New Zealand và Australia nối lại hoạt động du lịch

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm nay cho biết, New Zealand sẽ cho phép người Australia vào nước này mà không cần cách ly từ ngày 19/04 tới, trong khuôn khổ nỗ lực tạo “bong bóng du lịch” với các quốc gia láng giềng.

Mặc dù hầu hết các bang của Australia đã cho phép người dân New Zealand nhập cảnh mà không cần kiểm dịch từ nhiều tháng nay, song New Zealand vẫn tiếp tục kiểm dịch bắt buộc đối với nước láng giềng do lo ngại các đợt bùng phát dịch Covid-19. Cả New Zealand và Australia đều nằm trong số những nước kiểm soát tốt dịch bệnh. Australia hiện ghi nhận hơn 29 nghìn trường hợp mắc Covid-19 và hơn 900 trường hợp tử vong; trong khi New Zealand chỉ có hơn 2 nghìn trường hợp được xác nhận và 26 trường hợp tử vong.

“Bong bóng du lịch” không phải là một khái niệm mới, nhiều quốc gia đã đề xuất áp dụng mô hình này. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa New Zealand và Australia là một trong những thỏa thuận đầu tiên cho phép khách du lịch không phải xét nghiệm bắt buộc Covid-19.

Tuy nhiên, Thủ tướng Jacinda Ardern cũng cảnh báo, các chuyến bay đến và đi từ một số bang của Australia vẫn có thể bị tạm dừng nếu có dịch địa phương. Du khách phải đeo khẩu trang bắt buộc trên các chuyến bay và duy trì theo dõi liên lạc với New Zealand. Bên cạnh đó, bong bóng du lịch không áp dụng cho những người quá cảnh tại Australia  từ các quốc gia khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

100 sự kiện kích hoạt phục hồi du lịch trong Năm Du lịch quốc gia 2021
100 sự kiện kích hoạt phục hồi du lịch trong Năm Du lịch quốc gia 2021

VOV.VN - Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình với hơn 100 sự kiện, hoạt động trong cả năm được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực cho sự phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam trước tác động của đại dịch Covid-19.

100 sự kiện kích hoạt phục hồi du lịch trong Năm Du lịch quốc gia 2021

100 sự kiện kích hoạt phục hồi du lịch trong Năm Du lịch quốc gia 2021

VOV.VN - Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình với hơn 100 sự kiện, hoạt động trong cả năm được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực cho sự phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam trước tác động của đại dịch Covid-19.

Paris thúc đẩy du lịch xanh
Paris thúc đẩy du lịch xanh

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 giúp chính quyền Paris (Pháp) đẩy nhanh kế hoạch chống ô nhiễm và biến thành phố này thành một đô thị xanh.

Paris thúc đẩy du lịch xanh

Paris thúc đẩy du lịch xanh

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 giúp chính quyền Paris (Pháp) đẩy nhanh kế hoạch chống ô nhiễm và biến thành phố này thành một đô thị xanh.

Covid-19 đã “tàn phá” ngành du lịch và lữ hành toàn cầu
Covid-19 đã “tàn phá” ngành du lịch và lữ hành toàn cầu

VOV.VN - So với năm 2019, đóng góp của ngành du lịch vào GDP toàn cầu năm 2020 đã giảm gần 4,5 nghìn tỷ USD và khoảng 62 triệu việc làm đã mất đi, theo công bố của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC).

Covid-19 đã “tàn phá” ngành du lịch và lữ hành toàn cầu

Covid-19 đã “tàn phá” ngành du lịch và lữ hành toàn cầu

VOV.VN - So với năm 2019, đóng góp của ngành du lịch vào GDP toàn cầu năm 2020 đã giảm gần 4,5 nghìn tỷ USD và khoảng 62 triệu việc làm đã mất đi, theo công bố của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC).