Ngày đầu mở cửa đón khách quốc tế, Đà Nẵng không có khách đến

VOV.VN - Hôm nay (15/3), là ngày đầu tiên cả nước mở cửa du lịch đón khách quốc tế. Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng không khí vắng vẻ, nhiều khu vực chưa hoạt động trở lại.

Là ngày đầu tiên được Chính phủ cho phép mở cửa đón khách quốc tế nhưng tại Ga quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng không có khách đến. Trước đây, khi chưa bùng phát dịch Covid-19, mỗi ngày, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón hàng chục chuyến bay quốc tế đưa hàng ngàn du khách khách tới thành phố du lịch, tham quan các di sản văn hoá thế giới tại Huế và Hội An.

Sau 2 năm ngành du lịch “đóng băng” vì đại dịch Covid-19, chủ trương đón khách quốc tế trở lại được cộng đồng doanh nghiệp cũng như chính quyền và người dân địa phương đồng tình ủng hộ.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Về cơ bản mọi điều kiện Đà Nẵng đều đảm bảo. Tuy nhiên với các hướng dẫn mới nhất của Chính phủ thì các đơn vị lữ hành, hàng không họ rất quan tâm để họ thông tin cho khách phía nước ngoài, lúc đó họ mới sẵn sàng đi du lịch. Còn hiện nay về điểm đến Đà Nẵng về cơ bản sẽ đáp ứng được khi mở cửa đón khách quốc tế.”

Theo kế hoạch, ngày 27/3 tới, Đà Nẵng mới đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trên chuyến bay do Hãng hàng không Singapore Airlines khai thác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mùa hoa lê đẹp như mơ dưới thung lũng Xuân Trường, Cao Bằng
Mùa hoa lê đẹp như mơ dưới thung lũng Xuân Trường, Cao Bằng

VOV.VN - Bốn mùa nơi đây đều có những vẻ đẹp hút hồn du khách. Đến Xuân Trường mùa hoa lê bạn sẽ đắm mình trong khung cảnh nên thơ....

Mùa hoa lê đẹp như mơ dưới thung lũng Xuân Trường, Cao Bằng

Mùa hoa lê đẹp như mơ dưới thung lũng Xuân Trường, Cao Bằng

VOV.VN - Bốn mùa nơi đây đều có những vẻ đẹp hút hồn du khách. Đến Xuân Trường mùa hoa lê bạn sẽ đắm mình trong khung cảnh nên thơ....

Rất khó đón khách Nga và Hàn Quốc trong tháng 3/2022
Rất khó đón khách Nga và Hàn Quốc trong tháng 3/2022

VOV.VN - Việt Nam bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế từ 15/3 với các yêu cầu nới lỏng hơn, đặc biệt là chính sách miễn thị thực 15 ngày cho một số thị trường trọng điểm. Trong số đó, những thị trường tiềm năng nhất là Nga và Hàn Quốc được dự báo sẽ khó mang lại nguồn khách lớn ngay lập tức.

Rất khó đón khách Nga và Hàn Quốc trong tháng 3/2022

Rất khó đón khách Nga và Hàn Quốc trong tháng 3/2022

VOV.VN - Việt Nam bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế từ 15/3 với các yêu cầu nới lỏng hơn, đặc biệt là chính sách miễn thị thực 15 ngày cho một số thị trường trọng điểm. Trong số đó, những thị trường tiềm năng nhất là Nga và Hàn Quốc được dự báo sẽ khó mang lại nguồn khách lớn ngay lập tức.

Chính thức miễn thị thực cho nhiều thị trường du lịch trọng điểm từ ngày 15/3
Chính thức miễn thị thực cho nhiều thị trường du lịch trọng điểm từ ngày 15/3

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 về việc miễn thị thực 15 ngày cho công dân từ 13 quốc gia, trong đó có nhiều thị trường nguồn khách quan trọng của ngành du lịch Việt Nam.

Chính thức miễn thị thực cho nhiều thị trường du lịch trọng điểm từ ngày 15/3

Chính thức miễn thị thực cho nhiều thị trường du lịch trọng điểm từ ngày 15/3

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 về việc miễn thị thực 15 ngày cho công dân từ 13 quốc gia, trong đó có nhiều thị trường nguồn khách quan trọng của ngành du lịch Việt Nam.