Phát triển du lịch có trách nhiệm

(VOV) -Phát triển du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam dựa trên nền tảng của các nguyên tắc về môi trường và xã hội.

Hội nghị thường niên đầu tiên về “Du lịch có trách nhiệm” vừa được tổ chức tại Hà Nội trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động của Dự án “Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (gọi tắt là Dự án EU, do Liên minh châu Âu tài trợ.

Trọng tâm của hội nghị là nâng cao nhận thức về phát triển du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam dựa trên nền tảng của các nguyên tắc về môi trường và xã hội.

Đây là cơ hội cho các đối tác trong ngành du lịch nhóm họp để hình thành một đường hướng phát triển được định hướng bởi các mục tiêu có trách nhiệm, mà không làm ảnh hưởng tới sự toàn vẹn về môi trường và văn hóa, vốn có đặc thù độc đáo và dễ bị tổn thương.

Ông Nguyễn Văn Tuấn-Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Việt Nam cho rằng: Mặc dù hiện nay, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ phát triển tương đối nhanh, nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ, đặc biệt là năng lực cạnh tranh điểm đến và tính bền vững của phát triển du lịch.

Tại Hội nghị, TS Hà Văn Siêu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch cho biết, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức rất lớn trong việc quản lý hữu hiệu các sản phẩm du lịch sao cho cân xứng với mức tăng trưởng của lượng khách, đảm bảo mức độ hài lòng của khách và quản lý du lịch vì lợi ích của cộng đồng.

Nếu công tác phát triển du lịch không được quy hoạch và quản lý hiệu quả, có thể sẽ dẫn tới tình trạng phát triển quá nóng hoặc phát triển không đồng đều, gây ô nhiễm môi trường và khách du lịch không tôn trọng nền văn hóa bản địa.

Đại diện tổ chức UNESCO-bà Katherine Müller-Marin cho rằng: Nếu phát triển một cách có trách nhiệm, du lịch có thể trở thành đầu tàu thúc đẩy công tác bảo tồn, bảo vệ các di sản văn hóa, di sản tự nhiên và qua đó thúc đẩy phát triển bền vững. Tuy nhiên, nếu không được quy hoạch và quản lý hiệu quả, du lịch có thể gây ra các tác động xấu về xã hội, văn hóa và kinh tế cũng như hủy hoại môi trường và cộng đồng địa phương.

Ngoài ra, đại đa số các đại biểu cho rằng: Các sản phẩm du lịch Việt Nam gắn bó mạnh mẽ với di sản thiên nhiên và văn hóa độc đáo. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch hiện nay ở Việt Nam thường được mô tả là thiếu quy hoạch chiến lược một cách toàn diện ở cả cấp quốc gia và cấp địa phương, đồng thời chất lượng và sự đa dạng của các sản phẩm du lịch cũng còn yếu.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe nhiều ý kiến từ phía đại diện 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và một số nước bạn về chiến lược phát triển du lịch có trách nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên