Thái Lan tăng cường an ninh đối phó biểu tình đòi Thủ tướng Prayuth từ chức

VOV.VN - Cảnh sát thủ đô Bangkok hôm nay (23/8) đã tăng cường an ninh, nhất là tại các khu vực trọng yếu, nhằm đối phó với các cuộc biểu tình đòi Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha từ chức.

Sáng nay (23/8), hàng trăm binh sỹ thuộc lực lượng cảnh sát thủ đô Bangkok đã được huy động, tăng cường để sẵn sàng đối phó với các cuộc biểu tình chống Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Thái Lan. Lực lượng chức năng đã thiết lập các rào chắn bằng thùng container và dây thép gai để phong tỏa, ngăn chặn người biểu tình tiếp cận các khu vực trọng yếu, quan trọng như Tòa nhà Chính phủ.

Người dân Thái Lan được khuyến cáo nên tránh các con đường xung quanh Tòa nhà Chính phủ trong hai ngày 23-24/8 để đảm bảo đi lại an toàn, thông suốt.

Đại diện lãnh đạo Cảnh sát thủ đô Bangkok, ông Jirasan Kaewsaengaek cho biết lực lượng cảnh sát có thể sử dụng đạn cao su và vòi rồng để kiểm soát các cuộc biểu tình nếu cần thiết. Ông Jirasan cảnh báo người biểu tình có hành vi quá khích, kích động bạo lực sẽ bị bắt và phải đối mặt với hình phạt tù tới 2 năm và phạt hành chính 40.000 bạt (1.100 USD).

Đại diện Cảnh sát thủ đô Bangkok cho biết hàng nghìn người dự kiến sẽ tham gia các cuộc biểu tình ở nhiều địa điểm khác nhau tại thủ đô Bangkok như Tòa nhà Chính phủ, Tượng đài Dân chủ, trụ sở Chính quyền thủ đô Bangkok… kể từ ngày 23/8. Các cuộc biểu tình do phe đối lập và lực lượng chống Chính phủ tổ chức nhằm gia tăng sức ép yêu cầu Thủ tướng Prayuth phải từ chức trước ngày 24/8 do đã cầm quyền đủ 8 năm theo quy định của Hiến pháp năm 2017.

Trước đó (22/8), Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đã chuyển đơn kiến nghị của phe đối lập đề nghị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết tạm đình chỉ chức vụ Thủ tướng của ông Prayuth từ ngày 24/8 cho đến khi ra phán quyết cuối cùng xác định thời điểm ông Prayuth bắt đầu nắm quyền Thủ tướng Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan nằm trong nhóm quốc gia có tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới
Thái Lan nằm trong nhóm quốc gia có tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Sathit Pitutecha mới đây cho biết Thái Lan nằm trong số 17/21 quốc gia thành viên APEC đang phải đối mặt với tỷ lệ sinh thấp, có thể dẫn đến tình trạng giảm dân số và gây ra những ảnh hưởng lâu dài cho nền kinh tế.

Thái Lan nằm trong nhóm quốc gia có tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới

Thái Lan nằm trong nhóm quốc gia có tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Sathit Pitutecha mới đây cho biết Thái Lan nằm trong số 17/21 quốc gia thành viên APEC đang phải đối mặt với tỷ lệ sinh thấp, có thể dẫn đến tình trạng giảm dân số và gây ra những ảnh hưởng lâu dài cho nền kinh tế.

ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan không nằm chung bảng ở AFF Cup 2022
ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan không nằm chung bảng ở AFF Cup 2022

VOV.VN - Theo phân nhóm bốc thăm của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan nằm ở nhóm 1.

ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan không nằm chung bảng ở AFF Cup 2022

ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan không nằm chung bảng ở AFF Cup 2022

VOV.VN - Theo phân nhóm bốc thăm của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan nằm ở nhóm 1.

Phe đối lập kiến nghị tạm đình chỉ chức Thủ tướng Thái Lan của ông Prayut
Phe đối lập kiến nghị tạm đình chỉ chức Thủ tướng Thái Lan của ông Prayut

VOV.VN - Ngày 17/8, đại diện phe đối lập gồm đảng Vì nước Thái và đảng Tiến bước chính thức gửi kiến nghị yêu cầu Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết để giải quyết những tranh cãi về nhiệm kỳ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha

Phe đối lập kiến nghị tạm đình chỉ chức Thủ tướng Thái Lan của ông Prayut

Phe đối lập kiến nghị tạm đình chỉ chức Thủ tướng Thái Lan của ông Prayut

VOV.VN - Ngày 17/8, đại diện phe đối lập gồm đảng Vì nước Thái và đảng Tiến bước chính thức gửi kiến nghị yêu cầu Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết để giải quyết những tranh cãi về nhiệm kỳ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha

Thủ tướng Thái Lan đối mặt với đơn kiện về giới hạn nhiệm kỳ
Thủ tướng Thái Lan đối mặt với đơn kiện về giới hạn nhiệm kỳ

VOV.VN - Sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng trước, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha tiếp tục phải đối mặt với đơn kiện của phe đối lập liên quan giới hạn nhiệm kỳ Thủ tướng theo quy định của Hiến pháp năm 2017.

Thủ tướng Thái Lan đối mặt với đơn kiện về giới hạn nhiệm kỳ

Thủ tướng Thái Lan đối mặt với đơn kiện về giới hạn nhiệm kỳ

VOV.VN - Sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng trước, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha tiếp tục phải đối mặt với đơn kiện của phe đối lập liên quan giới hạn nhiệm kỳ Thủ tướng theo quy định của Hiến pháp năm 2017.