.000 tỷ đồng.

Năm 2022 Lào Cai phấn đấu đón 4 triệu lượt khách du lịch

Năm 2022 Lào Cai phấn đấu đón 4 triệu lượt khách du lịch

VOV.VN - Năm 2022, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đón 4 triệu lượt du khách, đạt tổng doanh thu từ du lịch trên 15.000 tỷ đồng.

Lượt khách du lịch ở Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm tăng 55% so cùng kỳ
Lượt khách du lịch ở Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm tăng 55% so cùng kỳ

VOV.VN - Sau 02 năm ngành du lịch gần như đóng băng hoàn toàn do ảnh hưởng dịch Covid-19, chỉ 6 tháng đầu năm nay, du lịch TP Cần Thơ đã có những dấu hiệu khởi sắc.

Lượt khách du lịch ở Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm tăng 55% so cùng kỳ

Lượt khách du lịch ở Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm tăng 55% so cùng kỳ

VOV.VN - Sau 02 năm ngành du lịch gần như đóng băng hoàn toàn do ảnh hưởng dịch Covid-19, chỉ 6 tháng đầu năm nay, du lịch TP Cần Thơ đã có những dấu hiệu khởi sắc.

Đà Nẵng khởi động du lịch hè bằng hàng loạt sự kiện giải trí hấp dẫn
Đà Nẵng khởi động du lịch hè bằng hàng loạt sự kiện giải trí hấp dẫn

VOV.VN - Mùa hè năm nay, Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ; trong đó có những show diễn nghệ thuật tầm cỡ quốc tế, vũ hội hoành tráng, đại nhạc hội quy mô lớn cùng hoạt động ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc.

Đà Nẵng khởi động du lịch hè bằng hàng loạt sự kiện giải trí hấp dẫn

Đà Nẵng khởi động du lịch hè bằng hàng loạt sự kiện giải trí hấp dẫn

VOV.VN - Mùa hè năm nay, Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ; trong đó có những show diễn nghệ thuật tầm cỡ quốc tế, vũ hội hoành tráng, đại nhạc hội quy mô lớn cùng hoạt động ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc.

Quảng Ninh lên kế hoạch tổ chức 65 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch
Quảng Ninh lên kế hoạch tổ chức 65 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh sẽ mở cửa đón khách từ 15/3 nhằm khôi phục tổng thể các hoạt động du lịch trên địa bản tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

Quảng Ninh lên kế hoạch tổ chức 65 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch

Quảng Ninh lên kế hoạch tổ chức 65 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh sẽ mở cửa đón khách từ 15/3 nhằm khôi phục tổng thể các hoạt động du lịch trên địa bản tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

Đến Tả Phìn, Sa Pa trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao đỏ
Đến Tả Phìn, Sa Pa trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao đỏ

VOV.VN - Sa Pa (Lào Cai) là điểm du lịch nổi tiếng với cảnh đẹp thiên nhiên, văn hóa đặc sắc. Đặc biệt nơi đây còn có sản phẩm tắm lá thuốc độc đáo của đồng bào người Dao Đỏ, với những loài cây thảo dược quý hiếm mọc trên núi cao.

Đến Tả Phìn, Sa Pa trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao đỏ

Đến Tả Phìn, Sa Pa trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao đỏ

VOV.VN - Sa Pa (Lào Cai) là điểm du lịch nổi tiếng với cảnh đẹp thiên nhiên, văn hóa đặc sắc. Đặc biệt nơi đây còn có sản phẩm tắm lá thuốc độc đáo của đồng bào người Dao Đỏ, với những loài cây thảo dược quý hiếm mọc trên núi cao.