Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ đón khách tham quan và xem biểu diễn nghệ thuật

VOV.VN - Dự kiến, Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ bắt đầu mở cửa đón khách tham quan và xem biểu diễn nghệ thuật từ đầu tháng 6/2017 với tần suất 2 buổi/tuần.

Xây dựng cho được sản phẩm văn hóa phục vụ du khách có tính lâu dài, đặc sắc, hấp dẫn, đưa Nhà hát Lớn Hà Nội trở thành một điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Đây là nội dung của buổi tọa đàm 'Xây dựng sản phẩm du lịch, khai thác chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch tại Nhà hát Lớn Hà Nội' do Tổng cục Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Nhà hát Lớn phối hợp tổ chức.

Dự kiến, Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ bắt đầu mở cửa đón khách tham quan và xem biểu diễn nghệ thuật từ đầu tháng 6/2017 với tần suất 2 buổi/tuần. Du khách sẽ được hướng dẫn thăm quan lịch sử kiến trúc của Nhà hát Lớn và xem một chương trình biểu nghệ thuật.

Nhà hát Lớn (Hà Nội)

Nhà hát Lớn xây dựng 2 gói sản phẩm du lịch gồm: Dành cho khách chỉ vào thăm quan với mức giá 120.000 đồng/người và gói 400.000 đồng với gói thăm quan và xem biểu diễn nghệ thuật”.  

Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch cho biết: việc mở tour khai thác Nhà hát Lớn thu hút du khách để làm nơi biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật có chất lượng. Đây còn dịp bảo tồn nghệ thuật truyền thống và phát triển đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa tại Hà Nội để trở thành một địa điểm tham quan, du lịch và trải nghiệm thú vị của du khách trong và ngoài nước.

"Tổng thể tại khu vực trung tâm Hà Nội chúng tôi muốn tạo một chương trình tour trọn gói dành cho khách du lịch vừa tham quan những giá trị văn học và vừa tham quan những giá trị phố cổ. Có thể đó là những  nét ẩm thực, nét văn hóa sinh hoạt của người Việt, thăm bảo tàng và sau đó xem biểu diễn văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Trung tâm nhà hát Lớn. Các điểm này nằm ngay tại khu phố cổ và Hồ Gươm chắc chắn sẽ tạo ra một dấu ấn rất tốt cho khách du lịch", ông Phương cho biết.

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Hồng Nguyên, phụ trách phòng phát triển thị trường, Công ty lữ hành Hanoitourist cho rằng: việc mở cửa, bán vé cho khách vào thăm quan Nhà hát Lớn Hà Nội rất có ý nghĩa. Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, nhưng du khách mới chỉ được đứng ở ngoài chụp ảnh, song với mức giá vừa nêu có thể vẫn còn cao. Do đó, mức giá này cần điều chỉnh thấp xuống để thu hút khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí quyết đặt phòng khách sạn không phải ai cũng biết
Bí quyết đặt phòng khách sạn không phải ai cũng biết

VOV.VN - Với 11 mẹo nhỏ nhưng vô cùng hữu ích sau đây, chuyến du lịch của bạn chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Bí quyết đặt phòng khách sạn không phải ai cũng biết

Bí quyết đặt phòng khách sạn không phải ai cũng biết

VOV.VN - Với 11 mẹo nhỏ nhưng vô cùng hữu ích sau đây, chuyến du lịch của bạn chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

11 điểm du lịch hấp dẫn nhưng nguy hiểm nhất trên thế giới
11 điểm du lịch hấp dẫn nhưng nguy hiểm nhất trên thế giới

VOV.VN - Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu danh sách địa điểm ly kỳ và nguy hiểm nhất trên thế giới, chỉ dành cho những người ưa mạo hiểm.

11 điểm du lịch hấp dẫn nhưng nguy hiểm nhất trên thế giới

11 điểm du lịch hấp dẫn nhưng nguy hiểm nhất trên thế giới

VOV.VN - Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu danh sách địa điểm ly kỳ và nguy hiểm nhất trên thế giới, chỉ dành cho những người ưa mạo hiểm.

Chùm ảnh: Huế lung linh, rực rỡ trong Đại lễ Phật Đản 2017
Chùm ảnh: Huế lung linh, rực rỡ trong Đại lễ Phật Đản 2017

VOV.VN - Những ngày này, các trục đường chính ở xứ Huế lung linh hình ảnh cờ Phật và đèn lồng được trang hoàng nhằm chào mừng Tuần lễ Phật đản 2017

Chùm ảnh: Huế lung linh, rực rỡ trong Đại lễ Phật Đản 2017

Chùm ảnh: Huế lung linh, rực rỡ trong Đại lễ Phật Đản 2017

VOV.VN - Những ngày này, các trục đường chính ở xứ Huế lung linh hình ảnh cờ Phật và đèn lồng được trang hoàng nhằm chào mừng Tuần lễ Phật đản 2017

Những bãi biển bạn không nên đến du lịch
Những bãi biển bạn không nên đến du lịch

VOV.VN - Nhiều bãi biển dường như là thiên đường để thư giãn, nhưng trên thực tế chúng đầy nguy hiểm và có thể làm hỏng kỳ nghỉ của bạn.

Những bãi biển bạn không nên đến du lịch

Những bãi biển bạn không nên đến du lịch

VOV.VN - Nhiều bãi biển dường như là thiên đường để thư giãn, nhưng trên thực tế chúng đầy nguy hiểm và có thể làm hỏng kỳ nghỉ của bạn.

8 điểm du lịch lãng mạn dành cho các cặp vợ chồng
8 điểm du lịch lãng mạn dành cho các cặp vợ chồng

VOV.VN - Cho dù bạn đang lên kế hoạch cho một tuần trăng mật, một chuyến đi kỷ niệm hay chỉ muốn đi xa thì đây là những điểm du lịch lãng mạn nhất thế giới.

8 điểm du lịch lãng mạn dành cho các cặp vợ chồng

8 điểm du lịch lãng mạn dành cho các cặp vợ chồng

VOV.VN - Cho dù bạn đang lên kế hoạch cho một tuần trăng mật, một chuyến đi kỷ niệm hay chỉ muốn đi xa thì đây là những điểm du lịch lãng mạn nhất thế giới.