Những điểm du lịch nên ghé thăm trước khi chúng biến mất

VOV.VN - Do sự tác động của nhiều yếu tố mà một số địa điểm thu hút khách du lịch trên thế giới đang bắt đầu thu hẹp lại, chìm xuống hoặc bị xói mòn.

Gần 2/3 Vạn Lý Trường Thành đang trong tình trạng nguy hiểm hoặc đã bị phá hủy do sự mở rộng của nông nghiệp, xói mòn tự nhiên và việc buôn bán những viên gạch chạm khắc có giá trị về mặt lịch sử.

Công trình kiến trúc Taj Mahal ở Agra (Ấn Độ) đang đối mặt với sự ô nhiễm và xói mòn nghiêm trọng – điều mà các chuyên gia cho rằng rất có thể khiến nó đổ sập.

Thành phố Venice của Italy bị chìm dần xuống qua các năm bởi những trận lụt ngày càng trở nên phổ biến những năm gần đây.

Đền Angkor là di tích tôn giáo lớn nhất thế giới nhưng hệ thống nước ngầm của thành phố gần đó – Siem Reap đang có nguy cơ làm ngôi đền bị chìm xuống. Đền Angkor cũng vừa được Lonely Planet bình chọn là địa điểm du lịch tuyệt vời nhất thế giới.

Thành phố “xây dở” Petra là một trong những địa điểm thu hút du khách của Jordan. Địa điểm khảo cổ nổi tiếng này đang dần biến mất bởi tác động của môi trường cũng như sự va chạm của du khách vào những bức tường.

Thành phố Pompeii nổi tiếng của người La Mã đang bị sụp đổ qua các năm bởi mưa bão và hệ thống thoát nước không hợp lý. Có thể thấy 3 bức tường và toàn bộ một tòa nhà đã đổ sập. Uy viên UNESCO của Italy tuyên bố địa điểm này sẽ đổ sập hoàn toàn vào một ngày nào đó không xa.

Các dự án xây dựng, hệ thống nước ngầm và ô nhiễm đang đe dọa tới các lăng mộ, khu di tích và kim tự tháp của Ai Cập.

Một trong những điểm du lịch thu hút nhất nước Mỹ là Grand Canyon cũng đang trong tình trạng nguy hiểm do sự mở rộng các dự án phát triển từ nguồn khai thác uranium và xây dựng các khu resort cho khách du lịch.

Những bức tường của các nhà thờ Hồi giáo Timbuktu ở Mali được xây dựng vào khoảng thế kỉ 14 tới thế kỉ 16 chủ yếu bằng bùn đất. Do vậy, nhiệt độ nóng ẩm và lượng mưa tăng có thể đe dọa sự vững chắc của chúng.

Các nhà chức trách ở Hawaii đang cố gắng bảo vệ một lượng lớn cát bị mất đi ở bãi biển Waikiki mỗi năm. Họ phải cố gắng khai thác cát ngoài biển khơi để tiếp tục duy trì lượng cát trên khu vực này.

Những ngọn núi Michoacán ở Mexico nổi tiếng với 200 triệu loài bướm sinh sống. Tuy nhiên việc phá rừng bất hợp pháp đang đặt những con bướm ở khu vực này vào tình trạng nguy hiểm.

Các trung tâm lịch sử và các khu vực lân cận của thành phố cảng Liverpool được UNESCO vinh danh là di sản thế giới năm 2004. Quê hương của ban nhạc The Beatles đang nằm trong danh sách các di sản nguy hiểm cần được bảo vệ.

Những bức bích họa của Michelangelo làm rạng rỡ cho thánh đường Vatican đang bị phá hủy bởi hàng triệu du khách bỏ qua lệnh cấm chụp ảnh. Việc giải phóng CO2 có thể phá hủy các tác phẩm nghệ thuật.

Biển Chết – biên giới giữa Jordan và Israel được biết tới với lượng nước giàu khoáng chất. Song, nếu cư dân tiếp tục khai thác nước từ sông Jordan chảy ra Biển Chết như hiện nay thì chỉ 50 năm tới nơi này sẽ biến mất.

