Quá tải du lịch tại Bali, Indonesia tìm cách tháo gỡ

VOV.VN - Hội đồng Du lịch & Lữ hành Thế giới năm 2023 coi Bali là một trong những điểm du lịch đang phải hứng chịu tình trạng quá tải du lịch. Hiện chính phủ Indonesia đang đưa ra các biện pháp để giảm tải du lịch cũng như bảo vệ các cảnh quan thiên nhiên nơi đây khi lượng du khách đổ đến quá đông.

 

Đỉnh điểm cho tình trạng quá tải tại Bali khi vào những ngày lễ cuối năm vừa qua gây ra tình trạng ùn tắc giao thông ở miền nam Bali, khiến khách du lịch phải mất hàng giờ trên đường chỉ để đến sân bay. Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia đã đưa ra giải pháp là mở rộng các điểm du lịch đến phía bắc cũng như phía tây Bali để cung cấp nhiều lựa chọn du lịch hơn cho du khách, tránh tình trạng quá tải ở miền nam Bali. Để tránh ùn tắc giao thông, cảnh sát đã triển khai hệ thống giao thông một chiều. Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno cho biết có kế hoạch giới thiệu hệ thống giao thông đường sắt hạng nhẹ LRT và vận tải trên biển để hỗ trợ du lịch ở Bali.

Theo Cơ quan Du lịch Bali, từ tháng 1 đến ngày 26/12/2023, hơn 5,2 triệu khách du lịch nước ngoài và hơn 9,4 triệu khách du lịch nội địa đã đến thăm Bali.

Để kiểm soát lượng khách du lịch tăng cao, Thống đốc Bali đã ban hành hướng dẫn "nên và không nên làm" đối với khách du lịch, bao gồm việc cần phải tuân thủ các quy định và ứng xử văn hóa tại nơi linh thiêng ở Bali. Kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2024, khách du lịch quốc tế cũng sẽ phải trả khoản thuế mới là 150.000 Rp hoặc 10 USD mỗi người. Những người đã nộp thuế khi đến Bali, sẽ phải nộp lại sau khi tham quan các điểm đến khác ở Indonesia và quay trở lại Bali.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UN WTO), số lượng khách du lịch quốc tế đã tăng đáng kể trong vài thập kỷ qua. Từ 25 triệu lượt khách quốc tế vào năm 1950 lên hơn 1,3 tỷ lượt vào năm 2017. Con số này dự kiến sẽ tăng với tốc độ hàng năm là 3,3% cho đến năm 2030 khi đó sẽ có 1,8 tỷ khách du lịch. Để hạn chế số lượng lớn khách du lịch, một số điểm du lịch được yêu thích trên thế giới hiện đang áp dụng các lệnh cấm, phạt tiền và thuế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều điểm đến Việt Nam "trong tầm ngắm" của lữ hành nước ngoài
Nhiều điểm đến Việt Nam "trong tầm ngắm" của lữ hành nước ngoài

VOV.VN - Các doanh nghiệp lữ hành tại Anh tin rằng việc Việt Nam miễn thị thực cho du khách Anh lên tới 45 ngày mang đến cơ hội đáng kinh ngạc cho các đại lý du lịch, với hành trình linh hoạt hơn và thời gian lưu trú dài hơn.

Nhiều điểm đến Việt Nam "trong tầm ngắm" của lữ hành nước ngoài

Nhiều điểm đến Việt Nam "trong tầm ngắm" của lữ hành nước ngoài

VOV.VN - Các doanh nghiệp lữ hành tại Anh tin rằng việc Việt Nam miễn thị thực cho du khách Anh lên tới 45 ngày mang đến cơ hội đáng kinh ngạc cho các đại lý du lịch, với hành trình linh hoạt hơn và thời gian lưu trú dài hơn.

Đông đảo du khách trải nghiệm Lễ hội hoa Anh đào Điện Biên Phủ 2024
Đông đảo du khách trải nghiệm Lễ hội hoa Anh đào Điện Biên Phủ 2024

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội hoa Anh đào Điện Biên Phủ năm 2024, hôm nay 13/1, tại đảo Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Đông đảo du khách trải nghiệm Lễ hội hoa Anh đào Điện Biên Phủ 2024

Đông đảo du khách trải nghiệm Lễ hội hoa Anh đào Điện Biên Phủ 2024

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội hoa Anh đào Điện Biên Phủ năm 2024, hôm nay 13/1, tại đảo Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Cao Bằng đặt mục tiêu đón 2,2 triệu du khách trong năm 2024
Cao Bằng đặt mục tiêu đón 2,2 triệu du khách trong năm 2024

VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Cao Bằng tiếp tục củng cố, hoàn thiện và liên kết phát triển các tuyến du lịch gồm nhóm liên kết 8 tỉnh Đông Bắc - Thành phố Hồ Chí Minh và Nhóm liên kết 6 tỉnh Đông Bắc với mục tiêu đón ít nhất 2,2 triệu lượt du khách.

Cao Bằng đặt mục tiêu đón 2,2 triệu du khách trong năm 2024

Cao Bằng đặt mục tiêu đón 2,2 triệu du khách trong năm 2024

VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Cao Bằng tiếp tục củng cố, hoàn thiện và liên kết phát triển các tuyến du lịch gồm nhóm liên kết 8 tỉnh Đông Bắc - Thành phố Hồ Chí Minh và Nhóm liên kết 6 tỉnh Đông Bắc với mục tiêu đón ít nhất 2,2 triệu lượt du khách.