Mưa giảm, du khách lại tấp nập đến Phú Quốc

VOV.VN - Trong ngày hôm nay (14/7), ước tính có khoảng 8.885 khách du lịch nội địa đến Phú Quốc, tăng 384 người so với ngày 13/7.

Theo thống kê của Công an thành phố Phú Quốc, tính đến sáng nay (14/7), lượng khách du lịch tại Phú Quốc là hơn 51.800 khách nội địa và hơn 2.200 khách quốc tế. Chỉ riêng trong ngày hôm nay (14/7), ước tính có khoảng 8.885 khách nội địa đến Phú Quốc, tăng 384 người so với ngày 13/7.

Ông Bùi Quốc Thái – Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết du khách vẫn đến Phú Quốc bình thường, số lượng khách vẫn tăng và không có chuyện mắc kẹt ở Phú Quốc. Sở Du lịch Kiên Giang đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch để ứng phó với thời tiết, đảm bảo an toàn cho du khách.

Trước đó trong 2 ngày 11 và 12/7, Phú Quốc có mưa to khiến một số hoạt động du lịch bị gián đoạn. Tàu cao tốc từ bờ ra đảo phải ngưng hoạt động nên khách đi tàu không thể di chuyển theo lịch trình đã định. Về đường hàng không, các chuyến bay cũng bị ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Trong 2 ngày 11 và 12/7 vẫn có hơn 70 chuyến bay đến sân bay Phú Quốc.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang cho biết dù thời tiết thất thường nhưng du khách vẫn tấp nập đến Phú Quốc. Hôm nay (14/7) nhiều đoàn khách đã trở lại tham quan Phú Quốc. Dự báo trong tháng 7, lượng khách đến Phú Quốc vẫn rất đông. Trong trường hợp mưa to khiến một số dịch vụ không thể hoạt động thì các công ty lữ hành sẽ hoàn tiền, bảo lưu hoặc chuyển đổi thành dịch vụ khác cho du khách.

Ông Nguyễn Mạnh Duy – Giám đốc kinh doanh khu nghỉ Sunset Beach Resort & Spa cho biết khách sạn này không gặp tình trạng hủy phòng, hủy dịch vụ vì trời mưa bão: “Sáng nay trời đã hửng nắng, chiều có mưa nhỏ. Dù trời mưa nhưng khách vẫn check-in theo lịch trình đặt trước. Công suất phòng trong ngày hôm nay (14/7) và những ngày trước tại khách sạn vẫn trên 90%”.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, khi trời mưa to, gió lớn như các ngày 11 và 12/7, một số dịch vụ du lịch tại Phú Quốc có thể bị tạm dừng như cáp treo, lặn biển, đi bộ dưới biển ngắm san hô, tour ca nô tham quan các đảo. Một số khu nghỉ dưỡng ven biển sẽ ngưng dịch vụ vui chơi, tắm biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa giông, gió lốc ở Phú Quốc khiến 1 người chết và 1 người mất tích
Mưa giông, gió lốc ở Phú Quốc khiến 1 người chết và 1 người mất tích

VOV.VN - Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông, TP Phú Quốc cho biết, đã tìm thấy thi thể người con bị mất tích trên tàu cá bị chìm khi đang vào bờ tránh mưa bão vào chiều 12/7 tại khu phố 3, phường Dương Đông.

Mưa giông, gió lốc ở Phú Quốc khiến 1 người chết và 1 người mất tích

Mưa giông, gió lốc ở Phú Quốc khiến 1 người chết và 1 người mất tích

VOV.VN - Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông, TP Phú Quốc cho biết, đã tìm thấy thi thể người con bị mất tích trên tàu cá bị chìm khi đang vào bờ tránh mưa bão vào chiều 12/7 tại khu phố 3, phường Dương Đông.

Các hãng lữ hành Mỹ đến Phú Quốc, hứa hẹn mở ra thị trường lớn
Các hãng lữ hành Mỹ đến Phú Quốc, hứa hẹn mở ra thị trường lớn

VOV.VN - Đoàn famtrip Mỹ vừa đến khảo sát sản phẩm dịch vụ tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và có buổi tiếp xúc, gặp gỡ với các doanh nghiệp du lịch tại Phú Quốc.

Các hãng lữ hành Mỹ đến Phú Quốc, hứa hẹn mở ra thị trường lớn

Các hãng lữ hành Mỹ đến Phú Quốc, hứa hẹn mở ra thị trường lớn

VOV.VN - Đoàn famtrip Mỹ vừa đến khảo sát sản phẩm dịch vụ tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và có buổi tiếp xúc, gặp gỡ với các doanh nghiệp du lịch tại Phú Quốc.

Du lịch Phú Quốc không còn mùa thấp điểm?
Du lịch Phú Quốc không còn mùa thấp điểm?

VOV.VN - Lượng khách đến Phú Quốc (Kiên Giang) không ngừng gia tăng suốt nhiều tháng qua, dù điểm đến này đã bước sang giai đoạn vốn được coi là "mùa thấp điểm" vì mưa nhiều.

Du lịch Phú Quốc không còn mùa thấp điểm?

Du lịch Phú Quốc không còn mùa thấp điểm?

VOV.VN - Lượng khách đến Phú Quốc (Kiên Giang) không ngừng gia tăng suốt nhiều tháng qua, dù điểm đến này đã bước sang giai đoạn vốn được coi là "mùa thấp điểm" vì mưa nhiều.