Quốc gia nào đón lượng khách quốc tế lớn nhất?

VOV.VN - Theo GlobalData, từ năm 2022 đến năm 2025, Pháp sẽ tiếp tục là quốc gia đứng đầu thế giới về lượng khách quốc tế đến.

Trước đại dịch Covid-19, Pháp là quốc gia được ghé thăm nhiều nhất thế giới với 88,1 triệu du khách vào năm 2019. Bị Tây Ban Nha "soán ngôi" vào năm 2021, tuy nhiên Pháp đã lấy lại vị trí dẫn đầu thế giới năm 2022 với 66,6 triệu lượt khách quốc tế.

Ước tính lượng khách quốc tế đến Pháp sẽ tăng khoảng 12,1% mỗi năm, GlobalData cho rằng Pháp sẽ thu hút 93,7 triệu du khách quốc tế vào năm 2025 và tiếp tục đứng đầu thế giới về lượng khách.

Chuyên gia phân tích lữ hành & du lịch tại GlobalData nhận xét: “Pháp không chỉ nổi tiếng với du khách từ chính châu Âu - đặc biệt là Vương quốc Anh, Đức và Bỉ - mà còn nổi tiếng với du khách từ những nơi xa hơn, bao gồm Trung Quốc và Mỹ. Trên thực tế, Pháp là một trong những điểm đến hàng đầu ở Tây Âu đối với du khách Mỹ”.

Quốc gia xếp ngay sau Pháp là Tây Ban Nha, dự kiến sẽ thu hút 89,5 triệu du khách quốc tế vào năm 2025 (tăng trưởng khoảng 12,2% mỗi năm). Cũng giống như Pháp, lợi thế lớn của Tây Ban Nha là giao thông vận tải. Việc đi lại giữa các thành phố ở Pháp và Tây Ban Nha đều tương đối dễ dàng, với những chuyến tàu cao tốc kết nối hầu hết các thành phố lớn.

“Lượng khách đến Pháp và Tây Ban Nha sẽ vẫn tăng mạnh trong những năm tới, với các lễ hội, văn hóa và ẩm thực là sức hút lớn đối với khách du lịch. Hai quốc gia đều có rất nhiều thứ dành cho du khách, với sự độc đáo về văn hóa, ẩm thực và bầu không khí. Cả hai cũng tương đối rộng lớn, cảnh quan phong phú đa dạng và mỗi nước đều có đường bờ biển riêng” – phía GlobalData nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Hội An (Quảng Nam) đón đoàn khách quốc tế đầu tiên năm mới 2023
Thành phố Hội An (Quảng Nam) đón đoàn khách quốc tế đầu tiên năm mới 2023

VOV.VN - Sáng nay (1/1), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trong năm 2023. Thành phố Hội An cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc để thu hút du khách gần xa.

Thành phố Hội An (Quảng Nam) đón đoàn khách quốc tế đầu tiên năm mới 2023

Thành phố Hội An (Quảng Nam) đón đoàn khách quốc tế đầu tiên năm mới 2023

VOV.VN - Sáng nay (1/1), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trong năm 2023. Thành phố Hội An cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc để thu hút du khách gần xa.

Gỡ nút thắt để thu hút từ 8 - 10 triệu khách quốc tế trong năm 2023?
Gỡ nút thắt để thu hút từ 8 - 10 triệu khách quốc tế trong năm 2023?

VOV.VN - “Đi sớm nhưng lại về muộn”- trong khi Thái Lan, Indonesia, Singapore đã vượt qua chỉ tiêu về du khách quốc tế mà họ đặt ra thì Việt Nam đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số phục hồi du lịch châu Á sau COVID-19.

Gỡ nút thắt để thu hút từ 8 - 10 triệu khách quốc tế trong năm 2023?

Gỡ nút thắt để thu hút từ 8 - 10 triệu khách quốc tế trong năm 2023?

VOV.VN - “Đi sớm nhưng lại về muộn”- trong khi Thái Lan, Indonesia, Singapore đã vượt qua chỉ tiêu về du khách quốc tế mà họ đặt ra thì Việt Nam đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số phục hồi du lịch châu Á sau COVID-19.

Thành phố gây ấn tượng xấu nhất trong mắt du khách quốc tế
Thành phố gây ấn tượng xấu nhất trong mắt du khách quốc tế

Hầu như những du khách ngày nay đều bị ảnh hưởng bởi những bức ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội trước khi bắt đầu chuyến đi. Nhưng trên thực tế, không phải lúc nào khách du lịch cũng tỏ ra hài lòng với điểm đến của mình.

Thành phố gây ấn tượng xấu nhất trong mắt du khách quốc tế

Thành phố gây ấn tượng xấu nhất trong mắt du khách quốc tế

Hầu như những du khách ngày nay đều bị ảnh hưởng bởi những bức ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội trước khi bắt đầu chuyến đi. Nhưng trên thực tế, không phải lúc nào khách du lịch cũng tỏ ra hài lòng với điểm đến của mình.

Thái Lan bi quan về thị trường du lịch quốc tế năm 2023
Thái Lan bi quan về thị trường du lịch quốc tế năm 2023

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) dự báo ngành du lịch sẽ gặp nhiều thách thức vào quý 2 năm sau, do mất động lực quan trọng đến từ nhu cầu du lịch bị dồn nén sau đại dịch Covid-19.

Thái Lan bi quan về thị trường du lịch quốc tế năm 2023

Thái Lan bi quan về thị trường du lịch quốc tế năm 2023

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) dự báo ngành du lịch sẽ gặp nhiều thách thức vào quý 2 năm sau, do mất động lực quan trọng đến từ nhu cầu du lịch bị dồn nén sau đại dịch Covid-19.