Quảng Ninh - Đà Nẵng: Du lịch kết nối “Một hành trình hai điểm đến”

VOV.VN - “Chương trình xúc tiến, kích cầu du lịch Quảng Ninh - Đà Nẵng 2020” nhằm hưởng ứng phong trào “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

“Chương trình xúc tiến, kích cầu du lịch Quảng Ninh - Đà Nẵng 2020” nhằm hưởng ứng phong trào “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động vừa được tổ chức tại khu du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

Tại Quảng Ninh, nhiều sản phẩm du lịch mới như Khu di tích danh thắng Yên Tử, Công viên Sunworld Hạ Long, Dự án khu nghỉ dưỡng Suối khoáng Yoko Onsen Quang Hanh,… cùng nhiều chính sách ưu đãi và các gói kích cầu đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực khi những ngày cuối tuần, thường xuyên có trên dưới 100.000 lượt khách đến với Quảng Ninh. Tuy nhiên, lượng khách này chủ yếu từ các địa phương lân cận như Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc.

20200720_151238_hfyf.jpg

Đại diện ngành du lịch thành phố Đà Nẵng giới thiệu tới hội nghị các gói kích cầu du lịch của địa phương.

Ông Nguyễn Hà Hải, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hòn Gai chi nhánh tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Bắt đầu từ ngày 30/7 sẽ mở lại đường bay giữa 2 địa phương với 1 tuần 3 chuyến. Chúng tôi có những sản phẩm tới Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm cùng các gói combo. Ngược lại khách từ Đà Nẵng tới Hạ Long cũng có nhiều chương trình kéo dài từ Yên Tử, vịnh Hạ Long đến Đảo Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái. Đó là những bộ sản phẩm với giá rất hợp lý.”

Để nâng cao hiệu quả hợp tác du lịch giữa hai địa phương, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ninh đã có những chương trình liên kết nhằm phát huy thế mạnh, nghiên cứu vùng kết nối với mục tiêu “Một hành trình hai điểm đến”.

20200720_141823_nxnd.jpg

Đây là chương trình hưởng ứng phong trào “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động, đồng thời đẩy mạnh khai thác nguồn khách nội địa đi và đến giữa hai địa phương.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hai địa phương có những điểm tương đồng về biển, về các khu điểm du lịch, nhưng cũng có những nét khác biệt ấn tượng, đặc sắc. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cùng với các doanh nghiệp đưa ra các chương trình kích cầu, những gói sản phẩm dịch vụ đặc sắc. Trước mắt, hai địa phương sẽ khôi phục đường bay Đà Nẵng – Vân Đồn nhằm khắc phục du lịch và phát triển kinh tế.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị điều chỉnh quy hoạch phân khu để phát triển du lịch tại Hòn Bà
Đề nghị điều chỉnh quy hoạch phân khu để phát triển du lịch tại Hòn Bà

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị được mở rộng phân khu dịch vụ - hành chính tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà để phát triển du lịch sinh thái.

Đề nghị điều chỉnh quy hoạch phân khu để phát triển du lịch tại Hòn Bà

Đề nghị điều chỉnh quy hoạch phân khu để phát triển du lịch tại Hòn Bà

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị được mở rộng phân khu dịch vụ - hành chính tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà để phát triển du lịch sinh thái.

Nhếch nhác khu du lịch Gành Yến, Quảng Ngãi
Nhếch nhác khu du lịch Gành Yến, Quảng Ngãi

VOV.VN - Khu du lịch Gành Yến đang dần mất đi vẻ đẹp hoang sơ vốn có, cảnh quan bị xâm hại, nhếch nhác do thiếu sự quản lý từ chính quyền địa phương

Nhếch nhác khu du lịch Gành Yến, Quảng Ngãi

Nhếch nhác khu du lịch Gành Yến, Quảng Ngãi

VOV.VN - Khu du lịch Gành Yến đang dần mất đi vẻ đẹp hoang sơ vốn có, cảnh quan bị xâm hại, nhếch nhác do thiếu sự quản lý từ chính quyền địa phương

Chưa khai thác hết tài nguyên về du lịch ở Bà Rịa – Vũng Tàu
Chưa khai thác hết tài nguyên về du lịch ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Môi trường du lịch tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện đang thiếu ổn định, chưa có tính cạnh tranh so với lợi thế của địa phương.

Chưa khai thác hết tài nguyên về du lịch ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Chưa khai thác hết tài nguyên về du lịch ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Môi trường du lịch tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện đang thiếu ổn định, chưa có tính cạnh tranh so với lợi thế của địa phương.