Cung điện hoàng gia Caserta của Italy là cung điện lớn nhất thế giới và cũng là một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Mái của Caserta đã bị sụp xuống vào 2014. Kế hoạch tu sửa nó vẫn bị trì hoãn do các vấn đề liên quan đến quan liêu, tham nhũng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mộc Châu rộn ràng trong ngày hội văn hóa các dân tộc
Mộc Châu rộn ràng trong ngày hội văn hóa các dân tộc

VOV.VN - Năm nay, Ngày hội văn hóa các dân tộc tại huyện Mộc Châu diễn ra trong 2 ngày 31/8 và 1/9.

Mộc Châu rộn ràng trong ngày hội văn hóa các dân tộc

Mộc Châu rộn ràng trong ngày hội văn hóa các dân tộc

VOV.VN - Năm nay, Ngày hội văn hóa các dân tộc tại huyện Mộc Châu diễn ra trong 2 ngày 31/8 và 1/9.

10 khu dự trữ sinh quyển  đẹp nhất thế giới
10 khu dự trữ sinh quyển đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Công viên Quốc gia  Wakhan ở Afghanistan,  Pinnacles (Mỹ) hay  Patagonia (Chile) là những  nơi dự trữ sinh quyến lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

10 khu dự trữ sinh quyển  đẹp nhất thế giới

10 khu dự trữ sinh quyển đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Công viên Quốc gia  Wakhan ở Afghanistan,  Pinnacles (Mỹ) hay  Patagonia (Chile) là những  nơi dự trữ sinh quyến lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Ẩm thực Việt ở khu nghỉ dưỡng 5 sao Premier Village Đà Nẵng Resort
Ẩm thực Việt ở khu nghỉ dưỡng 5 sao Premier Village Đà Nẵng Resort

VOV.VN -Premier Village Đà Nẵng Resort không chỉ là không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo mà ngay cả với ẩm thực, dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân Ánh Tuyết, mỗi món ăn trở thành những câu chuyện kể về tinh hoa của từng vùng đất...

Ẩm thực Việt ở khu nghỉ dưỡng 5 sao Premier Village Đà Nẵng Resort

Ẩm thực Việt ở khu nghỉ dưỡng 5 sao Premier Village Đà Nẵng Resort

VOV.VN -Premier Village Đà Nẵng Resort không chỉ là không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo mà ngay cả với ẩm thực, dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân Ánh Tuyết, mỗi món ăn trở thành những câu chuyện kể về tinh hoa của từng vùng đất...

Yên ả đảo Hòn Dáu, Hải Phòng
Yên ả đảo Hòn Dáu, Hải Phòng

VOV.VN -Cùng với đền thờ Nam Hải Đại Vương, ngọn hải đăng, vẻ đẹp của những cánh rừng nguyên sinh, bãi đá lớn quanh đảo Hòn Dáu để lại những ấn tượng khó quên.

Yên ả đảo Hòn Dáu, Hải Phòng

Yên ả đảo Hòn Dáu, Hải Phòng

VOV.VN -Cùng với đền thờ Nam Hải Đại Vương, ngọn hải đăng, vẻ đẹp của những cánh rừng nguyên sinh, bãi đá lớn quanh đảo Hòn Dáu để lại những ấn tượng khó quên.

Những điểm du lịch lý tưởng trong ngày dịp 2/9 gần Hà Nội
Những điểm du lịch lý tưởng trong ngày dịp 2/9 gần Hà Nội

VOV.VN - Hồ Tiên Sa, Thung Nai, Đảo Cò hay hồ Đồng Chương là những điểm đến phù hợp với dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay.

Những điểm du lịch lý tưởng trong ngày dịp 2/9 gần Hà Nội

Những điểm du lịch lý tưởng trong ngày dịp 2/9 gần Hà Nội

VOV.VN - Hồ Tiên Sa, Thung Nai, Đảo Cò hay hồ Đồng Chương là những điểm đến phù hợp với dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay.