New Zealand sẽ mở cửa du lịch quốc tế vào đầu năm 2022

VOV.VN - New Zealand có kế hoạch đón du khách quốc tế vào đầu năm tới, sau khi đã khống chế thành công đại dịch Covid-19 và tình hình trong nước gần như trở lại bình thường.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, ngay trong quý I/2022, quốc gia này sẽ bắt đầu mở cửa cho du khách quốc tế trong sự quản lý cẩn trọng.

"Những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ từ các quốc gia có nguy cơ thấp sẽ không bị cách ly. Những người đến từ các quốc gia có nguy cơ trung bình sẽ phải hoàn thành một số quy trình kiểm dịch. Những người đến từ các quốc gia có nguy cơ cao, hoặc chưa được tiêm phòng, sẽ phải ở 14 ngày trong một khách sạn cách ly do quân đội quản lý" – bà Jacinda Ardern nói.

Chính phủ New Zealand cho biết, một cuộc thử nghiệm đón khách quốc tế sẽ bắt đầu vào tháng 10, cho phép một số khách du lịch công vụ được cách ly tại nhà, thay vì ở các khách sạn do quân đội quản lý. Đây là hệ thống thử nghiệm mà New Zealand dự định triển khai cho các quốc gia có nguy cơ trung bình vào năm tới.

Kế hoạch này được giới kinh doanh hoan nghênh, bao gồm cả lĩnh vực du lịch đang gặp khó khăn. Trước đại dịch, New Zealand đón hơn 3 triệu lượt khách nước ngoài mỗi năm và du lịch là một trong những ngành kinh tế lớn nhất của đất nước.

Chris Roberts, giám đốc điều hành Tourism Industry Aotearoa cho biết: “Điều quan trọng là phải có một lộ trình để tất cả các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp du lịch, có thể lập kế hoạch trước và đưa ra quyết định đúng đắn".

Thành công của New Zealand trong việc kiểm soát dịch Covid-19 đã cho phép cuộc sống gần như trở lại bình thường. Quốc gia Nam Thái Bình Dương với 5 triệu dân này chỉ có 26 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu. Kết quả này đạt được một phần nhờ đóng cửa biên giới, với những người không phải là cư dân hoặc công dân New Zealand.

Chính phủ New Zealand cho biết, biên giới sẽ không mở lại cho đến khi việc triển khai tiêm vaccine ở trong nước được hoàn thành vào cuối năm nay. Hiện nay khoảng 29% người New Zealand đã được tiêm một liều vaccine và 17% được tiêm chủng đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pattaya trì hoãn kế hoạch mở cửa du lịch
Pattaya trì hoãn kế hoạch mở cửa du lịch

VOV.VN - Thành phố du lịch Pattaya sẽ trì hoãn kế hoạch mở cửa trở lại, vì Thái Lan có thể không kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và không có đủ vaccine trong quý IV sắp tới.

Pattaya trì hoãn kế hoạch mở cửa du lịch

Pattaya trì hoãn kế hoạch mở cửa du lịch

VOV.VN - Thành phố du lịch Pattaya sẽ trì hoãn kế hoạch mở cửa trở lại, vì Thái Lan có thể không kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và không có đủ vaccine trong quý IV sắp tới.

Singapore dự kiến mở cửa du lịch vào tháng 9
Singapore dự kiến mở cửa du lịch vào tháng 9

VOV.VN - Singapore dự kiến sẽ hoàn thành tiêm chủng cho 80% dân số vào tháng 9, tạo tiền đề cho việc gỡ bỏ cách ly với du khách đã tiêm vaccine sau khoảng 1 năm đóng cửa biên giới.

Singapore dự kiến mở cửa du lịch vào tháng 9

Singapore dự kiến mở cửa du lịch vào tháng 9

VOV.VN - Singapore dự kiến sẽ hoàn thành tiêm chủng cho 80% dân số vào tháng 9, tạo tiền đề cho việc gỡ bỏ cách ly với du khách đã tiêm vaccine sau khoảng 1 năm đóng cửa biên giới.

Các nước đang mở cửa du lịch quốc tế như thế nào?
Các nước đang mở cửa du lịch quốc tế như thế nào?

VOV.VN - Những điểm đến hàng đầu thế giới tại như Pháp, Tây Ban Nha, Italy đã mở cửa du lịch quốc tế. Tại châu Á, Phuket và Bali cũng sẵn sàng các kế hoạch đón khách nước ngoài sau thời gian dài đóng cửa. Các nước đang mở cửa du lịch quốc tế như thế nào?

Các nước đang mở cửa du lịch quốc tế như thế nào?

Các nước đang mở cửa du lịch quốc tế như thế nào?

VOV.VN - Những điểm đến hàng đầu thế giới tại như Pháp, Tây Ban Nha, Italy đã mở cửa du lịch quốc tế. Tại châu Á, Phuket và Bali cũng sẵn sàng các kế hoạch đón khách nước ngoài sau thời gian dài đóng cửa. Các nước đang mở cửa du lịch quốc tế như thế nào?