Nhật Bản, Hàn Quốc nới lỏng quy định từ tháng 9 để thu hút du khách

VOV.VN - Nhật Bản sẽ chấp nhận các đoàn du lịch không có hướng dẫn viên từ tất cả quốc gia, từ ngày 7/9. Hàn Quốc không còn yêu cầu khách du lịch phải kiểm tra COVID-19 trước khi khởi hành, từ ngày 3/9.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay (31/8) cho biết giới hạn nhập cảnh hàng ngày sẽ được nâng lên 50.000 người từ ngày 7/9, so với mức 20.000 như hiện nay. Nhật Bản cũng sẽ bỏ yêu cầu chứng nhận âm tính Covid-19 khi nhập cảnh với những du khách đã tiêm 3 mũi vaccine.

Nhật Bản đón khách du lịch nước ngoài trở lại từ tháng 6/2022, nhưng họ phải đi theo hình thức tour trọn gói có hướng dẫn viên. Các quy định chặt chẽ khiến lượng khách du lịch quốc tế đến Nhật Bản rất ít. Cả tháng 6/2022 nước này chỉ đón khoảng 120.400 khách quốc tế, ít hơn cả lượng khách tháng 5/2022 là 147.000.

Tại Hàn Quốc, từ ngày 3/9, khách du lịch quốc tế không còn phải xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành. Tuy nhiên, du khách vẫn phải xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR trong vòng 24h sau khi đến Hàn Quốc, và có thể phải cách ly 7 ngày nếu nhận kết quả dương tính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Đà Nẵng lo lắng về lượng khách quốc tế ít ỏi
Doanh nghiệp Đà Nẵng lo lắng về lượng khách quốc tế ít ỏi

VOV.VN - Hoạt động du lịch ở Đà Nẵng đang có nhiều khởi sắc, nhưng các đơn vị kinh doanh du lịch vẫn lo ngại về lượng khách quốc tế đến thành phố này. Khách từ những thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và cả khách từ châu Âu đến Đà Nẵng vẫn còn rất hạn chế.

Doanh nghiệp Đà Nẵng lo lắng về lượng khách quốc tế ít ỏi

Doanh nghiệp Đà Nẵng lo lắng về lượng khách quốc tế ít ỏi

VOV.VN - Hoạt động du lịch ở Đà Nẵng đang có nhiều khởi sắc, nhưng các đơn vị kinh doanh du lịch vẫn lo ngại về lượng khách quốc tế đến thành phố này. Khách từ những thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và cả khách từ châu Âu đến Đà Nẵng vẫn còn rất hạn chế.

Trung Quốc bỏ khai báo một số thông tin Covid-19 đối với khách quốc tế
Trung Quốc bỏ khai báo một số thông tin Covid-19 đối với khách quốc tế

VOV.VN - Trong động thái tiếp theo nhằm nới lỏng các hạn chế liên quan đến Covid-19 đối với người nước ngoài, Trung Quốc sẽ bỏ việc khai báo một số thông tin liên quan Covid-19 đối với khách quốc tế từ ngày 31/8. 

Trung Quốc bỏ khai báo một số thông tin Covid-19 đối với khách quốc tế

Trung Quốc bỏ khai báo một số thông tin Covid-19 đối với khách quốc tế

VOV.VN - Trong động thái tiếp theo nhằm nới lỏng các hạn chế liên quan đến Covid-19 đối với người nước ngoài, Trung Quốc sẽ bỏ việc khai báo một số thông tin liên quan Covid-19 đối với khách quốc tế từ ngày 31/8. 

Indonesia thay đổi chiến lược thu hút khách quốc tế
Indonesia thay đổi chiến lược thu hút khách quốc tế

VOV.VN - Không còn tập trung vào những bãi biển chật kín du khách, Indonesia sẽ chuyển sang du lịch bền vững và những sản phẩm tinh thần để thu hút khách chất lượng cao.

Indonesia thay đổi chiến lược thu hút khách quốc tế

Indonesia thay đổi chiến lược thu hút khách quốc tế

VOV.VN - Không còn tập trung vào những bãi biển chật kín du khách, Indonesia sẽ chuyển sang du lịch bền vững và những sản phẩm tinh thần để thu hút khách chất lượng cao.

Nhật Bản khó đón khách vì quy định phức tạp
Nhật Bản khó đón khách vì quy định phức tạp

VOV.VN - Nhật Bản chính thức mở cửa đón du khách quốc tế từ ngày 10/6, tuy nhiên những quy định khắt khe khiến cho các công ty du lịch gặp nhiều khó khăn.

Nhật Bản khó đón khách vì quy định phức tạp

Nhật Bản khó đón khách vì quy định phức tạp

VOV.VN - Nhật Bản chính thức mở cửa đón du khách quốc tế từ ngày 10/6, tuy nhiên những quy định khắt khe khiến cho các công ty du lịch gặp nhiều khó khăn.

Thông tin mới giải tỏa lo ngại khi đi du lịch Hàn Quốc
Thông tin mới giải tỏa lo ngại khi đi du lịch Hàn Quốc

VOV.VN - Kể từ ngày 25/7, du khách đến Hàn Quốc xét nghiệm Covid-19 ngay trong ngày đầu tiên, sau khi nhận kết quả âm tính (thời gian chờ từ 1 - 2 tiếng) được thoải mái khám phá, trải nghiệm "xứ sở kim chi" theo lịch trình.

Thông tin mới giải tỏa lo ngại khi đi du lịch Hàn Quốc

Thông tin mới giải tỏa lo ngại khi đi du lịch Hàn Quốc

VOV.VN - Kể từ ngày 25/7, du khách đến Hàn Quốc xét nghiệm Covid-19 ngay trong ngày đầu tiên, sau khi nhận kết quả âm tính (thời gian chờ từ 1 - 2 tiếng) được thoải mái khám phá, trải nghiệm "xứ sở kim chi" theo lịch trình.