Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Các bộ cần sớm có hướng dẫn để tái khởi động du lịch

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ VHTT&DL và Bộ Giao thông vận tải sớm có hướng dẫn quy định về điều kiện tham gia vào tour du lịch với tinh thần mở du lịch khẩn trương nhưng chắc chắn, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả.

Sáng nay (14/10), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải về phương án tái khởi động hoạt động du lịch trong thời gian tới.

Theo Tổng cục Du lịch, do tác động của dịch COVID-19, thiệt hại của ngành du lịch rất lớn. Trong 9 tháng qua, khách du lịch nội địa tiếp tục giảm 16% (đạt 31,5 triệu lượt khách), tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 137.000 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện nay, lượng doanh nghiệp xin thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành trên 30% tổng số doanh nghiệp đã được cấp phép, chỉ còn khoảng 2.000 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trên toàn quốc, trong đó rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang đóng cửa hoặc dừng hoạt động.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan đang chủ động, tích cực phối hợp với tỉnh Kiên Giang để hoàn thiện kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, hướng tới phục hồi hoạt động du lịch quốc tế. Việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc dự kiến triển khai vào cuối tháng 11 tới trong thời gian 3-6 tháng, cập nhật kết quả hàng tháng để đề xuất cách tổ chức triển khai cho phù hợp.

"Khách du lịch đến Việt Nam trong giai đoạn thí điểm sẽ đi theo các chương trình du lịch trọn gói, bằng đường hàng không theo hình thức các chuyến bay thuê bao chuyến. Khách du lịch quốc tế được ưu tiên lựa chọn từ các thị trường du lịch có tiềm năng, có độ an toàn cao về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một số khu vực như Đông Bắc Á, châu Âu, Trung Đông... với điều kiện đáp ứng các yêu cầu về 'hộ chiếu vaccine', có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh và một số yêu cầu khác" - ông Nguyễn Trùng Khánh nói.

Đối với hoạt động du lịch nội địa, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn chỉnh hướng dẫn việc mở lại các hoạt động du lịch nội địa tại các địa phương theo 4 cấp độ. Tuy nhiên, theo ý kiến của các địa phương, việc tái khởi động du lịch nội địa còn gặp khó khăn do tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 có sự chênh lệch giữa các địa phương nên vẫn còn thận trọng tái khởi động du lịch.

Do đó, để khôi phục lại các hoạt động du lịch nội địa hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng cần hoàn thành việc tiêm vaccine đủ 2 mũi cho ít nhất 70% người dân từ 18 tuổi và người lao động trong ngành du lịch tại các điểm đến. Bên cạnh đó, các địa phương cần đảm bảo các điều kiện về hạ tầng y tế, nguồn nhân lực phục vụ khách du lịch; đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để xử lý sự cố phát sinh; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong việc đón khách du lịch và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đồng thời, cần có quy định thống nhất trên toàn quốc về chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử, "thẻ xanh", "hộ chiếu vaccine" cũng như thống nhất về tiêu chí về an toàn cho du lịch.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần thống nhất với các tỉnh dự kiến triển khai thí điểm du lịch để chuẩn bị các điều kiện cụ thể đón khách du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông vận tải sớm ban hành hướng dẫn, quy định về điều kiện tham gia vào các tour du lịch và trong quá trình lưu thông của các tour du lịch. Đặc biệt, các tour du lịch có liên quan tới đường sắt, đường hàng không, với tinh thần mở du lịch khẩn trương nhưng chắc chắn, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả.

"Trong hướng dẫn về đường bộ lưu ý phương tiện chở người theo tour du lịch, vì những người trên xe đã biết trước tình trạng, cùng chung điểm đến. Đặc điểm của lữ hành là đã biết người đăng ký tour từ trước, đã an toàn và sinh hoạt chung dọc cả tuyến đường. Nếu đảm bảo hết các quy định về điểm xuất phát sạch, điểm đến sạch, các điểm dừng trên đường đều sạch thì sẽ khác với quy định xe vận tải hành khách thông thường. Chúng ta phải có hướng dẫn sao cho tất cả các hiệp hội có quy định đồng bộ với hướng dẫn của Bộ. Khi di chuyển thì cố gắng ứng dụng công nghệ một cách thống nhất" - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo.

Liên quan đến điều kiện trong khu tham quan giải trí, các cơ sở lưu trú, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị cần có quy định đặc biệt thực hiện nghiêm quy định về giữ khoảng cách, thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế vào đầu tháng 11
Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế vào đầu tháng 11

VOV.VN - Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến đầu tháng 11 tới, thành phố sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế vào đầu tháng 11

Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế vào đầu tháng 11

VOV.VN - Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến đầu tháng 11 tới, thành phố sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

Côn Đảo sắp đón những du khách đầu tiên sau nhiều tháng
Côn Đảo sắp đón những du khách đầu tiên sau nhiều tháng

VOV.VN - Dự kiến trong 2 ngày 15 và 16/10, chuyến bay charter từ TP.HCM sẽ đưa những khách du lịch đầu tiên trở lại Côn Đảo sau thời gian dài. Mặc dù chi phí khá cao nhưng khu nghỉ dưỡng này cho biết nhiều khách hàng đã xác nhận đặt chỗ.

Côn Đảo sắp đón những du khách đầu tiên sau nhiều tháng

Côn Đảo sắp đón những du khách đầu tiên sau nhiều tháng

VOV.VN - Dự kiến trong 2 ngày 15 và 16/10, chuyến bay charter từ TP.HCM sẽ đưa những khách du lịch đầu tiên trở lại Côn Đảo sau thời gian dài. Mặc dù chi phí khá cao nhưng khu nghỉ dưỡng này cho biết nhiều khách hàng đã xác nhận đặt chỗ.

Khách du lịch từ vùng xanh, vùng vàng đến Quảng Bình không bị cách ly
Khách du lịch từ vùng xanh, vùng vàng đến Quảng Bình không bị cách ly

VOV.VN - Quảng Bình sẽ đón khách du lịch ngoại tỉnh đến từ vùng xanh và vùng vàng, không yêu cầu cách ly. Hiện nay Hà Nội chỉ có khu vực quận Hà Đông, quận Hoàn Kiếm là vùng vàng, quận Nam Từ Liêm là vùng cam, còn lại là vùng xanh.

Khách du lịch từ vùng xanh, vùng vàng đến Quảng Bình không bị cách ly

Khách du lịch từ vùng xanh, vùng vàng đến Quảng Bình không bị cách ly

VOV.VN - Quảng Bình sẽ đón khách du lịch ngoại tỉnh đến từ vùng xanh và vùng vàng, không yêu cầu cách ly. Hiện nay Hà Nội chỉ có khu vực quận Hà Đông, quận Hoàn Kiếm là vùng vàng, quận Nam Từ Liêm là vùng cam, còn lại là vùng xanh.