Những địa điểm cổ xưa nhất trên thế giới bạn có thể ghé thăm

VOV.VN - Có rất nhiều công trình của nền văn minh cổ đại được xây dựng rồi bị phá huỷ, nhưng cũng có những công trình còn tồn tại cho tới ngày nay.

Kim tự tháp Giza, Ai Cập: Cho đến ngày nay, chúng ta vẫn chưa khám phá ra cách người Ai Cập xây dựng các kim tự tháp từ 3000 năm trước. Bên trong kim tự tháp là những lăng mộ của các Phraon và những hầm chứa bí mật chưa được khai phá.

Thành phố Machu Picchu ở Peru: Người Inca đã xây dựng thành phố này trên đỉnh núi vào khoảng năm 1450, sau đó họ rời bỏ thành phố (sau một thế kỷ) khi người Tây Ban Nha xâm chiếm vùng đất này. Nơi này bị lãng quên và được tìm thấy lại vào năm 1911. Ngày nay có rất nhiều khách du lịch thực hiện chuyến đi bộ 4 ngày để đến thăm quan thành phố này.
Lisbon, Bồ Đào Nha: Lisbon là thành phố cảng, thủ đô của Bồ Đào Nha và được thành lập vào nhăm 1200 TCN. Hiện nay, rất nhiều khách du lịch đến thăm quan thanh phố cổ xưa này.
Tikal – thành phố cổ huyền thoại của người Maya: Tikal là thủ đô của Maya trong suốt quá trình tồn tại của quốc gia này. Theo các nghiên cứu, người Maya đã sống ở thành phố này trong 7 thế kỷ (200 – 900 SCN). Các đền thờ của người Maya là một trong những di tích mang tính biểu tượng của thành phố này.
Jerusalem: Thành phố này được cho là đã xuất hiện từ 4.000 – 5.000 năm trước đây. Jerusalem là thành phố linh thiêng nhất của đạo Do Thái, và có ý nghĩa đặc biệt với đạo Cơ Đốc và đạo Hồi. Đáng buồn thay, do tình hình chiến sự ở khu vực này nên thành phố Jerusalem nằm trong danh sách các Di sản Thế giới đang gặp nguy hiểm.
Angkor Wat ở Campuchia: Thành phố cổ này được xây dựng từ thế kỷ 12 và là trung tâm của vương quốc Khmer. Và đây được coi là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo lớn nhất trên thế giới, với diện tích 1.447 km2.
Stonehenge ở Anh: Cho đến ngày nay các nhà khoa học vẫn không chắc chắn người ta đã dựng những viên đá này như thế nào và tại sao nó vẫn đứng vững dù đã trải qua 3.000 năm. Có rất nhiều người đã đi vào nghiên cứu bí ẩn này để có lời giải đáp cho mình.
Volubilis, Morocco: Thành phố này là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất trên thế giới vào thế kỷ thứ 3 TCN và là một trong những tàn tích được bảo tồn tốt nhất cho đến ngày nay.
Sigiriya, Sri Lanka: Núi đá khổng lồ này cao hơn 200m, còn được gọi là Lion Rock và là nơi đặt cung điện hoàng gia vào thế kỷ thứ 5. Vua Kasyapa chỉ huy việc xây dựng cung điện hoàng gia này, nhưng sau đó nó đã được chuyển đổi thành một tu viện Phật giáo.
Petra, Jordan: Bạn có thể nhận ra bức tượng này được khắc vào hẻm núi và xuất hiện trong phim “Cuộc thập tự chinh cuối cùng”. Nó được xây dựng vào đầu thế kỷ 6 TCN và được tìm thấy lại vào năm 1812.
Đấu trường La Mã, Italia: Nằm ở thành phố Roma, việc xây dựng đấu trường này được thực hiện từ năm 71 và được hoàn thành vào năm 80 SCN. Đấu trường này được sử dụng cho các võ sĩ giác đấu và trình diễn công chúng. Ngày nay, đấu trường này là địa điểm du lịch nổi tiếng cả Italia.
Taj Mahal, Ấn Độ: Lăng mộ bằng đá cẩm thạch trắng này được xây dựng vào những năm 1600 cho hoàng hậu của vua Emperor Shah Jahan. Taj Mahal được coi là một trong những kỳ quan của thế giới. Mỗi năm, khoảng 2 – 4 triệu lượt du khách đến thăm nơi này. 
Đền Parthenon, Hy Lạp: Ngôi đền thờ thần Athena, được xây dựng vào năm 447 TCN và được xem là công trình duy nhất còn sót lại của văn minh Hy Lạp cổ đại.
Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc: Tần Thuỷ Hoàng đã xây dựng một phần của trường thành vào thế kỷ 3 TCN như một cách để ngăn chặn người Mông Cổ xâm chiếm đất nước. Sau này, từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17 trong triều đại nhà Minh, trường thành tiếp tục được xây dựng và có hình dạng như ngày nay.
Argos, Hy Lạp: Thành phố này được xây dựng giữa hai ngọn đồi vào năm 5.000 TCN, đây cũng là quê hương của những chiến binh đã từng chiến đấu trong Cuộc chiến thành Troy. Đây cũng là nơi tổ chức các môn thi đấu vào khoảng năm 400 TCN, tiền thân của Thế vận hội ngày nay.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để có chuyến du lịch hoàn hảo đừng quên những thứ này
Để có chuyến du lịch hoàn hảo đừng quên những thứ này

VOV.VN - Chuẩn bị đồ chu đáo bạn sẽ có một kỳ nghỉ hoàn hảo, chúng tôi đã đưa ra một danh sách những thứ không thể thiếu cho chuyến đi của bạn.

Để có chuyến du lịch hoàn hảo đừng quên những thứ này

Để có chuyến du lịch hoàn hảo đừng quên những thứ này

VOV.VN - Chuẩn bị đồ chu đáo bạn sẽ có một kỳ nghỉ hoàn hảo, chúng tôi đã đưa ra một danh sách những thứ không thể thiếu cho chuyến đi của bạn.

10 công trình có tính biểu tượng nhất thế giới
10 công trình có tính biểu tượng nhất thế giới

VOV.VN - Các công trình kiến trúc này là những tuyệt tác, thành tựu đáng nể của con người, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

10 công trình có tính biểu tượng nhất thế giới

10 công trình có tính biểu tượng nhất thế giới

VOV.VN - Các công trình kiến trúc này là những tuyệt tác, thành tựu đáng nể của con người, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.