Nhiều điểm vui chơi thu hút đông du khách

VOV.VN - Các hoạt động vui chơi giải trí cũng như hoạt động văn hóa tâm linh diễn ra mạnh mẽ .

Qua 3 ngày nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, các hoạt động vui chơi giải trí cũng như hoạt động văn hóa tâm linh của người dân trong và ngoài thành phố diễn ra mạnh mẽ tại các tỉnh ĐBSCL.

Du khách tham quan cồn Thới Sơn, Tiền Giang - Ảnh Nhật Trường

Tại các điểm vui chơi ở trung tâm thành phố Cần Thơ  như: Công viên văn hóa Miền Tây, trung tâm văn hóa quận Ninh Kiều, công viên sông Hậu, bến Ninh Kiều, Làng du lịch Mỹ Khánh…đã thu hút đông đảo người dân.

Chị Nguyễn Thị Lánh, ngụ ở phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ  đưa con đến  chơi tại  Công viên văn hóa Miền Tây nói:

“Đến ngày lễ đông hơn, sôi động hơn. Có nhiều khu vui chơi cho em bé và cho cả người lớn nữa và khung cảnh ở đây thì đẹp, mát. Các cháu rất là vui, phấn khởi và thích thú. Các cháu tô tượng mà chưa hoàn thành thì ngày mai cũng muốn đi nữa để hoàn thành sản phẩm đó”

Ở trạm dừng chân Chợ nổi Cái Răng  lượng khách tham quan chợ nổi Cái Răng và các  điểm du lịch sinh thái vùng lân cận với  hơn 5.000 lượt khách.

Còn tại Tiền Giang  ngày hôm nay 30/4, du khách xa gần đến tham quan du lịch tăng đột biến. Các điểm thu hút đông lượng du khách đến vẫn là: du lịch sinh thái, đi xuồng trên sông rạch, đi xe ngựa trên cồn Thới Sơn; viếng Chùa Vĩnh Tràng (Tp. Mỹ Tho); tham quan trại rắn Đồng Tâm(huyện Châu Thành); hóng mát tại bãi biển Tân Thành(huyện Gò Công Đông) và tham quan các di tích văn hóa, lịch sử- nhà cổ ở Thị xã Gò Công...

Ông Phan Văn Minh, cán bộ quản lý Nhà cổ Đốc phủ Hải (Thị xã Gò Công) nói: Mình đón tiếp các khách du lịch tham quan nhà cổ Gò Công rất nhiệt tình. Khách cũng rất mến mộ trước sự đón tiếp từng đoàn. Sau khi đi họ cũng nhắn lại anh em cố gắng bảo tồn các di sản này. 

Hơn 10 ngàn lượt du khách đến Hội An mỗi ngày

Dịp lễ 30/4 năm nay, tại thành phố Hội An diễn ra nhiều hoạt động văn hóa như Lễ Giỗ tổ nghề Yến và đón nhận bằng công nhận Cây Di sản quốc gia cho 4 cây lâu năm tại xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm; khai trương không gian Làng lụa Hội An... Từ ngày 2/5, thành phố Hội An đưa thêm một sản phẩm du lịch mới là “Đêm Cù Lao” phục vụ du khách vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, dịp lễ này, mỗi ngày có hơn 10 ngàn lượt du khách đến Hội An, tăng gần 25% so với dịp lễ năm ngoái, “Đất nước kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng, thành phố Hội An tổ chức nhiều sự kiện như: khai trương Đêm Cù Lao – Một sản phẩm du lịch mới của Hội An và một số sự kiện khác sẽ góp phần đưa hình ảnh về thương hiệu du lịch Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng đến với bạn bè xa gần”, ông Sơn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn người tham quan Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng
Hàng ngàn người tham quan Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN -Trong ngày 30/4, lượng người đến tham quan tăng đột biến.

Hàng ngàn người tham quan Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Hàng ngàn người tham quan Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN -Trong ngày 30/4, lượng người đến tham quan tăng đột biến.

Sầm Sơn đặc kín du khách trong ngày nghỉ lễ 30/4
Sầm Sơn đặc kín du khách trong ngày nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Hàng vạn du khách đã đổ về Sầm Sơn trong kỳ nghỉ lễ khiến thị xã du lịch trở nên quá tải.

Sầm Sơn đặc kín du khách trong ngày nghỉ lễ 30/4

Sầm Sơn đặc kín du khách trong ngày nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Hàng vạn du khách đã đổ về Sầm Sơn trong kỳ nghỉ lễ khiến thị xã du lịch trở nên quá tải.

Quảng Ninh đưa vào hoạt động bãi tắm nhân tạo
Quảng Ninh đưa vào hoạt động bãi tắm nhân tạo

VOV.VN - Bãi tắm cộng đồng nhân tạo được tập đoàn Sun Group tiến hành thi công cải tạo 900/2.000 m bãi biển của khu Bãi Cháy.

Quảng Ninh đưa vào hoạt động bãi tắm nhân tạo

Quảng Ninh đưa vào hoạt động bãi tắm nhân tạo

VOV.VN - Bãi tắm cộng đồng nhân tạo được tập đoàn Sun Group tiến hành thi công cải tạo 900/2.000 m bãi biển của khu Bãi Cháy.