Ngành du lịch TP.HCM thu 6.300 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong dịp Tết Nguyên đán 2023, TP.HCM đã thu hút hơn 2 triệu lượt khách du lịch quốc tế và trong nước, giúp ngành du lịch thu hàng ngàn tỷ đồng.

Cụ thể, khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt khoảng 65.000 lượt. Khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ… ước đạt khoảng 1,7 triệu lượt. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước đạt khoảng 250.000 lượt. Công suất phòng ước đạt 85%. Doanh thu ước đạt khoảng 6.300 tỷ đồng.

Theo thông tin của các doanh nghiệp lữ hành, lượng khách Tết Nguyên đán 2023 tăng hơn nhiều so với kỳ nghỉ Tết Dương lịch ở hầu hết hành trình tour. Điểm đến được khách du lịch ưu tiên lựa chọn vào dịp Tết năm nay là Phú Quốc, Đà Lạt, Sapa, miền Bắc và miền Trung...

Doanh nghiệp lữ hành TP.HCM phục vụ khoảng 23.000 lượt khách đi du lịch các tỉnh thành với doanh thu khoảng 148 tỷ đồng; đón khoảng 18.000 lượt khách đi du lịch nước ngoài với doanh thu khoảng 432 tỷ đồng. Lượng khách quốc tế đến TP.HCM rồi đi du lịch các tỉnh thành khoảng 3.500 lượt với doanh thu khoảng 27 tỷ đồng từ thị trường Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Đức, Anh, Thái Lan…

Ngoài ra, trong Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, với việc ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm dịch vụ mới, lạ, không tăng giá vé, các điểm tham quan của Thành phố thu như: Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Địa đạo Củ Chi, Dần Xây,... thu hút khoảng 80.000 lượt khách với doanh thu khoảng 60 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Sở Du lịch phối hợp tổ chức Giải Marathon quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 5, sự kiện không chỉ là cơ hội cho các cộng đồng du khách thử sức bứt phá giới hạn bản thân trên đường chạy, mà còn góp phần chăm lo an sinh xã hội. Cụ thể, mùa Giải này đã góp vào Quỹ vì người nghèo 1 tỷ đồng; Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo 200 triệu đồng; Ủng hộ 200 triệu đồng cho chương trình “Tết nghĩa tình – Xuân Quý Mão 2023” chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. và ủng hộ cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn 150 triệu đồng./.

        Sở Du lịch  TP.HCM nhận định tình hình khách có tín hiệu tốt, việc đi du lịch không còn bị hạn chế, dè dặt như trước đây… kết hợp với việc nghỉ Tết dài ngày là cơ sở cho việc gia tăng khách du lịch mạnh mẽ vào dịp Tết Nguyên đán. Khách du lịch có xu hướng đi theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình hoặc bạn bè quen biết, hạn chế có người lạ tham gia tour, không nhồi nhét quá nhiều điểm tham quan đường tour.

        Các tour nghỉ dưỡng cao cấp, tour free & easy (combo vé máy bay, khách sạn cao cấp) sẽ tiếp tục là xu hướng được nhiều khách hàng lựa chọn trong năm 2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết 2023, tổng thu từ khách du lịch giảm mạnh
Tết 2023, tổng thu từ khách du lịch giảm mạnh

VOV.VN - So với Tết Nhâm Dần 2022, tổng thu từ khách du lịch dịp Tết Quý Mão 2023 trên cả nước giảm 30% dù đã phục vụ lượng khách tăng khoảng 47,5% (khoảng 9 triệu lượt khách nội địa).

Tết 2023, tổng thu từ khách du lịch giảm mạnh

Tết 2023, tổng thu từ khách du lịch giảm mạnh

VOV.VN - So với Tết Nhâm Dần 2022, tổng thu từ khách du lịch dịp Tết Quý Mão 2023 trên cả nước giảm 30% dù đã phục vụ lượng khách tăng khoảng 47,5% (khoảng 9 triệu lượt khách nội địa).

Du lịch Cần Thơ đạt doanh thu “khủng” trong dịp Tết Nguyên Đán 2023
Du lịch Cần Thơ đạt doanh thu “khủng” trong dịp Tết Nguyên Đán 2023

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TP. Cần Thơ đón và phục vụ lượng khách tham quan, lưu trú tăng mạnh. Tổng thu du lịch ước đạt 340 tỷ đồng, tăng 250% so với Tết Nhâm Dần năm 2022.

Du lịch Cần Thơ đạt doanh thu “khủng” trong dịp Tết Nguyên Đán 2023

Du lịch Cần Thơ đạt doanh thu “khủng” trong dịp Tết Nguyên Đán 2023

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TP. Cần Thơ đón và phục vụ lượng khách tham quan, lưu trú tăng mạnh. Tổng thu du lịch ước đạt 340 tỷ đồng, tăng 250% so với Tết Nhâm Dần năm 2022.

Hơn 2.300 khách du lịch châu Âu "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu bằng đường biển
Hơn 2.300 khách du lịch châu Âu "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu bằng đường biển

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Tàu du lịch MEIN SCHIFF 5 (quốc tịch Malta) chở theo 2.370 du khách đã cập cảng Cái Mép - Thị Vải trong ngày mùng 5 Tết. Đây là tàu du lịch quốc tế "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu trong những ngày đầu năm mới.

Hơn 2.300 khách du lịch châu Âu "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu bằng đường biển

Hơn 2.300 khách du lịch châu Âu "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu bằng đường biển

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Tàu du lịch MEIN SCHIFF 5 (quốc tịch Malta) chở theo 2.370 du khách đã cập cảng Cái Mép - Thị Vải trong ngày mùng 5 Tết. Đây là tàu du lịch quốc tế "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu trong những ngày đầu năm mới.