Phụ nữ mặc áo dài được miễn vé tham quan di tích Huế dịp 8-3

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế miễn vé tham quan các điểm di tích của Huế cho du khách là phụ nữ mang trang phục áo dài truyền thống Việt Nam

Trong dịp 8/3 sắp tới, khi đến tham quan tại các Di tích thuộc khu di sản Huế, phụ nữ trong và ngoài nước nếu mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam sẽ được miễn phí vé vào cổng.

 Du khách tham quan Đại Nội Huế.

Theo đó, từ ngày 7 đến 9/3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế miễn vé tham quan các điểm di tích của Huế cho du khách là phụ nữ trong và ngoài nước mang trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và nằm trong chủ trương vận động phụ nữ Huế mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam của UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: Chủ trương này nhằm tạo điểm nhấn cho du lịch Huế bằng hình ảnh những tà áo dài thướt tha, dịu dàng của người phụ nữ Việt.

“Trên toàn bộ các điểm di tích có bán vé tham quan từ 7 đến 9/3 thì du khách là phụ nữ mang áo dài đều được miễn phí. Riêng di tích Huế mỗi năm có 5 ngày mở cửa miễn phí hoàn toàn cho người Việt Nam, tạo điều kiện cho tất cả người dân trong nước đến với khu di sản Huế nhiều hơn và người ta có ấn tượng tốt hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3.000 nhà báo quốc tế sẽ được du lịch Việt Nam miễn phí
3.000 nhà báo quốc tế sẽ được du lịch Việt Nam miễn phí

VOV.VN - Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo do ngành Du lịch tổ chức chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tổ chức tại Hà Nội chiều 25/2

3.000 nhà báo quốc tế sẽ được du lịch Việt Nam miễn phí

3.000 nhà báo quốc tế sẽ được du lịch Việt Nam miễn phí

VOV.VN - Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo do ngành Du lịch tổ chức chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tổ chức tại Hà Nội chiều 25/2