Quảng Trị đón khoảng 120.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch 2026
VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2026, du lịch Quảng Trị ghi nhận khoảng 120.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Thời tiết thuận lợi, nhiều hoạt động chào đón năm mới sôi động đã góp phần tạo sức hút cho điểm đến trong những ngày đầu năm.
Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, tỉnh Quảng Trị đón khoảng 120.000 lượt khách du lịch, trong đó khoảng 4.500 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 138 tỷ đồng. Khách quốc tế đến Quảng Trị chủ yếu từ các thị trường truyền thống như Mỹ, Vương quốc Anh, Australia, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc; đồng thời ghi nhận một số du khách đến từ các quốc gia châu Âu và Nam Mỹ.
Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt khoảng 45%; riêng khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng và xã Khe Sanh đạt khoảng 70%. Nhiều điểm đến nổi bật như Phong Nha – Kẻ Bàng, Khe Sanh, Địa đạo Vịnh Mốc, sân bay Tà Cơn, Thành Cổ Quảng Trị thu hút đông đảo du khách. Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Cảng Hàng không Đồng Hới phục vụ 30 chuyến bay với khoảng 4.500 lượt hành khách. Ga Đồng Hới và Ga Đông Hà đón 40 đoàn tàu, với hơn 4.700 lượt hành khách lên xuống tàu.
Các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch đã chủ động chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ, chấp hành nghiêm các quy định về niêm yết giá, bảo đảm an toàn cho du khách. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai đồng bộ, góp phần tạo khởi đầu thuận lợi cho hoạt động du lịch Quảng Trị trong năm 2026.
Dịp này, Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng đã đón 69 vị khách đầu tiên đến “xông đất” đầu năm. Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đây là những “vị khách xông đất”, mang theo nguồn năng lượng tươi mới, may mắn và kỳ vọng về một năm du lịch khởi sắc cho vùng Di sản: “Hòa chung không khí năm mới 2026, Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức đón những vị khách đầu tiên và kỳ vọng năm 2026 sẽ thành công hơn, du khách biết đến Phong Nha - Kẻ Bàng ngày càng nhiều hơn và đưa kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển”.